24/10/2017 08:31
Bạo lực leo thang, hàng trăm ngàn người Iraq rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn
Căng thẳng dẫn đến xung đột giữa quân chính phủ và lực lượng quân sự của người Kurd khiến hàng trăm ngàn người ở miền Bắc Iraq phải đi lánh nạn. Trong khi đó cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên ngồi vào bàn đàm phán.
Người phát ngôn LHQ ông Stephane Dujarric ngày 23/10 cho biết theo ước tính của Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM), khoảng 136.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa ở miền Bắc Iraq sau đợt leo thang bạo lực gần đây tại khu vực.
Ông Dujarric cho hay LHQ hết sức quan ngại trước tình trạng bạo lực leo thang khiến ngày càng nhiều người dân phải rời bỏ nhà cửa, đồng thời kêu gọi tất cả các bên ngăn chặn những cuộc xung đột mới và giải quyết mọi vấn đề tồn đọng thông qua đối thoại.
Ông cho biết, nhân viên cứu trợ của LHQ sẽ tiếp tục trợ giúp thuốc men và các vật dụng khẩn cấp cho những người dân đang phải tạm trú trong các trại tị nạn.
Căng thẳng tại miền Bắc Iraq đã leo thang sau khi chính quyền địa phương tổ chức cuộc trưng cầu dân ý tại vùng lãnh thổ của người Kurd tại Iraq.
Hơn 90% cử tri tham gia cuộc trưng cầu đã bỏ phiếu ủng hộ nền độc lập. Baghdad kịch liệt phản đối cuộc trưng cầu dân ý này và đã triển khai binh sĩ, dưới sự hỗ trợ của dân quân người Shiite, mở chiến dịch kiểm soát tỉnh Kirkuk.
Trong một diễn biến khác, ngày 23/10, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hối thúc chính quyền Iraq và chính quyền khu tự trị người Kurd (KRG) giải quyết xung đột thông qua đối thoại về vấn đề quyền tự trị của người Kurd và các vùng lãnh thổ liên quan.
Ngoại trưởng Tillerson kêu gọi các bên ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết tất cả các bất đồng. Quan điểm của chính quyền Mỹ là ủng hộ Iraq không thừa nhận tính pháp lý của cuộc trưng cầu dân ý của người Kurd hồi tháng trước. Chính quyền Mỹ cũng kêu gọi 2 bên tránh tiếp tục làm leo thang căng thẳng sau sự kiện này.
Trong khi đó, Nga cũng kêu gọi người Kurd ở Iraq đối thoại với chính phủ trung ương, đồng thời cảnh báo căng thẳng liên quan đến cuộc trưng cầu ý dân không nên trở thành một nguồn gây bất ổn khác cho khu vực.
Căng thẳng leo thang sau khi chính quyền khu tự trị người Kurd ngày 25/9 tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của khu vực này bất chấp sự phản đối của chính quyền trung ương và các nước trong khu vực. Chính quyền trung ương Iraq đã áp đặt một số biện pháp trừng phạt, bao gồm cấm mọi chuyến bay quốc tế đến các sân bay của người Kurd.
Ngày 13/10, quân đội Iraq đã mở chiến dịch giành lại kiểm soát các khu vực giàu dầu mỏ lâu nay do chính quyền tự trị người Kurd quản lý, bao gồm tỉnh Kirkuk nhiều dầu mỏ và một số khu vực thuộc các tỉnh Nineveh và Diyala.
Việc mất quyền kiểm soát đối với các khu vực này đã giáng đòn nghiêm trọng vào nguồn tài chính của vùng tự trị này, vốn chủ yếu dựa vào thu nhập từ xuất khẩu dầu mỏ ở Kirkuk.
Iraq triển khai quân tới miền bắc
Các nguồn tin an ninh ngày 23/10 cho biết các lực lượng Iraq đang triển khai xe tăng và pháo binh tới phía Nam khu vực người Kurd ở miền Bắc Iraq, nơi có một phần đường ống xuất khẩu dầu thô của người Kurd.
Một quan chức trong Hội đồng An ninh thuộc KRG khẳng định rằng việc triển khai lực lượng của quân đội Iraq đang diễn ra ở phía Tây Nam Mosul. Cũng theo quan chức này, quân đội Iraq đang điều động lực lượng tới quanh khu vực Rabi'a, cách cửa khẩu Fish-Khabur khoảng 40 km về phía Tây.
Hệ thống đường ống dẫn dầu thô của khu vực người Kurd kết nối với một trạm đo tại cửa khẩu Fish-Khabur, trước khi bơm cho một đường ống khác để vận chuyển dầu thô xuất khẩu tới một cảng nằm trên Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ.
Advertisement
Advertisement




