Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen: Mỹ có thể hết tiền vào đầu tháng 6

Kinh tế thế giới

16/05/2023 12:13

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen vừa tái khẳng định trước Quốc hội MỸ rằng nước này có thể vỡ nợ sớm nhất vào ngày 1/6.

"Với thông tin bổ sung hiện có, tôi viết thư này để lưu ý rằng chúng tôi đã ước tính và vẫn khẳng định Kho bạc Mỹ có thể sẽ không còn khả năng đáp ứng tất cả các nghĩa vụ của chính phủ nếu Quốc hội không hành động để tăng hoặc đình chỉ giới hạn nợ vào đầu tháng 6, và khả năng sớm nhất là vào ngày 1/6", bà Janet Yellen viết.

Thông tin trên được đưa ra khi Nhà Trắng và quốc hội chuẩn bị gặp nhau vào thứ Ba (theo giờ Mỹ) để tiếp tục đàm phán về khả năng cắt giảm chi tiêu nhằm đổi lấy việc Hạ viện thông qua mức trần nợ mới. Thượng viện do đảng Dân chủ chiếm đa số dự kiến sẽ ủng hộ bất cứ điều gì mà Nhà Trắng đàm phán với Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Trong những ngày gần đây, các báo cáo mâu thuẫn đã xuất hiện về việc liệu các nhà đàm phán có đạt được tiến bộ hay không.

 Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen: Mỹ có thể hết tiền vào tháng 6 - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden có vẻ lạc quan trước cuộc đàm phán về vấn đề trần nợ. Ảnh: Reuters

Tổng thống Joe Biden vào cuối tuần trước có vẻ lạc quan về việc đạt được thỏa thuận với đảng Cộng hòa để tăng hoặc đình chỉ hạn mức nợ kịp thời nhằm tránh suy thoái kinh tế kể cả khi Mỹ có khả năng vỡ nợ.

"Tôi nghĩ rằng họ cũng có mong muốn giống như chúng tôi, để đạt được thỏa thuận và tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm được điều đó", ông Biden nói với các phóng viên hôm Chủ nhật ở Delaware. Ông ấy nói thêm: "Tôi vẫn lạc quan vì tôi là một người lạc quan bẩm sinh".

Nhưng sự lạc quan đó không phù hợp với phía bên kia của bàn đàm phán.

"Tôi vẫn nghĩ quan điểm của chúng ta còn quá khác biệt", ông McCarthy nói với NBC News hôm thứ Hai bên ngoài Điện Capitol. ″Theo tôi, dường như họ vẫn chưa muốn có một thỏa thuận".

Như bà đã viết trong các lá thư trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính đã nhấn mạnh tính cấp bách của tình hình.

Bà Yellen viết: "Chờ đến phút cuối cùng mới đình chỉ hoặc tăng trần nợ có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng, tăng chi phí vay ngắn hạn cho người nộp thuế và tác động tiêu cực đến xếp hạng tín dụng của Mỹ".

"Trên thực tế, chúng ta đã thấy chi phí đi vay của Kho bạc tăng đáng kể đối với chứng khoán đáo hạn vào đầu tháng 6", bà viết.

Cuộc họp thứ Ba giữa Tổng thống Biden, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, R-Calif., Lãnh đạo thiểu số Hakeem Jeffries, D.Y., Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer, DN.Y., và Lãnh đạo thiểu số Mitch McConnell, R-Ky., ban đầu được tổ chức dự kiến vào ngày 12/5, nhưng hoãn lại đến thứ Ba để các phụ tá có thêm thời gian trao đổi.

Bức thư mới cũng được đưa ra chỉ vài ngày sau hướng dẫn từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội cho biết các khoản thu thuế và các biện pháp khẩn cấp sau ngày 15/6" có thể sẽ cho phép chính phủ tiếp tục tài trợ cho các hoạt động ít nhất là đến cuối tháng 7".

Báo cáo của CBO cho biết: "Nếu trần nợ không thay đổi, vào một thời điểm nào đó trong hai tuần đầu tiên của tháng 6, chính phủ sẽ không còn khả năng thanh toán tất cả các nghĩa vụ của mình".

(Nguồn: CNBC)

THẢO VY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement