Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin cách xử lý đối với hộ chiếu mới của Việt Nam

Nóng trong ngày

12/09/2022 16:33

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, từ ngày 3/10, những người muốn xin thị thực có hộ chiếu mới bìa xanh tím than phải có bị chú về nơi sinh trước buổi phỏng vấn.

Ngày 12/9, trên Facebook của Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM cho biết, Bộ Ngoại giao nước này đã quyết định với mục đích xin thị thực, hộ chiếu mới bìa xanh tím than của Việt Nam không có thông tin nơi sinh sẽ phải bổ sung bị chú của chính phủ Việt Nam về nơi sinh.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin cách xử lý đối với hộ chiếu mới của Việt Nam - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

"Chúng tôi khuyến cáo các cá nhân đã có lịch hẹn phỏng vấn trong thời gian tới cần bổ sung bị chú trước ngày hẹn. Do những bất tiện nhất định của yêu cầu này, chúng tôi sẽ tiếp tục phỏng vấn các đương đơn mà không có bị chú trong hộ chiếu đến hết ngày 29/9", theo thông báo từ Lãnh sự quán Mỹ.

Phía Mỹ yêu cầu kể từ ngày 3/10, các đương đơn xin thị thực có hộ chiếu mới bìa xanh tím than phải có bị chú về nơi sinh trước buổi phỏng vấn. Các đương đơn không có bị chú trong hộ chiếu mới sẽ không được phép phỏng vấn và phải đặt lịch hẹn khác, theo Zing.

Lãnh sự quán Mỹ cũng thông báo khi điền đơn DS-160 hoặc DS-260, đương đơn cần đảm bảo điền thông tin về nơi sinh - không điền quê quán hoặc nơi đăng ký khai sinh mà phải điền tên tỉnh thành và quốc gia nơi sinh ra.

"Nếu hộ chiếu mới của đương đơn không có bị chú, vui lòng mang theo bản gốc giấy khai sinh đến buổi phỏng vấn. Nếu đương đơn không có giấy khai sinh nhưng có hộ chiếu cũ bìa xanh lá cây có thông tin nơi sinh, vui lòng mang theo cả hộ chiếu cũ cùng với hộ chiếu mới", phía Lãnh sự quán Mỹ cho biết.

Trước Mỹ, CH Séc, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, Phần Lan, CHLB Đức, Tây Ban Nha thông báo công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam với điều kiện bổ sung thông tin nơi sinh. Pháp, Anh thông báo tiếp tục công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam, nhưng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin về các quy định cụ thể

Ngày 27/7, Đức là nước đầu tiên thông báo tạm dừng cấp visa vào mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam do thiếu thông tin nơi sinh. Một số nước khác thuộc nhóm Schengen sau đó có động thái tương tự, theo VTC News.

Thông tin nơi sinh (place of birth - POB) được xem là một trong những thông tin quan trọng giúp xác định danh tính của một cá nhân do không bao giờ thay đổi bất kể quá trình sinh sống.

Một số quốc gia xem việc thiếu thông tin này là vấn đề an ninh và do đó có thể từ chối chấp nhận hộ chiếu hoặc từ chối cho nhập cảnh tại biên giới. Tuy nhiên theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), việc ghi thông tin nơi sinh là không bắt buộc và cũng có hộ chiếu một số nước không có thông tin này do những lo ngại về quyền riêng tư.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement