Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Canada có kế hoạch tiếp nhận hơn 1 triệu người nhập cư mới trong 3 năm tới

Vĩ mô

10/01/2019 22:53

Mong muốn sống và làm việc tại Canada có thể sớm thành hiện thực khi chính phủ nước này đã công bố kế hoạch tiếp nhận hơn 1 triệu người nhập cư.

Theo báo cáo thường niên năm 2018 trước Quốc hội về tình hình di trú, Bộ trưởng Bộ Di trú Canada, Ahmed Hussen đã tiết lộ kế hoạch tiếp nhận tới 1.080.000 người nhập cư mới trong giai đoạn từ 2019 đến 2021, trong đó riêng năm 2021 sẽ tiếp nhận số người nhập cư cao nhất là 370.000 người. Tức là cao hơn 84.000 người so với 286.000 người đã nhập cư vào Canada trong năm 2017.

Bộ trưởng Hussen, vốn là mộtngười tỵ nạnSomalia nhập cư vào Canada, đã nói: "Người nhập cư và hậu duệ của họ đã đóng góp rất lớn cho Canada. Trong tương lai, thành công của Canada phụ thuộc vào việc tiếp tục đảm bảo rằng những người nhập cư luôn được chào đón và hòa nhập".

canada_ispy
Canada đang cần lao động trẻ và tay nghề cao từ nước ngoài.

Theo báo cáo này, cứ 5 người sống tại Canada thì có 1 người được sinh ra tại bên ngoài nước này. Kể từ năm 1990, đã có hơn 6 triệu người nhập cư vào Canada.

Nhập cư được coi là giải pháp để củng cố nền kinh tế Canada. Với những người nhập cư còn trẻ sẽ giúp cho đất nước này giải quyết những thách thức từ dân số già gây nên. Tỷ lệ giữa người trong độ tuổi lao động và người về hưu được dự đoán là 2/1 vào khoảng năm 2036, so với tỷ lệ 4,2/1 vào năm 2012, báo cáo cho hay.

Mục tiêu tiếp nhận người nhập cư cao nhất vào năm 2021 là 370.000 người và chỉ dưới một nửa (48%) số lượng này sẽ thuộc các chương trình phát triển kinh tế để lấp đầy những lỗ hổng kỹ năng trong thị trường lao động.

"Tỷ lệ nhập cư ngày càng gia tăng đặc biệt là trong tầng lớp kinh tế, sẽ giúp chúng tôi (Canada) duy trì lực lượng lao động, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy phát triển".

Hơn một nửa số người nhập cư được tiếp nhận trong năm 2017 theo các chương trình phát triển kinh tế, trong khi chỉ có 44.000 người là những người tị nạn do các chính sách nhân đạo và chính sách công.

Kế hoạch nhập cư giai đoạn 2019 đến 2021 bao gồm các mục tiêu lớn hơn cho những người tị nạn và những người di cư, từ 43.000 người trong năm 2019 đến 64.500 người vào năm 2021.

Canada được coi là quốc gia đi đầu trên thế giới về các chính sách nhập cư. Ông Filippo Grandi, trưởng Cao Ủy Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn (UNHCR), đã ca ngợi Canada vì "sự hào phóng, cởi mở và sự sẵn lòng" giúp đỡ những người di cư.

Tuy nhiên, kế hoạch tiếp nhận nhập cư mới này của Canada chỉ là một giọt nước trong đại dương so với số người di cư trên toàn thế giới. UNHCR cho biết, có khoảng 68,5 triệu người bị buộc vào hoàn cảnh phải di cư trong năm 2017. Đến cuối năm 2017, số người tị nạn tăng thêm đến 1,19 triệu người.

Dân nhập cư có tay nghề được xem là nguồn lực thúc đẩy sức mạnh kinh tế của Canada, mang sức trẻ giúp nước này giải quyết thách thức đến từ dân số già đi và tỷ lệ sinh thấp.Dự kiến sẽ có khoảng 48% số di dân đến Canada trong năm 2021 thông qua những chương trình kinh tế, nhằm lấp đầy những khoảng trống về nghề nghiệp trong thị trường lao động.

MINH TUẤN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement