Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cảnh sát Estonia và Mỹ phá kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 575 triệu USD

Tiền điện tử

22/11/2022 08:57

Hai người đàn ông đã bị bắt ở Estonia vì bị cáo buộc lừa đảo hàng trăm nghìn nhà đầu tư với số tiền lên tới 575 triệu USD bằng cách kêu gọi các nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử.

Các nghi phạm đã bị bắt vào Chủ nhật (20/11) như một phần của chiến dịch truy quét chung giữa cảnh sát Estonia và FBI.

"Đây là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất mà chúng tôi từng điều tra ở Estonia", Oskar Gross, người đứng đầu văn phòng chống tội phạm mạng của cảnh sát Estonia cho biết.

Washington đã yêu cầu dẫn độ hai người đàn ông này, cảnh sát cho biết trong một tuyên bố.

Cảnh sát Estonia và Mỹ phá kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 575 triệu USD - Ảnh 1.

Cảnh sát cáo buộc những người này đã lừa hàng trăm nghìn người đầu tư vào một ngân hàng tiền điện tử có tên Polybius Bank và mua hợp đồng cho một dịch vụ khai thác có tên HashFlare từ năm 2015 đến 2019.

"Những bị cáo này đã tận dụng cả sức hấp dẫn của tiền điện tử và bí ẩn xung quanh việc khai thác tiền điện tử, để thực hiện một kế hoạch khổng lồ", Luật sư Nick Brown của Seattle cho biết.

Cảnh sát nói thêm rằng "số tiền lừa đảo được cho là đã được rửa thông qua việc mua bất động sản và các công ty vỏ bọc".

Bốn người khác sống ở Estonia, Belarus và Thụy Sĩ cũng bị buộc tội, nhưng danh tính của họ không được tiết lộ.

(AP, AFP)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement