Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Bill Gates quyên góp 20 tỷ USD cho Quỹ Bill & Melinda Gates

Doanh nhân

14/07/2022 07:14

Mục tiêu mới của Quỹ Bill & Melinda Gates là phân phối 9 tỷ USD hàng năm, tăng 50% so với tỷ lệ hiện tại.

Bill Gates đang quyên góp 20 tỷ USD cho Quỹ Bill & Melinda Gates trong tháng này khi nhà hảo tâm kế hoạch tăng tốc độ quyên góp của mình.

"Tôi hy vọng bằng cách cho đi nhiều hơn nữa, chúng ta có thể giảm thiểu một số đau khổ mà mọi người đang phải đối mặt ngay bây giờ và giúp thực hiện tầm nhìn của quỹ là mang đến cho mọi người cơ hội sống khỏe mạnh và hiệu quả", Ông Gates, người giàu thứ 4 thế giới, cho biết trong một tuyên bố hôm 13/7.

Mục tiêu mới của quỹ là phân phối 9 tỷ USD hàng năm, đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2026, tăng 50% so với tỷ lệ hiện tại. Theo tuyên bố, đợt rót tiền mới nhất của ông Gates đã nâng tổng tài sản của quỹ lên khoảng 70 tỷ USD.

Sau cuộc ly hôn gây xôn xao của họ vào năm ngoái, các tỷ phú khác của quỹ này đã cùng cam kết đầu tư 15 tỷ USD cho tổ chức có trụ sở tại Seattle, khoản đóng góp gần đây nhất của ông Gates sẽ được trang trải đầy đủ.

Bill Gates quyên góp 20 tỷ USD cho Quỹ Bill & Melinda Gates - Ảnh 1.

Bill Gates phát biểu tại một cuộc họp báo trong Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ vào tháng Năm. Ảnh: AP

"Kể từ đó, cả hai đồng chủ tịch đã có những đóng góp đáng kể cho cam kết," Kate Davidson, người phát ngôn của Gates Foundation, cho biết trong một email mà không nêu rõ số tiền.

Như một phần của thông báo năm ngoái, cặp đôi cũng nói rằng Melinda French Gates có thể từ chức đồng chủ tịch và người được ủy thác nếu hai người không thể làm việc cùng nhau. Nếu bà rời đi, French Gates, 57 tuổi, sẽ nhận được tiền từ Gates cho công việc từ thiện của bà ấy, tách biệt với tài trợ của quỹ. Ông Gates, 66 tuổi, đã chuyển hàng tỷ USD cổ phiếu trong các công ty cho Gates người Pháp, người đã xây dựng công ty đầu tư từ thiện Pivotal Ventures của riêng mình.

Davidson cho biết vẫn chưa có kế hoạch nào cho French Gates.

"Bill và Melinda hoàn toàn cam kết tiếp tục hợp tác xây dựng cùng nhau tại tổ chức để thúc đẩy các mục tiêu chính sách và chương trình của nó," bà nói.

Ông Gates, người đồng sáng lập Microsoft Corp., có tài sản 113,7 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index, trong khi Gates người Pháp có tài sản 10,3 tỷ USD.

Tiếp nối một lời hứa khác sau ly hôn, quỹ năm nay đã mở rộng ban quản trị thêm 4 thành viên, bổ sung thêm giám đốc điều hành của tổ chức, một tỷ phú Zimbabwe, một nhà tư vấn phi lợi nhuận và một nam tước.

Hội đồng quản trị trước đây bao gồm một nhóm nhỏ bạn bè và gia đình, bao gồm cả cha của ông Gates, qua đời vào năm 2020 và tỷ phú Warren Buffett, người đã quyên góp hơn 35 tỷ USD cho tổ chức từ thiện, bao gồm 3,1 tỷ USD vào tháng 6. Ông Warren Buffett đã từ chức tại Gates Foundation, vài tuần sau khi cặp đôi tuyên bố ly hôn.

Quỹ Gates từ lâu đã là một tổ chức quyền lực trong thế giới phi lợi nhuận, sử dụng gần 1.800 nhân viên và chi gần 80 tỷ USD kể từ năm 2000. Vào năm 2019, quỹ này đã bị Fidelity Charity, một nhà cung cấp quỹ do các nhà tài trợ tư vấn, vượt qua để trở thành nhà tài trợ lớn nhất của đất nước. Vào thời điểm đó, cả hai đã kiếm được ít hơn 5 tỷ USD quà tặng hàng năm.

Ngay cả khi đạt được mục tiêu 9 tỷ USD hàng năm, Quỹ Gates vẫn có thể theo dõi Fidelity, vốn được hưởng lợi từ sự gia tăng gần đây trong việc sử dụng các quỹ do các nhà tài trợ tư vấn. Vào năm 2021, Fidelity đã phân tán hơn 10 tỷ USD quà tặng.

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement