Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

CEO Apple gọi Trung Quốc là 'thị trường cạnh tranh nhất thế giới' khi doanh số iPhone sụt giảm

Doanh nghiệp

03/05/2024 07:25

Ông Tim Cook mô tả Trung Quốc là “thị trường cạnh tranh nhất thế giới” khi công ty công nghệ này báo cáo kết quả hàng quý mờ nhạt vào ngày 3/5 do nhu cầu yếu ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và sự cạnh tranh gay gắt từ Huawei Technologies.

Doanh thu của Apple giảm 4,3% trong năm xuống còn 90,75 tỷ USD trong ba tháng kết thúc vào ngày 30/3. Doanh số bán iPhone giảm 10,5% xuống còn 46 tỷ USD.

Sự sụt giảm doanh số bán hàng chủ yếu là do khu vực châu Á. Trung Quốc đại lục - bao gồm đại lục, Hồng Kông và Đài Loan, đồng thời là động lực tăng trưởng chính của Apple trong những năm gần đây đã chứng kiến doanh thu trong quý giảm 8,1% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 16,4 tỷ USD.

"Tôi duy trì quan điểm tốt về Trung Quốc trong dài hạn", ông Cook nói trong cuộc họp công bố báo cáo tài chính hôm 3/5. "Tôi không biết mỗi quý và mỗi tuần diễn ra như thế nào, nhưng về lâu dài, tôi có quan điểm rất tích cực".

CEO Apple cho biết ông đã có một "chuyến thăm tuyệt vời" tới Trung Quốc vào đầu năm nay và sự đón tiếp dành cho cửa hàng bán lẻ mới ở Thượng Hải của Apple là "rất nồng nhiệt".

Tuy nhiên, ông Cook thừa nhận những thách thức đang diễn ra mà Apple phải đối mặt ở Trung Quốc, bao gồm cả bối cảnh cạnh tranh.

CEO Apple gọi Trung Quốc là 'thị trường cạnh tranh nhất thế giới' khi doanh số iPhone sụt giảm- Ảnh 1.

Apple phải đối mặt với những cơn gió ngược ở Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt ở địa phương và doanh số bán iPhone chậm lại. Ảnh: Reuters

Theo Counterpoint Research, doanh số bán iPhone tại Trung Quốc đã giảm 19,1% trong quý 1 do sự trở lại của Huawei tác động trực tiếp đến phân khúc điện thoại thông minh cao cấp tại nước này. Doanh số bán hàng của Huawei đã tăng 69,7% trong khi tổng doanh số điện thoại thông minh ở Trung Quốc tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý.

Ông Dan Ives cho biết: "Tin tốt là sự trợ giúp đang đến vì chúng tôi tin rằng chu kỳ nhu cầu bị dồn nén với mẫu iPhone 16 được hỗ trợ bởi AI sắp ra mắt sẽ giúp Apple quay trở lại tăng trưởng ở Trung Quốc với những thuận lợi vào năm tài chính 25", giám đốc điều hành tại Wedbush Securities, nói thêm rằng việc ra mắt điện thoại 5G của Huawei và chu kỳ nâng cấp iPhone 15 mờ nhạt đã là một "đám mây đen" đối với Apple.

Nhật Bản ghi nhận doanh số bán hàng thậm chí còn giảm mạnh hơn, từ 12,7% xuống còn 6,3 tỷ USD. Phần còn lại của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận mức giảm doanh thu hàng năm lớn nhất trong số các khu vực của Apple trong quý với mức giảm 17,2% xuống còn 6,7 tỷ USD.

Tuy nhiên, Apple đã lập kỷ lục doanh thu mọi thời đại ở Indonesia trong quý, Cook cho biết trong cuộc gọi báo cáo thu nhập, đồng thời gọi quốc gia Đông Nam Á này là "một trong nhiều thị trường mà chúng tôi tiếp tục nhận thấy rất nhiều tiềm năng".

Bình luận của Cook được đưa ra sau chuyến thăm Indonesia và Việt Nam vào tháng 4, trong đó ông nói với Tổng thống Indonesia Joko "Jokowi" Widodo rằng nhà sản xuất iPhone sẽ "xem xét" khả năng sản xuất tại nước này.

Apple cũng tăng trưởng "mạnh mẽ hai chữ số" và lập kỷ lục doanh thu quý 3 mới ở Ấn Độ, ông Cook cho biết.

Ông nói: "Tôi thấy [Ấn Độ] là một thị trường cực kỳ thú vị và đó là trọng tâm chính của chúng tôi về mặt hoạt động hoặc khía cạnh chuỗi cung ứng".

CEO Apple gọi Trung Quốc là 'thị trường cạnh tranh nhất thế giới' khi doanh số iPhone sụt giảm- Ảnh 2.

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook vẫy tay chào các nhà báo sau cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại Phủ Tổng thống ở Jakarta, Indonesia, ngày 17/4/2024. Ảnh: Reuters

Vì Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất ở châu Á bất chấp những cơn gió ngược, gã khổng lồ công nghệ Mỹ đang tăng cường mối quan hệ ở đó ngay cả khi họ tiếp tục mở rộng sản xuất ở Đông Nam Á và Ấn Độ.

Đi sâu vào danh sách nhà cung cấp chính thức hàng năm của Apple cho thấy tổng số từ Trung Quốc đã tăng lên 52 vào năm 2023, tăng so với 48 của năm trước, duy trì vị thế quốc gia này là nguồn cung cấp lớn nhất trong 4 năm liên tiếp.

Hiện có 286 cơ sở sản xuất hoặc phát triển ở Trung Quốc, nhiều hơn 10 cơ sở so với năm trước.

Bất chấp những trở ngại, Apple đã công bố kế hoạch mua lại cổ phần lớn nhất cho đến nay vào ngày 3/5.

Giám đốc tài chính Luca Maestri cho biết trong báo cáo: "Với sự tin tưởng của chúng tôi vào tương lai của Apple và giá trị mà chúng tôi thấy ở cổ phiếu của mình, Hội đồng quản trị của chúng tôi đã phê duyệt thêm 110 tỷ USD để mua lại cổ phiếu". "Chúng tôi cũng sẽ tăng cổ tức hàng quý trong năm thứ 12 liên tiếp".

Kế hoạch mua lại cổ phiếu đã khiến cổ phiếu Apple tăng gần 7% trong phiên giao dịch kéo dài hôm 3/5.

Trong cuộc báo cáo tài chính hôm 3/5, công ty cũng gợi ý về việc ra mắt các sản phẩm mới được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

"Chúng tôi tiếp tục cảm thấy rất lạc quan về cơ hội và khả năng sáng tạo AI của mình. "Chúng tôi đang đầu tư đáng kể và chúng tôi mong muốn sớm được chia sẻ một số điều rất thú vị với khách hàng của mình", ông Cook nói.

(Nguồn: Nikkei)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement