Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ấn Độ điều tra Tập đoàn Adani

Doanh nghiệp

15/02/2023 07:53

Cơ quan quản lý thị trường của Ấn Độ đang tiến hành điều tra Tập đoàn Adani dựa trên những cáo buộc do công ty bán khống Hindenburg Research của Mỹ đưa ra.

Hindenburg Research trước đó đã cáo buộc Tập đoàn Adani đã tạo ra một "vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử".

Các tuyên bố, được công bố vào cuối tháng 1, đã gây ra sự sụp đổ về giá trị thị trường của công ty và làm mất danh hiệu người giàu nhất châu Á của chủ sở hữu tập đoàn này là Gautam Adani. Mặc dù sau đó Tập đoàn Adani đã đưa ra một phản bác dài 400 trang nhưng điều này cũng không thể trấn an được các nhà đầu tư.

Ấn Độ điều tra Tập đoàn Adani   - Ảnh 1.

Cổ phiếu của các công ty thuộc Tập đoàn Adani trượt dốc sau khi Ấn Độ tiến hành điều tra.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) đang "điều tra cả những cáo buộc trong báo cáo của Hindenburg cũng như hoạt động thị trường ngay trước và sau khi báo cáo được công bố, để xác định các vi phạm quy định của SEBI, cơ quan này cho biết trong một hồ sơ gửi lên tòa án tối cao của Ấn Độ mà CNN đã xem.

"Vì vấn đề đang ở giai đoạn đầu của quá trình điều tra, nên có thể không thích hợp để liệt kê chi tiết về các thủ tục tố tụng đang diễn ra ở giai đoạn này", thông báo cho biết thêm.

Tập đoàn Adani đã không trả lời yêu cầu bình luận của CNN về cuộc điều tra này vào thứ Ba (14/2). Nhưng vào thứ Hai, một phát ngôn viên đã đưa ra tuyên bố đáp lại bài báo của Bloomberg cho biết công ty đã giảm một nửa mục tiêu tăng trưởng doanh thu cho năm tài chính tiếp theo và dự định ngừng chi tiêu vốn mới.

Người phát ngôn của Tập đoàn Adani nói với CNN rằng bảng cân đối kế toán của từng công ty thuộc tập đoàn này nằm trong danh mục đầu tư độc lập "rất lành mạnh" và "kế hoạch kinh doanh của chúng tôi được tài trợ đầy đủ. Chúng tôi tin tưởng vào khả năng của danh mục đầu tư trong việc mang lại lợi nhuận vượt trội cho các cổ đông".

Bên cạnh đó, người phát ngôn của Tập đoàn Adani cũng lưu ý rằng, một khi tình trạng hỗn loạn thị trường giảm bớt, mỗi thực thể sẽ xem xét chiến lược thị trường vốn của riêng mình.

Hôm thứ Ba, cổ phiếu của nhiều công ty niêm yết thị trường chứng khoán Mumbai do tập đoàn này kiểm soát lại trượt dốc. Mặc dù Adani Enterprises tăng 1,9%, nhưng cổ phiếu của Adani Transmission, Adani Total Gas, Adani Power và Adani Total lại giảm 5%.

(CNN)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement