Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chính phủ Mỹ tìm cách tịch thu tài khoản Bitcoin trị giá hơn 1 tỷ USD

Tiền điện tử

08/11/2022 07:27

Ngày 7/11, các công tố viên liên bang ở Manhattan cho biết, Mỹ đang tìm cách tịch thu hơn 1 tỷ USD Bitcoin bị đánh cắp liên quan đến Silk Road – một thị trường tội phạm.

Trong vụ bắt giữ lớn thứ hai trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ, các nhân viên Sở Thuế vụ (IRS) đã thu được 50.000 Bitcoin trong cuộc khám xét nhà của bị cáo James Zhong ở Gainesville, Georgia vào tháng 11/2021.

Zhong, 32 tuổi, hôm 4/11 đã nhận tội gian lận chuyển tiền vì đã lừa hệ thống xử lý của Silk Road giải phóng tiền vào tài khoản của ông vào năm 2012.

Vào thời điểm bị thu giữ, số Bitcoin trị giá hơn 3 tỷ USD. Kể từ đó, giá Bitcoin đã mất khoảng 2/3 giá trị.

Một số Bitcoin bị đánh cắp đã được tìm thấy trên máy tính trong hộp đựng bắp rang bơ được cất giữ trong tủ quần áo trong phòng tắm, đặc vụ của IRS, Trevor McAleenan, cho biết.

"Trong gần 10 năm, tung tích của khối lượng lớn Bitcoin bị mất tích này đã trở thành một bí ẩn hơn 3,3 tỷ USD", Luật sư Damian Williams ở Manhattan cho biết: "Chúng tôi sẽ không ngừng tìm kiếm ... thậm chí đến một bảng mạch dưới đáy hộp bỏng ngô".

Chính phủ Mỹ tìm cách tịch thu tài khoản Bitcoin trị giá hơn 1 tỷ USD - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Chính phủ Mỹ đã bắt giữ Silk Road vào năm 2013, mô tả trang web ngầm này là thị trường tội phạm trực tuyến khét tiếng nhất ngày nay. Việc truy tố thành công người sáng lập Silk Road vào năm 2015 đã để ngỏ một câu hỏi trị giá hàng tỷ USD. Tiền đã đi đâu mất?.

Silk Road cho phép mọi người mua và bán ma túy và hàng hóa bất hợp pháp khác, đồng thời sử dụng bitcoin để tài trợ ẩn danh cho các giao dịch đó. Thị trường web đen đã bị chính quyền liên bang Mỹ đóng cửa vào năm 2013 và người sáng lập Ross Ulbricht cũng bị kết án tù chung thân 2 năm sau đó.

Bị cáo cũng đồng ý mất cổ phần của mình trong một công ty bất động sản, cộng với 661,900 USD và các khoản khác. Luật sư của ông, Michael Bachner cho biết Zhong đã trả lại "hầu như" tất cả bitcoin.

"Ông Zhong vô cùng hối hận về hành vi của mình đã xảy ra hơn 10 năm trước khi ông mới 22 tuổi", Bachner nói trong một tuyên bố.

(Nguồn: Reuters)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement