Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Bạo loạn trong trận bóng đá, Indonesia cải chính số người chết là 125

Nóng trong ngày

02/10/2022 21:21

Ít nhất 125 người đã chết tại một sân vận động bóng đá Indonesia khi hàng nghìn cổ động viên nhà giận dữ xâm chiếm sân và cảnh sát đã đáp trả bằng hơi cay gây ra một vụ giẫm đạp, các nhà chức trách cho biết vào Chủ nhật (2/10).

Theo AFP, thảm kịch xảy ra vào tối thứ Bảy ở thành phố Malang là một trong những thảm họa sân vận động thể thao chết chóc nhất thế giới.

Ít nhất 125 người chết, Phó thống đốc Đông Java Emil Dardak nói với đài truyền hình Metro TV vào tối 2/10, giảm đáng kể số người chết trước đó của các quan chức là 174 người vì con số gấp đôi, AFP đưa tin.

"124 người đã được xác định và một người thì không. Một số tên đã được ghi lại hai lần vì họ đã được chuyển đến bệnh viện khác và được viết lại", ông nói, trích dẫn dữ liệu do cảnh sát địa phương thu thập từ 10 bệnh viện.

Bên cạnh đó, người phát ngôn cảnh sát Đông Java Dirmanto cho biết số người bị thương được ghi nhận là 323 người, tăng so với con số 180 người trước đó.

Bạo loạn trong trận bóng đá, Indonesia cải chính số người chết là 125 - Ảnh 1.

Người hâm mộ bóng đá vào sân trong một cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ tại Sân vận động Kanjuruhan ở Malang, Đông Java, Indonesia, ngày 1/10. Ảnh: AP

Bộ trưởng An ninh Indonesia Mahfud MD cho biết sân vận động đã được lấp đầy vượt quá sức chứa. Trong một bài đăng trên Instagram, ông cho biết 42.000 vé đã được phát hành cho một sân vận động có sức chứa 38.000 người.

Trước đó, một vụ bạo loạn gây rúng động đã diễn ra tại sân vận động Kanjuruhan, ở Đông Java hôm 1/10, sau khi cổ động viên giữa đội Java Arema và Persebaya Surabaya xô xát vì đội Arema bị đánh bại 2-3 trong trận đấu.

Hầu hết nạn nhân bị giẫm đạp đến chết sau khi cảnh sát bắn hơi cay để giải tán bạo loạn, dù hơi cay vốn bị Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) cấm sử dụng tại các sân vận động.

Người đứng đầu một trong những bệnh viện trong khu vực điều trị cho các bệnh nhân nói với Metro TV rằng một số nạn nhân đã bị chấn thương sọ não và những người thiệt mạng bao gồm một đứa trẻ 5 tuổi.

Đoạn video từ các kênh tin tức địa phương cho thấy mọi người đổ xô vào sân trong sân vận động ở Malang và hình ảnh của những chiếc túi đựng thi thể.

Bạo loạn trong trận bóng đá, Indonesia cải chính số người chết là 125 - Ảnh 2.

Cảnh sát Indonesia bắn đạn hơi cay giải tán bạo loạn tại sân vận động. Ảnh: Reuters

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 2/10 đã ra lệnh cho Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) tạm dừng Liga 1 đến khi đánh giá và cải thiện được công tác an ninh.

Ông Widodo yêu cầu các quan chức phải đánh giá kỹ lưỡng công tác an ninh, nói rằng ông hy vọng đây là "thảm kịch bóng đá cuối cùng trong nước".

Cơ quan quản lý của bóng đá thế giới FIFA nêu rõ trong các quy định an toàn của mình rằng không được phép mang hoặc sử dụng súng hoặc "khí gas kiểm soát đám đông" bởi các quản lý hoặc cảnh sát.

Cảnh sát Đông Java đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về việc liệu họ có biết về các quy định đó hay không.

Tổng thư ký PSSI Yunus Nusi cho biết FIFA đã yêu cầu báo cáo về sự cố chết người và một đội PSSI đã được cử đến hiện trường để điều tra.

Ủy ban nhân quyền Indonesia đã lên kế hoạch điều tra an ninh tại mặt đất, bao gồm cả việc sử dụng hơi cay, theo Reuters.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement