Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

CEO Intel: Có thể 'ít nhà máy' được xây dựng nếu Mỹ mở rộng hạn chế chip Trung Quốc

Báo cáo phân tích

22/07/2023 16:11

Giám đốc điều hành của các nhà sản xuất chip lớn nhất của Mỹ, bao gồm ông Gelsinger và CEO Nvidia Corp Jensen Huang, thúc giục Tổng thống Biden tạm dừng triển khai các biện pháp mới, nói rằng động thái này không ảnh hưởng đáng kể đến Bắc Kinh.

Các nhà lãnh đạo của các nhà sản xuất chip lớn nhất của Mỹ đã nói với các quan chức của Biden trong tuần này rằng chính quyền nên nghiên cứu tác động của các hạn chế đối với xuất khẩu sang Trung Quốc và tạm dừng trước khi thực hiện các biện pháp mới, theo những người quen thuộc với các cuộc thảo luận của họ.

Trong các cuộc họp tại Washington vào thứ Hai, CEO Pat Gelsinger của Intel, ông Jensen Huang của Nvidia Corp. và Cristiano Amon của Qualcomm đã cảnh báo rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu có nguy cơ gây tổn hại đến vai trò lãnh đạo của Mỹ trong ngành.

Các quan chức chính quyền của ông Biden đã nghe các bài thuyết trình nhưng không đưa ra bất kỳ cam kết nào, những người yêu cầu giấu tên cho biết vì các cuộc nói chuyện là riêng tư.

Ngành công nghiệp chip đang cố gắng điều hướng căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ. Các công ty đang bị Washington buộc phải hạn chế các chuyến hàng đến thị trường lớn nhất của họ, vốn viện dẫn những lo ngại về an ninh quốc gia về việc quốc gia châu Á này có được một số năng lực nhất định.

Một trong những giám đốc điều hành chống lại các quy tắc hiện hành hạn chế xuất khẩu phần cứng trí tuệ nhân tạo sang Trung Quốc, nói rằng chính sách này đã không đạt được kết quả như mong muốn là làm chậm sự phát triển AI của Trung Quốc.

CEO Intel: Có thể 'ít nhà máy' được xây dựng nếu Mỹ mở rộng hạn chế chip Trung Quốc - Ảnh 1.

Giám đốc điều hành Intel Patrick Gelsinger. Ảnh:Bloomberg

Nhóm các quan chức của ông Biden đang nghiên cứu các cách để thắt chặt hơn nữa các hạn chế hiện có – chẳng hạn như bằng cách nhắm mục tiêu vào các chip do Nvidia sản xuất dành riêng cho thị trường Trung Quốc, theo những người quen thuộc với vấn đề này. 

Ngoài các hạn chế của Mỹ, các nhà sản xuất chip của Mỹ như Micron Technology Inc. đã phải đối mặt với các hành động của Bắc Kinh làm tổn hại đến khả năng kinh doanh của họ ở nước này.

Đại diện của ba công ty từ chối bình luận, cũng như người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 21/7 cho biết ông đồng ý với các nhà điều hành rằng cách tiếp cận cần phải là "sân nhỏ, hàng rào cao" – hiệu quả nhưng hạn chế. Ông bảo vệ các hành động của chính quyền cho đến nay chỉ như vậy, nói rằng các biện pháp đã được nhắm mục tiêu và hầu như không có tác động đến thương mại Mỹ-Trung đối với hầu hết các loại chip.

"Phần lớn doanh số bán chip do Mỹ thiết kế cho Trung Quốc vẫn tiếp tục không suy giảm", ông nói tại Diễn đàn An ninh Aspen.

Ông gợi ý rằng có thể áp dụng nhiều biện pháp kiềm chế hơn nhưng chúng sẽ chỉ được thực hiện sau khi thảo luận kỹ lưỡng với các công ty bị ảnh hưởng.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét các hạn chế rất có mục tiêu, rất cụ thể đối với công nghệ với các ứng dụng quân sự và an ninh quốc gia, đồng thời đưa ra phán quyết một cách nghiêm túc, cẩn thận, có phương pháp và, có tham khảo ý kiến sâu sắc với khu vực tư nhân của chúng tôi", ông nói.

Trong cuộc thảo luận hôm thứ Hai, Gelsinger của Intel đã nói với Sullivan, Ngoại trưởng Antony Blinken và các quan chức khác rằng việc hạn chế hơn nữa những gì công ty của ông làm ở Trung Quốc sẽ gây rủi ro cho chính sách quan trọng của Biden là đưa hoạt động sản xuất chip trở lại Mỹ, những người này cho biết.

CEO Intel: Có thể 'ít nhà máy' được xây dựng nếu Mỹ mở rộng hạn chế chip Trung Quốc - Ảnh 2.

Giám đốc điều hành Nvidia Corp Jensen Huang. Ảnh: Reuters

Giám đốc điều hành cho biết, nếu không có đơn đặt hàng từ khách hàng Trung Quốc, sẽ không cần phải xúc tiến nhiều dự án như tổ hợp nhà máy theo kế hoạch của Intel ở Ohio. Huang của Nvidia nói rằng việc hạn chế doanh số bán một số chip của ông ở Trung Quốc chỉ khiến các lựa chọn thay thế trở nên phổ biến hơn.

Nhìn chung, các giám đốc điều hành lập luận rằng mặc dù khách hàng Trung Quốc buộc phải mua nhiều chip hơn để thực hiện công việc của các sản phẩm bị cấm, nhưng điều đó không làm họ chậm lại đáng kể. Họ lập luận rằng tính khả dụng và chất lượng của phần mềm họ đang sử dụng nhiều hơn bù đắp cho bất kỳ hạn chế phần cứng nào.

Gelsinger, người cũng đã phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen, đã đề cập đến các cuộc họp ở Washington trong lần xuất hiện hôm thứ Tư.

Ông nói: "Chúng tôi đã truyền đạt một thông điệp rất quan trọng về Trung Quốc. "Ngay bây giờ, Trung Quốc chiếm 25% đến 30% xuất khẩu chất bán dẫn. Nếu tôi có ít hơn 20% hoặc 30% thị trường, tôi cần xây dựng ít nhà máy hơn".

Ông lập luận rằng lợi ích của Mỹ là cho phép các công ty chip của họ tiếp cận thị trường Trung Quốc nói chung vì doanh thu từ quốc gia đó giúp thúc đẩy nghiên cứu và phát triển. Và điều đó là cần thiết để giữ vị trí dẫn đầu quốc gia về công nghệ mới như điện toán lượng tử.

Hơn 60% doanh thu của Qualcomm đến từ khu vực Trung Quốc, nơi cung cấp linh kiện cho các nhà sản xuất điện thoại thông minh như Xiaomi Corp. Gelsinger, người đã đến thăm Bắc Kinh vào đầu tháng này để giới thiệu chip AI mới nhất của công ty mình, coi quốc gia này là khu vực bán hàng lớn nhất của Intel – trong đó Trung Quốc cung cấp khoảng một phần tư doanh thu. Đối với Nvidia, Trung Quốc cung cấp khoảng 1/5 doanh số bán hàng.

Cho đến nay, các nhà sản xuất thiết bị chip như Applied Materials Inc. đã chịu ảnh hưởng lớn nhất về doanh thu, buộc phải loại bỏ hàng tỷ đô la so với dự đoán của họ. Nhưng những hạn chế mà các công ty lo ngại sẽ được mở rộng sang các loại chip khác, cũng đang ảnh hưởng đến một số nhà sản xuất thiết bị.

(Nguồn: SCMP)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement