Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Celsius 'đổ thêm dầu vào lửa', Bitcoin mất ngưỡng 24.000 USD

Tiền điện tử

13/06/2022 17:32

Bitcoin tiếp tục giảm mạnh, xuống dưới 24.000 USD vào lúc 16h54 chiều nay (13/6, giờ Việt Nam), chạm mức thấp nhất kể từ tháng 12/2020, khi các nhà đầu tư bán tháo tiền điện tử nhằm tránh rủi ro.

Trong khi đó, một công ty cho vay tiền điện tử có tên là Celsius đã tạm dừng việc rút tiền cho khách hàng của mình, làm dấy lên lo ngại về sự lây lan sang thị trường rộng lớn hơn.

Theo dữ liệu của CoinDesk, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới Bitcoin đã giảm nhanh xuống dưới mốc 24.000 USD vào chiều nay, trước khi lấy lại mốc này ngay sau đó.

Vào cuối tuần qua và đến sáng nay, hơn 200 tỷ USD đã bị xóa sổ khỏi toàn bộ thị trường tiền điện tử. Vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm xuống dưới 1.000 tỷ USD lần đầu tiên kể từ tháng 2/2021, theo dữ liệu từ CoinMarketCap.

Các yếu tố vĩ mô đang góp phần vào sự giảm giá trên thị trường tiền điện tử, với lạm phát lan tràn tiếp tục và Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất trong tuần này để kiểm soát giá cả tăng cao.

Tuần trước, chứng khoán Mỹ rơi vào tình trạng bán tháo, trong đó Nasdaq nặng về công nghệ giảm mạnh. Bitcoin và các loại tiền điện tử khác có xu hướng tương quan với cổ phiếu và các tài sản rủi ro khác. Khi các chỉ số này giảm, tiền điện tử cũng giảm theo.

"Kể từ tháng 11/2021, tâm lý đã thay đổi mạnh mẽ do Fed tăng lãi suất và quản lý lạm phát. Chúng tôi cũng có khả năng đang xem xét một cuộc suy thoái do Fed cuối cùng có thể cần phải giải quyết mặt cầu để quản lý lạm phát", Vijay Ayyar, phó chủ tịch phát triển doanh nghiệp và quốc tế tại sàn giao dịch tiền điện tử Luno, nói với CNBC.

"Tất cả những điều này cho thấy thị trường không hoàn toàn chạm đáy và trừ khi Fed có thể xả hơi, chúng ta có thể sẽ không thấy xu hướng tăng giá trở lại".

Ayyar lưu ý rằng trong các thị trường gấu trước đây, Bitcoin đã giảm khoảng 80% so với mức cao kỷ lục cuối cùng của nó. Hiện tại, nó đã giảm khoảng 63% so với mức cao nhất mọi thời đại mà nó đạt được vào tháng 11.

Ayyar nói: "Chúng tôi có thể thấy giá Bitcoin thấp hơn nhiều trong một hoặc hai tháng tới".

Celsius 'đổ thêm dầu vào lửa'

Thị trường tiền điện tử cũng đã nổi lên kể từ giữa tháng 5 khi cái gọi là stablecoin thuật toán terraUSD, hay UST và tiền điện tử chị em của nó là Luna sụp đổ.

Giờ đây, thị trường đang lo ngại về một công ty cho vay tiền điện tử có tên là Celsius, đã tạm dừng tất cả các hoạt động rút tiền, hoán đổi và chuyển tiền giữa các tài khoản "do điều kiện thị trường khắc nghiệt".

Celsius, công ty tuyên bố có 1,7 triệu khách hàng, quảng cáo với người dùng rằng họ có thể nhận được 18% lợi nhuận thông qua nền tảng này. Người dùng gửi tiền điện tử của họ bằng Celsius. Sau đó, tiền điện tử đó được cho các tổ chức và các nhà đầu tư khác vay. Sau đó, người dùng nhận được lợi nhuận do doanh thu mà Celsius kiếm được.

Nhưng việc bán tháo thị trường tiền điện tử đã khiến Celsius bị tổn hại. Công ty có tài sản trị giá 11,8 tỷ USD vào ngày 17/5, giảm so với hơn 26 tỷ USD vào tháng 10 năm ngoái, theo trang web của Celsius.

CEL, đồng tiền riêng của Celsius, giảm hơn 50% trong 24 giờ qua, theo CoinGecko. Các nhà đầu tư lo ngại về sự lây lan rộng hơn trong thị trường tiền điện tử.

Celsius 'đổ thêm dầu vào lửa', Bitcoin mất ngưỡng 24.000 USD - Ảnh 2.

Giá CEL hiện đang ở mức 0,1954 USD, giảm 52,5% trong 24 giờ qua.

Ayyar nói: "Tình hình Celsius chắc chắn đang đổ thêm dầu vào lửa".

"Nhìn chung, các thị trường đã chịu áp lực từ những lo ngại về lạm phát và việc tăng lãi suất, nhưng với tiền điện tử, các sự kiện lây lan như vậy có thể gây ra sự sụt giảm quá mức, do thị trường ngày nay được liên kết chặt chẽ với nhiều giao thức và doanh nghiệp được kết nối với nhau".

Chứng khoán châu Á "đỏ lửa"

Thị trường chứng khoán châu Á chứng kiến phiên giao dịch "đỏ lửa" trong ngày 13/6, hòa theo xu hướng giảm của thị trường chứng khoán thế giới, giữa bối cảnh đồng USD mạnh lên sau khi dấy lên những dự đoán rằng lạm phát cao kỷ lục của Mỹ sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thúc đẩy tích cực hơn nữa kế hoạch nâng lãi suất.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 836,85 điểm (3,01%), xuống 26.987,44 điểm. Đồng yen của Nhật Bản đã suy yếu trong nhiều tháng, do Mỹ đẩy mạnh chính sách thắt chặt tiền tệ để giải quyết tình trạng lạm phát tăng cao. Không giống như Fed, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cho biết họ sẽ duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ với hy vọng nó sẽ dẫn đến sự phát triển ổn định.

Báo cáo cuối tuần trước của Bộ Lao động Mỹ cho hay, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ đã cán mốc 8,6% trong tháng Năm vừa qua, mức cao nhất kể từ năm 1981 đến nay trong bối cảnh giá lương thực và xăng dầu tăng chóng mặt và chưa thấy có dấu hiệu gì "hạ nhiệt". 

Theo Bộ Lao động, lạm phát tăng mạnh do giá các loại nhiên liệu tăng 34,6% và giá thực phẩm thiết yếu tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979. Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng, áp lực lạm phát tháng Năm có thể thấy rõ trên diện rộng, nhất là do ảnh hưởng của xung đột tại Ukraina, việc Trung Quốc đóng cửa kiểm soát dịch và một số nhà máy lọc dầu lớn tạm đóng cửa và nhiều khả năng lạm phát sẽ lên tới 9% vào tháng Sáu.

Tại thị trường Seoul (Hàn Quốc), chỉ số Kospi cũng giảm xuống mức thấp nhất 19 tháng do quan ngại về tình hình lạm phát của Mỹ và đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tốc. Đóng cửa phiên này, chỉ số Kospi hạ 91,36 điểm (3,52%), xuống 2.504,51 điểm, đánh dấu phiên đi xuống thứ năm liên tiếp.

Đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở thành phố Thượng Hải và Bắc Kinh của Trung Quốc, khiến các nhà chức trách nước này tái áp đặt các biện pháp hạn chế ngay khi nới lỏng chúng, dẫn đến lo ngại về triển vọng của nền kinh tế lớn hai thế giới. 

Thông tin này càng củng cố thêm xu hướng lao dốc của các thị trường chứng khoán chính tại châu Á. Thị trường Mumbai của Ấn Độ, Jakarta của Indonesia, Đài Bắc của vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) và Wellington của New Zealand đều mất hơn 2%.

Không nằm ngoài bầu không khí ảm đạm trên, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt hạ điểm. Chỉ số Hang Seng và Shanghai Composite lần lượt mất 738,60 điểm (3,39%) và 29,28 điểm (0,89%), xuống 21.067,58 điểm và 3.255,55 điểm.

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiến giao dịch ngày 13/6, VN-Index giảm 57,04 điểm xuống 1.227,04 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 733,4 triệu đơn vị, tương ứng hơn 18.523,2 tỷ đồng. Toàn sàn chỉ còn 38 mã tăng giá và 16 mã đứng giá, trong khi có tới 452 mã giảm; trong đó có 163 mã giảm sàn.

HNX-Index giảm 18,07 điểm xuống 288,37 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 115,5 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 2.737,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 18 mã tăng và 12 mã đứng giá, trong khi có đến 216 mã giảm giá; trong đó có 59 mã giảm sàn.

UPCOM-Index giảm 3,19 điểm xuống 90,53 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 72,5 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.525 tỷ đồng. Toàn sàn có 57 mã tăng giá, 43 mã đứng giá và 246 mã giảm giá.

TRUNG HIẾU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement