Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chất bán dẫn do Nhật Bản sản xuất lách lệnh trừng phạt và vào Nga

Số hóa

19/06/2023 07:35

Chất bán dẫn do các nhà sản xuất Nhật Bản sản xuất vẫn đang vào Nga, ngay cả sau khi nước này xung đột với Ukraina, theo một cuộc điều tra của hãng tin Nikkei.

Phần lớn các giao dịch đi qua các nước thứ ba, chẳng hạn như Trung Quốc, có nghĩa là luật pháp Nhật Bản điều chỉnh xuất khẩu trực tiếp không thể ngăn chặn dòng chip. Các biện pháp bổ sung là cần thiết để ngăn chặn dòng hàng hóa gián tiếp và làm cho các biện pháp trừng phạt hiệu quả hơn.

Vào tháng 3/2022, Nhật Bản tuân theo lệnh trừng phạt của Mỹ và hạn chế xuất khẩu chất bán dẫn sản xuất trong nước. Một quan chức của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cho biết, mặc dù các hạn chế được thực hiện theo từng giai đoạn tùy theo hiệu suất sản phẩm và các yếu tố khác, nhưng "các chất bán dẫn nói chung (đã) phải tuân theo các quy định ngay từ đầu".

Nikkei đã thu thập dữ liệu hải quan của Nga từ công ty nghiên cứu Export Genius của Ấn Độ và kiểm tra hồ sơ nhập khẩu từ ngày 24/2/2022 đến ngày 31/3/2023. Một phân tích về các giao dịch trị giá 50.000 USD trở lên cho thấy có ít nhất 89 giao dịch bán dẫn liên quan đến Nhật Bản.

Chất bán dẫn do Nhật Bản sản xuất lách lệnh trừng phạt và vào Nga - Ảnh 1.

Theo phân tích của Nikkei, có ít nhất 89 thương vụ bán chất bán dẫn cho Nga có sự tham gia của các nhà sản xuất Nhật Bản từ ngày 24/2/2022 đến ngày 31/3/2023. Ảnh: Reuters

Nhà sản xuất của. Các giao dịch bao gồm ít nhất 2 triệu đơn vị và trị giá tổng cộng khoảng 11 triệu USD. Trung Quốc, bao gồm cả Hồng Kông, chiếm hơn 70% các lô hàng, tiếp theo là Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nikkei đưa tin, chất bán dẫn từ các nhà sản xuất Mỹ, bị chính phủ Mỹ cấm vận chuyển đến Nga, đã vào Nga thông qua các công ty thương mại ở Hồng Kông và các nơi khác.

Trong khi các quy định của Mỹ cũng ảnh hưởng đến các công ty ở các nước bên thứ ba, Luật Ngoại hối của Nhật Bản chỉ áp dụng cho xuất khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Dữ liệu thương mại của Nhật Bản cho thấy xuất khẩu chất bán dẫn sang Nga vào năm 2022 đạt tổng cộng 150.000 chiếc, giảm 85% so với năm trước. Tuy nhiên, Nhật Bản không thể điều chỉnh thương mại chip một cách hiệu quả thông qua các quốc gia khác.

Một công ty thương mại có trụ sở tại Hồng Kông đã xuất khẩu khoảng 4.000 chất bán dẫn do Kioxia Holdings của Nhật Bản sản xuất cho một công ty Nga vào tháng 10/2022 với giá khoảng 170.000 USD. Một cá nhân mà Ukraina xác định có liên quan đến hoạt động sản xuất vũ khí của Nga đã nắm giữ cổ phần trong công ty Nga này.

Kioxia thừa nhận các sản phẩm của mình phải chịu sự kiểm soát xuất khẩu và nói rằng họ "yêu cầu các nhà phân phối của mình tuân thủ các quy định xuất khẩu của mỗi quốc gia". Công ty nói thêm rằng họ "không thể xác nhận bất kỳ trường hợp sản phẩm nào vào Nga".

Vào tháng 3/2022, King-Pai Technology, một công ty Trung Quốc, đã vận chuyển chất bán dẫn trị giá 150.000 USD do một nhà sản xuất Nhật Bản khác sản xuất cho một công ty thương mại của Nga. Vào tháng 6 năm đó, King-Pai bị Bộ Thương mại Mỹ trừng phạt vì làm ăn với một công ty quân sự của Nga.

Các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 5 cho biết họ sẽ làm việc để ngăn chặn việc trốn tránh các hạn chế xuất khẩu. Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel cho biết, "Chúng tôi hiện đang tập trung vào việc đóng cửa những kẽ hở".

Đối phó với việc phân phối chất bán dẫn, liên quan đến chuỗi cung ứng phức tạp, cũng sẽ là một phép thử đối với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Nhật Bản.

(Nguồn: Nikkei)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement