Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ấn Độ: 'Đế chế' Adani mất hơn 100 tỷ USD sau cáo buộc gian lận kế toán

Doanh nghiệp

03/02/2023 08:16

Tập đoàn Adani của Ấn Độ đã chứng kiến khoản lỗ thị trường vượt quá 100 tỷ USD vào ngày 2/2, sau những cáo buộc gian lận kế toán được công ty nghiên cứu đầu tư tập trung vào hoạt động bán khống Hindenburg Research (Mỹ) công bố.

Cổ phiếu của các công ty có liên quan đến tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani tiếp tục trượt dốc vào ngày 2/2, sau khi tập đoàn mang tên ông hủy bỏ kế hoạch bán cổ phần nhằm huy động hơn 2 tỷ USD.

Hoạt động kinh doanh hàng đầu của tập đoàn đã hủy bỏ đợt chào bán công khai tiếp theo sau khi cổ phiếu lao dốc vào ngày hôm trước, đã giảm thêm 26% vào ngày 2/2. Cổ phiếu đã mất hơn một nửa giá trị kể từ khi công ty nghiên cứu đầu tư tập trung vào hoạt động bán khống Hindenburg Research (Mỹ) công bố.

Sáu công ty khác mang tên Adani cũng giảm hơn nữa, với một số công ty đạt mức lỗ tối đa hàng ngày là 10% mà các sàn giao dịch chứng khoán của Ấn Độ cho phép đối với cổ phiếu của họ.

Đợt giảm giá mới nhất đã nâng tổng thiệt hại giá trị thị trường của bảy công ty Adani lên 103 tỷ đô la kể từ ngày 24/1. Các công ty này có tổng giá trị khoảng 217 tỷ USD trước khi báo cáo của Hindenburg được công bố, theo dữ liệu của FactSet.

Ấn Độ: 'Đế chế' Adani mất hơn 100 tỷ USD sau cáo buộc gian lận kế toán - Ảnh 1.

Tỷ phú Gautam Adani. Ảnh: WSJ

Việc chào bán cổ phiếu của Adani Enterprises đã được triển khai ngay sau khi công bố báo cáo của Hindenburg và đã được đăng ký đầy đủ vào chiều 31/1 theo giờ địa phương. Các cổ phiếu đã giảm mạnh trên thị trường thứ cấp vào ngày 1/2 xuống thấp hơn nhiều so với mức mà thỏa thuận sẽ được định giá.

Trong một video dài bốn phút được Tập đoàn Adani phát hành hôm 2/2, ông Adani cho biết "sẽ không đúng đắn về mặt đạo đức nếu tiếp tục" với đợt chào bán công khai tiếp theo cho Adani Enterprises do sự biến động trên thị trường.

"Đối với tôi, lợi ích của các nhà đầu tư của tôi là tối quan trọng và mọi thứ chỉ là thứ yếu. Do đó, để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi những tổn thất có thể xảy ra, chúng tôi đã rút FPO", tỷ phú Gautam Adani nói.

Ông Adani cho biết việc hủy bỏ việc bán cổ phần sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động và kế hoạch hiện tại của tập đoàn và tập đoàn dự kiến sẽ xem xét lại chiến lược thị trường vốn khi thị trường ổn định.

"Các nguyên tắc cơ bản của công ty chúng tôi rất mạnh mẽ. Bảng cân đối kế toán của chúng tôi lành mạnh và tài sản dồi dào," ông nói.

Ông Adani cũng cho biết dòng tiền của công ty rất mạnh. Ông nói thêm: "Chúng tôi có một thành tích hoàn hảo về việc thực hiện các nghĩa vụ nợ của mình. Tuy. hiên ông không đề cập đến Hindenburg hoặc báo cáo của nó trong video.

Ấn Độ: 'Đế chế' Adani mất hơn 100 tỷ USD sau cáo buộc gian lận kế toán - Ảnh 2.

Đế chế của ông trùm Ấn Độ Gautam Adani đã mất hơn 100 tỷ USD giá trị trong tuần qua, khi cổ phiếu của một số công ty thuộc tập đoàn Adani lao dốc trở lại vào phiên 2/2 - một ngày sau khi tập đoàn này hủy đợt chào bán công khai cổ phiếu trị giá hàng tỷ USD.

Tập đoàn đã gọi báo cáo của ông ty nghiên cứu đầu tư tập trung vào hoạt động bán khống Hindenburg Research là "không có gì khác ngoài lời nói dối" và đưa ra phản hồi dài đối với các cáo buộc gian lận.

Trước đó, Adani Enterprises cho biết họ sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để giúp tài trợ chi phí vốn cho các dự án năng lượng xanh, xây dựng đường cao tốc và cải thiện sân bay, đồng thời trả nợ.

Giá trái phiếu USD do các công ty Adani phát hành cũng đã giảm trong tuần qua, khiến lợi tức của họ tăng mạnh. Vào ngày 2/2, một đáo hạn vào tháng 9/2024 có giá mua là 65 cent trên một USD, theo dữ liệu của Tradeweb. Mức độ như vậy cho thấy các nhà đầu tư đang lo lắng về khả năng trả nợ của công ty.

Công ty nghiên cứu nợ CreditSights cho biết trong một lưu ý hôm 2/2 rằng Adani Green Energy có thể gặp khó khăn trong việc tái cấp vốn cho trái phiếu đó, trái phiếu này sẽ đáo hạn vào năm tới.

"Chúng tôi tin rằng những lo ngại về quản trị doanh nghiệp ngày càng tăng xung quanh Tập đoàn Adani có thể kéo dài", các nhà phân tích của nó viết, đồng thời cho biết thêm rằng điều này có thể khiến các công ty khó có được nguồn vốn mới từ thị trường vốn.

Giám đốc tài chính của Tập đoàn Adani cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào đầu tuần này rằng Tập đoàn Adani đang lên kế hoạch công bố kết quả vào tuần tới. Điều đó sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư một cái nhìn mới về hoạt động của các công ty.

Dipan Mehta, giám đốc công ty môi giới và quản lý đầu tư Elixir Equities Pvt cho biết: "Tôi sẽ không tính đến những con số hàng quý để di chuyển kim quá nhiều. Ông nói thêm rằng cách các cơ quan quản lý phản ứng với đợt bán tháo và những cáo buộc của Hindenburg sẽ có sức nặng hơn trong tâm trí các nhà đầu tư.

Tác động đến nền kinh tế Ấn Độ?

Giới phân tích nói rằng tình trạng hỗn loạn đã làm tổn hại đến hình ảnh của Ấn Độ khi nước này tìm cách thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Nhà bình luận thị trường độc lập Srinath Sridharan cho biết cuộc khủng hoảng này là một "phép thử" quan trọng đối với các cơ quan quản lý tài chính của Ấn Độ.

Bloomberg trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI, ngân hàng trung ương) đã yêu cầu các ngân hàng cung cấp chi tiết về việc họ tiếp xúc với các hoạt động kinh doanh của tập đoàn Adani ra sao. Tập đoàn tham gia một loạt mảng kinh doanh khác nhau, bao gồm khai thác cảng, viễn thông, sân bay, phương tiện truyền thông, than, dầu và năng lượng mặt trời.

Quốc hội Ấn Độ đã hoãn họp vào sáng 2/2 sau khi các nhà lập pháp nhiều lần lên tiếng yêu cầu chính phủ cho phép tranh luận về Adani và mức độ tiếp xúc của các ngân hàng và tổ chức tài chính khu vực công với tập đoàn này.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement