Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Apple kháng cáo lệnh cấm của Mỹ khiến doanh số bán đồng hồ bị đình trệ

Số hóa

27/12/2023 07:56

Apple đang tìm cách bảo vệ một doanh nghiệp tạo ra khoảng 17 tỷ USD mỗi năm, đang kháng cáo lệnh cấm bán đồng hồ thông minh của Mỹ sau khi Nhà Trắng từ chối hủy bỏ biện pháp này.

Apple sẽ thách thức lệnh cấm do Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ áp đặt về tranh chấp bằng sáng chế – tại Tòa phúc thẩm Liên bang. Hôm 26/12, công ty cũng đã đệ trình một kiến nghị khẩn cấp nhằm dỡ bỏ lệnh cấm bán đồng hồ trong khi tòa án xem xét kháng cáo.

Tranh chấp bằng sáng chế với nhà sản xuất công nghệ y tế Masimo Corp. đã đặt Apple vào tình thế hiếm hoi trong việc đấu tranh để đưa một trong những sản phẩm đặc trưng của mình trở lại kệ hàng. 

ITC xác định vào tháng 10 rằng Apple đã vi phạm hai bằng sáng chế công nghệ y tế của Masimo với cảm biến oxy trong máu trong đồng hồ của họ. Nhà Trắng có 60 ngày để xem xét lệnh cấm nhập khẩu, quyết định thuộc về Đại diện Thương mại Mỹ, bà Katherine Tai.

"Sau khi tham vấn cẩn thận, bà Katherine Tai quyết định không đảo ngược quyết định của ITC và quyết định của ITC trở thành quyết định cuối cùng vào ngày 26/12/2023", Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết hôm 26/12.

Apple kháng cáo lệnh cấm của Mỹ khiến doanh số bán đồng hồ bị đình trệ- Ảnh 1.

Apple đã ngừng bán đồng hồ Series 9 và Ultra 2 trong cửa hàng trực tuyến và các cửa hàng bán lẻ ở Mỹ. Việc bán hàng trực tuyến đã bị tạm dừng vào ngày 21/12 và ngày cuối cùng để mua đồng hồ mới tại cửa hàng bán lẻ của Apple là vào đêm Giáng sinh.

"Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với quyết định của USITC và lệnh loại trừ dẫn đến, đồng thời đang thực hiện mọi biện pháp để trả lại Apple Watch Series 9 và Apple Watch Ultra 2 cho khách hàng ở Mỹ càng sớm càng tốt", người phát ngôn của Apple cho biết.

Apple đã phát triển bản cập nhật phần mềm cho Apple Watch mà họ tin rằng sẽ giảm thiểu vấn đề. Họ đã gửi thiết kế của bản cập nhật đó cho cơ quan hải quan Mỹ và trong một hồ sơ hôm 26/12, cho biết chính phủ dự kiến sẽ quyết định vào ngày 12/1 về việc chấp thuận hay từ chối những thay đổi. Phán quyết có lợi cho mình có thể giúp Apple tiếp tục bán các mẫu đồng hồ.

Lệnh chống lại Apple bao gồm lệnh cấm bán hàng tại các kênh bán lẻ của chính họ cũng như cấm nhập khẩu thiết bị vào Mỹ. Các nhà bán lẻ khác, chẳng hạn như Buy Buy Co., Target Inc. và Walmart Inc., có thể tiếp tục bán sản phẩm, ít nhất là cho đến khi hết nguồn cung.

Các mẫu Series 9 và Ultra 2 chiếm phần lớn doanh số bán đồng hồ của Apple. Apple Watch SE cấp thấp hơn, không có tính năng đo oxy trong máu, vẫn được bán. Apple đã nói với nhân viên vào tuần trước rằng do cuộc chiến pháp lý, họ không được phép thông báo với khách hàng rằng Ultra 2 và Series 9 vẫn được bán thông qua các kênh bán lẻ không chính thức của Apple.

Có thể khiến chủ sở hữu Apple Watch Series 6, 7 và 8 đau đầu, tất cả đều có tính năng đo oxy trong máu - đồng hồ không được bảo hành sẽ không đủ điều kiện để sửa chữa phần cứng cho đến khi lệnh cấm được dỡ bỏ.

(Nguồn: Bloomberg)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement