Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Arm nộp hồ sơ IPO cho Nasdaq, thiết lập danh sách lớn nhất vào năm 2023

Chứng khoán

22/08/2023 08:12

Công ty thiết kế chip Arm của Tập đoàn SoftBank có kế hoạch IPO trên Nasdaq vào tháng 9 tới đây. Giá trị thị trường của công ty vào thời điểm đó dự kiến là khoảng hơn 60 tỷ USD và sẽ trở thành đợt IPO lớn nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại của năm 2023.

Tập đoàn Softbank được cho là đang tìm kiếm một mức định giá có thể mang lại cho đơn vị vốn hóa thị trường ước tính hơn 60 tỷ USD. Là một công ty lớn trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, việc ra mắt thị trường của Arm có thể thúc đẩy các công ty công nghệ khác cũng ra mắt công chúng. Công ty không tiết lộ chi tiết về giá cả hoặc số lượng cổ phiếu sẽ được bán trong hồ sơ.

Doanh thu của Arm đạt 2,8 tỷ USD trong năm tài chính 2022, tăng khoảng 70% so với năm tài chính 2016, khi được SoftBank mua lại. Có tổng cộng hơn 250 tỷ con chip sử dụng thiết kế của họ đã được xuất xưởng. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Tập đoàn SoftBank Masayoshi Son nói với các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của công ty vào tháng 6 rằng ông kỳ vọng con số đó sẽ đạt 1.000 tỷ con chip.

Có trụ sở chính tại Cambridge, nhà thiết kế chip của Anh đã báo cáo tổng doanh thu là 2,68 tỷ USD cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2023, giảm khoảng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm trước đã tăng 33% trong tổng doanh thu.

Arm nộp hồ sơ IPO cho Nasdaq, thiết lập danh sách lớn nhất vào năm 2023 - Ảnh 1.

SoftBank đã lên kế hoạch bán công ty cho Nvidia trước khi các nhà quản lý phản đối thương vụ này. Ảnh: Reuters

Tập đoàn SoftBank của Nhật Bản đã mua Arm với giá 24 tỷ bảng Anh (30,6 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại) vào năm 2016 và giá trị của nó ước tính đã tăng gấp đôi kể từ đó.

Khoảng 75% cổ phần của Arm thuộc sở hữu của Tập đoàn SoftBank, phần còn lại do SoftBank Vision Fund, đơn vị đầu tư vào các công ty công nghệ trên toàn thế giới nắm giữ. Tập đoàn SoftBank đã mua 25% cổ phần do quỹ này nắm giữ với giá 16,1 tỷ USD và hiện sở hữu toàn bộ công ty.

Khi Arm được niêm yết, Apple, Samsung Electronics, Nvidia và Intel dự kiến sẽ mua cổ phần của công ty với tư cách là những nhà đầu tư dài hạn.

Sau khi mua Arm vào năm 2016, tập đoàn Nhật Bản này đã biến nó thành một trụ cột để phát triển. Họ đã đồng ý với lời đề nghị mua lại trị giá 40 tỷ USD từ Nvidia vào năm 2020, nhưng sau đó từ bỏ thỏa thuận này khi các nhà quản lý phản đối. Kể từ đó, SoftBank đã cố gắng đưa công ty này niêm yết trên sàn chứng khoán.

Công ty cũng liệt kê những rủi ro đối với hoạt động của mình sau khi IPO. Việc Arm tập trung doanh thu từ Trung Quốc khiến công ty thiết kế chip này "đặc biệt dễ bị tổn thương" trước "rủi ro kinh tế và chính trị" vốn có thể trở nên tồi tệ hơn do căng thẳng với Mỹ hoặc Anh. 

Ngoài ra, Arm còn phụ thuộc vào "mối quan hệ thương mại với Arm China" để tiếp cận thị trường Trung Quốc, điều này có thể khó lường. Khách hàng lớn nhất của nhà thiết kế chip, Arm China chiếm khoảng 24% tổng doanh thu của họ trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2023. Trên hết, Arm cho biết phần lớn doanh thu của họ đến từ một số khách hàng quan trọng, khiến công ty gặp nhiều rủi ro hơn nếu khách hàng của họ đa dạng hơn.

(Nguồn: Nikkei Asia)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement