Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cảnh sát Anh bắt giữ các đối tượng âm mưu lấy nội tạng trẻ em

Kinh tế thế giới

23/06/2022 22:30

Ngày 23/6, cảnh sát Anh thông báo đã bắt giữ 2 đối tượng người Nigeria với cáo buộc âm mưu đưa một trẻ nhỏ tới Anh nhằm lấy nội tạng.

Cảnh sát thủ đô London ra tuyên bố nêu rõ đối tượng Beatrice Nwanneka Ekweremadu, 55 tuổi và Ike Ekweremadu, 60 tuổi, chính thức bị buộc tội âm mưu giúp người khác xuất cảnh nhằm mổ cướp nội tạng

Hai đối tượng này bị bắt giữ sau khi cảnh sát tiến hành điều tra. Cả hai sẽ ra phải hầu tòa sau ngày 23/6.

Cảnh sát cho biết thêm trẻ nhỏ là nạn nhân của vụ việc trên đang được lực lượng chức năng chăm sóc.

Năm 2015, Chính phủ Anh đã ban hành đạo luật về nô lệ hiện đại, trong đó cung cấp cho các cơ quan điều tra công cụ mới để ngăn chặn các hoạt động buôn người làm nô lệ hoặc lấy nội tạng người phi pháp. Theo đạo luật này, các đối tượng phạm tội có thể sẽ bị xử phạt tù chung thân.

Cảnh sát Anh bắt giữ các đối tượng âm mưu lấy nội tạng trẻ em - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo interpol, mới đây tại Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh sát đã bắt giữ 4 người, triệt phá một đường dây nghi buôn bán nội tạng quốc tế. Mạng lưới tội phạm, bắt nguồn từ Ấn Độ, bị cáo buộc nhắm vào các công dân Indonesia dễ bị tổn thương và tạo điều kiện cho việc cấy ghép thận ở Thổ Nhĩ Kỳ. 

Các nghi phạm đi xa như dàn dựng ảnh cưới và làm giả tài liệu để thiết lập mối quan hệ gia đình giả giữa người nhận và người cho. Với mỗi quả thận mua được 37.000 USD trên thị trường chợ đen, người hiến tạng sẽ nhận được 15.000 USD, phần còn lại được chia cho các thành viên của mạng lưới.

Cảnh sát Malaysia và Campuchia đã phối hợp chặt chẽ với một vụ án liên quan đến 15 người đàn ông và một phụ nữ bị dụ đến Campuchia với lời hứa về mức lương hậu hĩnh để làm việc trong một trung tâm gọi điện. 

Tuy nhiên, khi đến nơi, họ bị nhốt và buộc phải làm việc 14 giờ mỗi ngày như những kẻ lừa đảo. Các nhà chức trách ở cả hai quốc gia tin rằng có nhiều nạn nhân của nhóm tội phạm hơn và cuộc điều tra đang diễn ra đang được hỗ trợ bởi đơn vị Chống buôn người và buôn lậu người nhập cư của interpol.

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement