Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ca COVID-19 tăng lại trên khắp Đông Nam Á

Sức khỏe

14/12/2023 09:02

Các nước Đông Nam Á đang tái áp dụng một số biện pháp như lắp máy quét thân nhiệt tại sân bay, kêu gọi người dân đeo khẩu trang và hoãn du lịch khi số ca COVID-19 tăng đột biến.

Làn sóng COVID-19 mới nhất của Singapore là do một số yếu tố, bao gồm khả năng miễn dịch của người dân suy giảm và việc đi lại, tiếp xúc cộng đồng của người dân cao hơn trong mùa du lịch và lễ hội cuối năm.

Số ca nhiễm liên quan đến biến chủng JN.1, một nhánh phụ của BA.2.86, hiện chiếm khoảng 60%. Trong khi chính quyền Singapore cho biết không có dấu hiệu nào chỉ ra rằng JN.1 dễ lây truyền hoặc gây triệu chứng nặng hơn, thì Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ nhận định sự xuất hiện liên tục của biến chủng này cho thấy nó có khả năng lây lan, trốn tránh hệ miễn dịch tốt.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung cho biết cảnh giác về đợt tăng đột biến mới nhất về số ca nhiễm COVID-19 không phải là điều xấu, đồng thời chỉ ra rằng điều đó sẽ khiến mọi người phải đề phòng thêm. 

Theo Bộ Y tế Singapore, số ca nhiễm COVID trên quốc đảo này, hoặc ít nhất là những trường hợp đã được báo cáo, đã tăng lên 32.035 trong tuần kết thúc vào ngày 2/12 so với hơn 22.000 ca của tuần trước.

Ca COVID-19 tăng lại trên khắp Đông Nam Á- Ảnh 1.

Sự gia tăng ca nhiễm có thể do nhiều yếu tố, gồm suy giảm khả năng miễn dịch, tần suất đi lại, tiếp xúc cộng đồng của người dân cao hơn trong mùa du lịch và lễ hội cuối năm. Ảnh: straitstimes

Ông Ong đã trả lời các câu hỏi về sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 trong buổi giới thiệu truyền thông tại buổi ra mắt khuôn khổ nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng nhân viên y tế.

Tác động của đợt tăng đột biến mới nhất về số lượng là thấp, với ít hơn 10 trường hợp phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Có 560 trường hợp COVID-19 nhập viện vào ngày 13/12, một phần nhỏ so với 1.726 trường hợp ở đỉnh điểm của đại dịch.

Hiện tại, vẫn khó để biết liệu Singapore đã đạt đến đỉnh điểm của làn sóng biến chủng JN.1 hay chưa. Mỗi ngày, có khoảng 5.000 ca nhiễm COVID-19, mặc dù những con số đó có thể tăng lên nhưng đó không phải là điều mà đất nước này chưa từng trải qua trước đây.

Theo điều kiện của hệ thống ứng phó với dịch bệnh bùng phát (Dorscon) được thiết lập vào năm 2005, màu xanh lá cây biểu thị rằng bệnh ở mức độ nhẹ và gây ra sự gián đoạn tối thiểu cho cuộc sống hàng ngày.

Bộ trưởng y tế kêu gọi mọi người hãy thực hiện vai trò của mình bằng cách giữ vệ sinh tốt và tránh tiếp xúc với mọi người, đặc biệt là người già, nếu họ bị bệnh.

"Thực ra chúng tôi không chỉ lo lắng về COVID-19. Có những loại virus khác xuất hiện như adenovirus, virus hợp bào hô hấp, cúm, mycoplasma, viêm phổi. Vì vậy, miễn là bạn bị bệnh, hãy đeo khẩu trang khi ra ngoài", ông nói.

Ông nhấn mạnh người dân Singapore cần tiếp tục tiêm vắc xin, đặc biệt nếu họ là người cao tuổi trên 60 tuổi hoặc mắc bệnh mãn tính.

Giới chức Indonesia cũng đã lắp đặt các máy quét thân nhiệt tại các sân bay quốc tế chính của Jakarta và bến phà Batam để sàng lọc khách du lịch. 

Bà Naning Nugrahini, người đứng đầu văn phòng y tế cảng sân bay, cho biết người được phát hiện có triệu chứng sẽ cần xét nghiệm nhanh thêm. Cơ quan cũng triển khai nhân viên, thiết lập trạm y tế sân bay để chăm sóc cho những hành khách có biểu hiện nhiễm virus và phối hợp với đội ngũ bác sĩ để truy vết tiếp xúc.

Tại Malaysia, số ca nhiễm COVID-19 đã tăng gần gấp đôi trong một tuần, tăng lên 6.796 trong tuần tính đến ngày 2/12, từ 3.626 ca vào tuần trước đó. Nhà chức trách Malaysia cho biết tình hình đã được kiểm soát và không gây gánh nặng cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

(Nguồn: Straitstimes/Bloomberg)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement