Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Biến đổi khí hậu tạo ra các điểm nóng sốt rét mới từ năm 2025

Sức khỏe

10/05/2024 08:51

Một nghiên cứu tiết lộ rằng biến đổi khí hậu sẽ có tác động đáng kể đến những nơi bệnh sốt rét phổ biến, với các điểm nóng hiện tại đang được cải thiện nhưng các khu vực mới bị ảnh hưởng.

Nhiệt độ nóng hơn và khô hơn sẽ dẫn đến giảm nơi muỗi sinh sản ở Châu Phi , trong khi các khu vực hiện không bị ảnh hưởng sẽ trở nên nhạy cảm, chẳng hạn như Nam Âu.

Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu tác động của lượng mưa và dòng nước gây ra lũ lụt và dẫn đến việc tạo ra nguồn nước mặt thích hợp cho muỗi sinh sản.

Nghiên cứu có tựa đề Sự phù hợp với môi trường sốt rét trong tương lai ở châu Phi nhạy cảm với thủy văn và được tài trợ bởi Hội đồng nghiên cứu môi trường tự nhiên, cho thấy biến đổi khí hậu đã làm tăng gấp 4 lần các điểm nóng thân thiện với muỗi và tạo điều kiện cho nơi sinh sản ở những nơi gần sông, chẳng hạn như sông Nile, nơi đã không còn bệnh sốt rét trong vài thập kỷ qua.

Bằng cách sử dụng mô hình mới dựa trên thủy văn để dự đoán tác động của biến đổi khí hậu đối với sự lây truyền bệnh sốt rét, điều đó có nghĩa là có thể sử dụng nhiều biện pháp can thiệp có mục tiêu hơn để kiểm soát căn bệnh này ở những khu vực có nguy cơ.

Biến đổi khí hậu tạo ra các điểm nóng sốt rét mới từ năm 2025- Ảnh 1.

Một đứa trẻ được tiêm vaccine sốt rét ở Kenya. Ảnh: AFP

Tiến sĩ Mark Smith, phó giáo sư nghiên cứu nước tại Trường Địa lý ở Leeds, Anh, đồng thời là tác giả chính của nghiên cứu, đã làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu bệnh sốt rét trong 15 năm ở Tanzania và Zambia.

Ông cho biết trên tờ The National rằng nghiên cứu sẽ cho phép các cơ quan y tế xác định các khu vực thân thiện với muỗi và áp dụng các biện pháp can thiệp nào.

"Điều này sẽ cho chúng ta một ước tính thực tế hơn về mặt vật lý về nơi nào ở Châu Phi sẽ trở nên tốt hơn hoặc tồi tệ hơn đối với bệnh sốt rét", ông nói.

"Khi có những ước tính ngày càng chi tiết về dòng nước, chúng ta có thể sử dụng sự hiểu biết này để chỉ đạo ưu tiên và điều chỉnh các biện pháp can thiệp sốt rét theo cách có mục tiêu và thông tin hơn. Điều này thực sự hữu ích trong bối cảnh nguồn lực y tế khan hiếm thường có sẵn.

"Mô hình của chúng tôi cho biết ngay cả ngày nay số người sống ở các khu vực có nguy cơ mắc bệnh sốt rét cao gấp gần 4 lần so với chúng tôi nghĩ. Trong tương lai, chúng tôi hy vọng điều đó sẽ thay đổi, chúng tôi hy vọng sẽ thấy số khu vực thích hợp cho bệnh sốt rét giảm đi nhưng những khu vực phù hợp vẫn nằm quanh các con sông và đó là nơi có các thành phố.

"Những thành phố đó sẽ mở rộng dân số một cách ồ ạt và chúng ta sẽ thấy số lượng người dân ở những khu vực đó sẽ tăng lên rất nhiều do sự gia tăng dân số".

Sốt rét là một bệnh do vector truyền, nhạy cảm với khí hậu, gây ra 608.000 ca tử vong trong số 249 triệu ca mắc bệnh vào năm 2022.

Tiến sĩ Smith cho biết nghiên cứu cho thấy số tháng thích hợp để lây truyền bệnh sẽ tăng lên.

Ông cho biết công trình này cũng đã nêu bật vai trò của các tuyến đường thủy như sông Zambezi và sông Nile trong việc lây lan dịch bệnh.

Biến đổi khí hậu tạo ra các điểm nóng sốt rét mới từ năm 2025- Ảnh 2.

Tiến sĩ Mark Smith, thuộc Đại học Leeds, đã viết một báo cáo về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sự lây lan của bệnh sốt rét.

Theo ông: "Chúng tôi hy vọng sẽ thấy Nam Âu ngày càng phù hợp với bệnh sốt rét".

"Chúng tôi đã xem xét độ dài của các mùa lây truyền, số tháng liên tục thích hợp cho việc lây truyền và chúng tôi nhận thấy khả năng gia tăng ở các khu vực như Nam Âu. Chúng tôi cũng đang thấy các trường hợp mắc phải tại địa phương ở Mỹ, ở Florida và Texas."

Năm ngoái, các nhà khoa học tại hội nghị thượng đỉnh Dự báo Tương lai Khỏe mạnh của Abu Dhabi tiết lộ rằng bệnh sốt rét đang tái xuất hiện ở các quốc gia như Hy Lạp, nơi bệnh này trước đây đã bị loại trừ và đã có những đợt bùng phát cục bộ ở châu Âu và Nhật Bản.

Trong báo cáo được công bố hôm 8/5, các nhà nghiên cứu dự đoán rằng điều kiện nóng và khô do biến đổi khí hậu ở Châu Phi, nơi có 95% trường hợp mắc bệnh trên thế giới được báo cáo, sẽ dẫn đến giảm tổng thể các khu vực thích hợp cho việc lây truyền bệnh sốt rét từ năm 2025.

Cách tiếp cận mới dựa trên thủy văn cũng cho thấy những thay đổi về mức độ phù hợp với bệnh sốt rét được thấy ở những nơi khác nhau và nhạy cảm hơn với phát thải khí nhà kính trong tương lai so với suy nghĩ trước đây.

Người ta cũng phát hiện ra rằng sự gia tăng dự kiến ở các khu vực như Nam Phi hiện được cho là sẽ đi theo các dòng nước như sông Orange.

Tiến sĩ Smith cho biết mặc dù đây là tin tích cực về tác động của bệnh sốt rét ở châu Phi nhưng biến đổi khí hậu sẽ mang đến những vấn đề mới.

Ông nói: "Những gì chúng ta đang thấy về mặt cân bằng là sự suy giảm các khu vực thích hợp ở Châu Phi nhưng khi thời tiết quá nóng hoặc quá khô đối với ký sinh trùng sốt rét, bạn sẽ gặp đủ loại rắc rối đối với những vấn đề khác như nông nghiệp và nguồn nước, thậm chí cả bệnh sốt xuất huyết".

"Khi bệnh sốt rét giảm, bạn sẽ thấy xu hướng chuyển sang sốt xuất huyết. Đó là một tương lai khá đáng sợ khi thời tiết quá nóng và khô đối với bệnh sốt rét".

Biến đổi khí hậu tạo ra các điểm nóng sốt rét mới từ năm 2025- Ảnh 3.

Một nhân viên kiểm soát dịch hại phun thuốc trừ sâu trên đường phố ở Jakarta trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của muỗi sốt xuất huyết. Ảnh: AFP

Các mô hình trước đây đã sử dụng tổng lượng mưa để chỉ ra sự hiện diện của nước bề mặt thích hợp cho muỗi sinh sản, nhưng nghiên cứu do Đại học Leeds dẫn đầu đã sử dụng một số mô hình khí hậu và thủy văn để bao gồm các quá trình bay hơi, thẩm thấu và dòng chảy qua sông trong thế giới thực.

"Tiến bộ quan trọng là các mô hình này cho rằng không phải tất cả nước đều tồn tại ở nơi có mưa và điều này có nghĩa là các điều kiện sinh sản thích hợp cho muỗi sốt rét cũng có thể lan rộng hơn - đặc biệt là dọc theo các vùng ngập lũ sông lớn ở các vùng hoang mạc, khô cằn điển hình của nhiều vùng ở Châu Phi", đồng tác giả của nghiên cứu, Giáo sư Chris Thomas, thuộc Đại học Lincoln, cho biết.

"Điều đáng ngạc nhiên trong mô hình mới là độ nhạy cảm của độ dài mùa đối với biến đổi khí hậu. Điều này có thể có tác động đáng kể đến số lượng bệnh lây truyền".

Simon Gosling, giáo sư về rủi ro khí hậu và mô hình môi trường tại Đại học Nottingham, đồng viết nghiên cứu và giúp điều phối các thí nghiệm mô hình hóa nước. "Nghiên cứu của chúng tôi nhấn mạnh cách thức phức tạp mà các dòng nước bề mặt làm thay đổi nguy cơ lây truyền bệnh sốt rét trên khắp châu Phi, có thể thực hiện được nhờ một chương trình nghiên cứu lớn do cộng đồng mô hình thủy văn toàn cầu thực hiện nhằm tổng hợp và đưa ra các ước tính sẵn có về tác động của biến đổi khí hậu đối với dòng nước trên khắp châu Phi." hành tinh," ông nói.

"Mặc dù việc giảm tổng thể nguy cơ mắc bệnh sốt rét trong tương lai nghe có vẻ là một tin tốt, nhưng nó lại phải trả giá bằng việc giảm lượng nước sẵn có và nguy cơ mắc một căn bệnh nghiêm trọng khác là sốt xuất huyết cao hơn".

Các nhà nghiên cứu hy vọng những tiến bộ hơn nữa trong mô hình của họ sẽ cho phép thu được những chi tiết tốt hơn về động lực của các vùng nước, từ đó có thể giúp cung cấp thông tin cho các chiến lược phòng chống sốt rét quốc gia.

Tiến sĩ Smith cho biết: "Chúng tôi sắp đạt được mục tiêu sử dụng dữ liệu có sẵn trên toàn cầu để không chỉ cho biết môi trường sống có thể có ở đâu mà còn biết loài muỗi nào có khả năng sinh sản ở đâu".

"Điều này sẽ cho phép mọi người thực sự có mục tiêu can thiệp chống lại những loài côn trùng này".

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement