Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Anh dự định chi 1,2 tỷ USD cho ngành công nghiệp bán dẫn

Số hóa

19/05/2023 16:01

Khoản đầu tư này sẽ là một phần của chiến lược 20 năm về chất bán dẫn, vốn đã phải đối mặt với sự chậm trễ kéo dài - vạch ra kế hoạch của Vương quốc Anh để đảm bảo nguồn cung cấp chip của mình.

Ngày 19/5, Vương quốc Anh đã công bố khoản hỗ trợ lên tới 1 tỷ bảng Anh (1,24 tỷ USD) cho ngành công nghiệp bán dẫn của mình, nhằm tìm cách tăng cường năng lực sản xuất chip trong nước và ngăn chặn sự gián đoạn hơn nữa đối với nguồn cung sau khi kêu cứu từ các ông chủ tại một số công ty hàng đầu của đất nước.

Khoản đầu tư này sẽ là một phần của chiến lược 20 năm về chất bán dẫn, vốn đã phải đối mặt với sự chậm trễ kéo dài, phác thảo kế hoạch của Vương quốc Anh nhằm đảm bảo nguồn cung cấp chip và bảo vệ trước các rủi ro an ninh quốc gia.

Chiến lược, dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày, đưa ra một loạt các biện pháp nhằm phát triển lĩnh vực chip nội địa của Vương quốc Anh, giảm thiểu rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng và bảo vệ an ninh quốc gia.

Vương quốc Anh sẽ tìm cách tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế như một phần trong chiến lược của mình. Tuần này, Anh đã ký một thỏa thuận với Nhật Bản tại Hiroshima để tăng cường hợp tác về quốc phòng và chất bán dẫn.

Anh dự định chi 1,2 tỷ USD cho ngành công nghiệp bán dẫn - Ảnh 1.

Các ông chủ bán dẫn ở Anh đã bày tỏ sự thất vọng với việc chính phủ thiếu một chiến lược cụ thể về chất bán dẫn. Ảnh: Getty

Chính phủ ban đầu sẽ đầu tư tới 200 triệu bảng Anh trong giai đoạn 2023-2025, và tăng lên đến 1 tỷ bảng Anh trong 10 năm tiếp theo. Trọng tâm của chiến lược này là hoạt động thiết kế và nghiên cứu, chứ không phải là sản xuất bán dẫn, dù Anh cho biết sẽ thông báo các kế hoạch hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực sản xuất chip vào mùa thu này.

Theo cơ quan mới được Chính phủ Anh thành lập để phụ trách các lĩnh vực khoa học, đổi mới và công nghệ DSIT, chiến lược trên tập trung vào vai trò của nước này trong việc thiết kế các sản phẩm bán dẫn.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết: "Chiến lược mới của chúng tôi tập trung vào những nỗ lực ở các lĩnh vực mà chúng tôi có thế mạnh, như nghiên cứu và thiết kế, để có thể xây dựng được lợi thế cạnh tranh trên trường quốc tế".

Ông nói thêm: "Bằng cách tăng cường khả năng và khả năng phục hồi của ngành công nghiệp bán dẫn hàng đầu thế giới của chúng ta, chúng ta sẽ phát triển nền kinh tế, tạo ra việc làm mới và luôn đi đầu trong các đột phá công nghệ mới".

Chính phủ cho biết để ngăn chặn sự gián đoạn do thiếu hụt nguồn cung trong tương lai, hướng dẫn mới sẽ được công bố để thông báo cho các doanh nghiệp về rủi ro của các cú sốc nguồn cung, trong khi Vương quốc Anh sẽ tìm cách tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế để cải thiện khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng chip toàn cầu.

Anh đã thành lập một ban cố vấn, bao gồm các nhân vật có tiếng trong ngành công nghiệp bán dẫn, chính phủ và cơ sở đào tạo để hợp tác triển khai thực hiện các giải pháp và công tác chung.

Ông Scott White, nhà sáng lập hãng chip Pragmatic Semiconductor của Anh, cho rằng khoản cam kết hỗ trợ trị giá 1 tỷ bảng của chính phủ Anh, mặc dù thấp hơn với các gói hỗ trợ của Mỹ và Liên minh châu Âu, nhưng "vẫn là một con số phù hợp" mà ngành công nghiệp bán dẫn Anh cần.

Anh dự định chi 1,2 tỷ USD cho ngành công nghiệp bán dẫn - Ảnh 2.

Chính phủ cho biết khoản đầu tư này sẽ mở rộng lĩnh vực nội địa, bảo vệ an ninh quốc gia và giảm thiểu rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng. Ảnh: Bloomberg

Tuy nhiên, ông Scott White lưu ý, khoản hỗ trợ 1 tỷ bảng Anh cần phải được "thực hiện đúng cách".

Phát biểu trên đài CNBC đầu tuần này, ông Scott White nhận xét: "Nếu gói hỗ trợ chỉ là một dạng gói ghém những thứ còn tồn tại, thì nó sẽ không đặc biệt hữu ích".

Thay vì đưa ra các gói hỗ trợ hàng chục tỷ USD cho ngành công nghiệp bán dẫn như Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), Anh có cách tiếp cận khác nhằm thúc đẩy các phân khúc mà nước này có lợi thế hơn.

Các quan chức Anh nhận thấy sẽ không hợp lý nếu nước này xây dựng các nhà máy sản xuất chip bán dẫn lớn của riêng mình, chẳng hạn như các nhà máy sản xuất chip tối tân của hãng sản xuất chip Đài Loan TSMC.

Thay vào đó, Anh đang tập trung vào các phần khác của ngành công nghiệp bán dẫn, chẳng hạn như sở hữu trí tuệ, thiết kế và sản xuất chip không silicon.

Anh là quốc gia ít được đánh giá cao trên thị trường chip bán dẫn toàn cầu. Ngành công nghiệp chất bán dẫn của nước này tập trung chủ yếu về thiết kế, sở hữu trí tuệ, nghiên cứu và chế tạo chất bán dẫn hỗn hợp tiên tiến.

Trong khi Hoa Kỳ và EU đã cam kết hỗ trợ hàng tỷ USD cho lĩnh vực chip tương ứng của họ, chiến lược của Anh phải đối mặt với sự chậm trễ và thất bại trong bối cảnh nhiều thay đổi trong chính phủ do sự từ chức của các cựu Thủ tướng Boris Johnson và Liz Truss.

Pragmatic Semiconductor, một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Cambridge, Anh chuyên sản xuất chip không silicon, đã cảnh báo vào đầu năm nay rằng họ có thể buộc phải chuyển ra nước ngoài nếu chính phủ không sớm ban hành kế hoạch cho ngành. IQE, một hãng vi mạch trong "cụm" bán dẫn ở Newport, Wales, cũng cảnh báo có thể buộc phải di dời sang Mỹ hoặc EU nếu chính phủ không sớm hành động.

Scott White, người sáng lập hãng chip Pragmatic Semiconductor của Anh, cho biết khoản cam kết trị giá 1 tỷ bảng Anh của chính phủ - mặc dù nhỏ so với của Mỹ và EU, "thực sự cảm thấy giống như một con số phù hợp" mà ngành công nghiệp của Anh cần. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng việc tài trợ sẽ cần phải được "áp dụng đúng cách".

Anh là một quốc gia ít được đánh giá cao trong thị trường chip toàn cầu, chuyên về thiết kế, sở hữu trí tuệ, nghiên cứu và chế tạo chất bán dẫn hỗn hợp tiên tiến.

Đây là ngôi nhà của một trong những tài sản liên quan đến chất bán dẫn được thèm muốn nhất, nhà thiết kế chip Arm. Có trụ sở tại Cambridge, chip được cấp phép Arm được sử dụng trong khoảng 95% điện thoại thông minh trên thế giới.

Quốc gia này cũng được biết đến với vị thế phát triển các tấm bán dẫn mỏng làm từ graphene - vật liệu được làm từ carbon nguyên chất.

Chất bán dẫn và chuỗi cung ứng chủ yếu ở Đông Á đằng sau chúng, đã trở thành một vấn đề nhức nhối đối với các chính phủ trên thế giới sau khi tình trạng thiếu hụt toàn cầu dẫn đến các vấn đề về nguồn cung cho các nhà sản xuất ô tô và điện tử lớn.

Đại dịch COVID-19 cho thấy sự phụ thuộc quá mức vào các nhà sản xuất từ Đài Loan và Trung Quốc đối với các linh kiện bán dẫn. Sự phụ thuộc đó đã trở nên căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan ngày càng gia tăng.

"Ông lớn" của ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan TSMC cho đến nay vẫn giữ ngôi vị nhà sản xuất vi mạch lớn nhất thế giới. Năng lực sản xuất chip của TSMC là thứ mà nhiều quốc gia phương Tây đang thèm khát, trong bối cảnh họ đang triển khai thực hiện các biện pháp để thúc đẩy sản xuất chip trong nước.

Tại mY4, Tổng thống Joe Biden đã ký thành luật Đạo luật Khoa học và CHIPS, một gói trị giá 280 tỷ USD bao gồm 52 tỷ USD tài trợ để thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn trong nước.

Trong khi đó, EU đã phê duyệt 43 tỷ euro (45,9 tỷ USD) cho ngành công nghiệp bán dẫn của châu Âu với mục tiêu sản xuất 20% chất bán dẫn của thế giới vào năm 2030.

(Nguồn: CNBC)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement