Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Các nhà sản xuất giày Đài Loan rời khỏi Trung Quốc mở đường cho Foxconn

Báo cáo phân tích

04/06/2023 09:08

Các nhà sản xuất giày Đài Loan đang thực hiện các bước để thiết lập cơ sở sản xuất ở Ấn Độ, khi họ tạo ra chuỗi cung ứng ít tập trung vào Trung Quốc hơn và có thể cung cấp một con đường cho những gã khổng lồ điện tử như Foxconn cũng đa dạng hóa ra khỏi nước này.

"Chúng tôi hy vọng đây sẽ là khoản đầu tư đầu tiên trong số nhiều khoản đầu tư sắp tới", George Liu, phó chủ tịch của Pou Chen Group, nhà sản xuất giày dép theo hợp đồng lớn nhất thế giới, cho biết về việc vào Ấn Độ trong các cuộc đàm phán đầu tư ở bang miền nam Tamil Nadu vào tháng 4.

Pou Chen sản xuất hơn 200 triệu đôi giày hàng năm cho các công ty như Nike của Mỹ và Adidas của Đức. Nó sẽ đầu tư 23 tỷ rupee (278 triệu USD) vào Ấn Độ trong 12 năm, với kỳ vọng tạo ra khoảng 20.000 việc làm.

Tập đoàn công nghiệp Hong Fu, đứng thứ hai toàn cầu và sản xuất giày cho Nike và Puma của Đức, hồi tháng 4 đã quyết định mua đất cho một nhà máy ở cùng một bang của Ấn Độ.

Động thái này có nghĩa là ba nhà sản xuất giày dép lớn của Đài Loan sẽ sớm sản xuất tại Ấn Độ, vì Feng Tay Enterprises đã sản xuất khoảng 30% giày của mình tại quốc gia Nam Á này.

Sản xuất hàng hóa cho các thương hiệu toàn cầu một cách ẩn danh tương đối là một mô hình kinh doanh đặc biệt của Đài Loan. Foxconn và Pegatron, công ty sản xuất iPhone cho Apple, rất nổi tiếng, nhưng cũng có những công ty cấp cao nhất trong các ngành công nghiệp nhẹ như giày dép và may mặc.

Các nhà sản xuất giày Đài Loan rời khỏi Trung Quốc mở đường cho Foxconn - Ảnh 1.

Các nhà sản xuất hợp đồng giày dép của Đài Loan đã đa dạng hóa hoạt động sản xuất trên khắp châu Á, chẳng hạn như với nhà máy này ở Campuchia. Ảnh: Reuters

Nhiều công ty trong số này là những công ty đầu tiên vào Trung Quốc đại lục trong những năm 1980 và 1990 để tìm kiếm lao động giá rẻ, xây dựng hệ thống sản xuất chi phí thấp và hỗ trợ sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Công nghiệp nhẹ sử dụng nhiều lao động đã bén rễ nhanh chóng, đặt nền móng cho các nhà sản xuất hợp đồng điện tử.

Sau năm 2008, khi chi phí lao động bắt đầu tăng mạnh do sự phát triển kinh tế của Trung Quốc, các nhà sản xuất giày lớn đã đẩy mạnh sang Đông Nam Á.

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung ngày càng sâu sắc đã thúc đẩy phong trào này. Pou Chen và Feng Tay, công bố tỷ lệ sản xuất theo khu vực, hiện xử lý 60%-80% hoạt động sản xuất của họ tại Việt Nam và Indonesia.

Trung Quốc, từng chiếm phần lớn sản lượng của hai công ty này, hiện chiếm 10% -20%. Trọng tâm của các nhà máy Trung Quốc của họ đã thay đổi từ xuất khẩu sang nhu cầu trong nước.

Các nhà sản xuất điện tử lớn như Foxconn, sản xuất 70% sản phẩm tại Trung Quốc, hiện đang mở rộng sang Đông Nam Á và Ấn Độ. Ngành công nghiệp điện tử trong lịch sử cuối cùng cũng đi theo xu hướng của ngành công nghiệp nhẹ.

(Nguồn: Nikkei)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement