Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

5 điều cần biết trước khi chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Sáu (22/7)

Chứng khoán

22/07/2022 21:37

Dưới đây là những tin tức quan trọng nhất mà nhà đầu tư cần để bắt đầu ngày giao dịch tại thị trường Mỹ.

1. Chứng khoán Mỹ lộn xộn

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ có vẻ như đã ở trong một phiên giao dịch lộn xộn vào sáng nay (22/7) sau khi kết thúc phiên ở mức tương đối cao vào thứ Năm. Đồng USD vốn đang trên đà trở nên mạnh hơn và đè nặng lên các cổ phiếu công nghệ theo định hướng tăng trưởng, nhưng lại hạ nhiệt một chút sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu lần đầu tiên tăng lãi suất trong hơn một thập kỷ nhằm chống lạm phát. 

5 điều cần biết trước giờ thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Sáu (22/7) - Ảnh 1.

Điều đó đặc biệt giúp chỉ số Nasdaq công nghệ đóng cửa hôm thứ Năm ở mức tăng 1,36%. Nhưng rồi Snapchat, con cưng của phương tiện truyền thông xã hội một thời đã báo cáo sau tiếng chuông, làm thay đổi cục diện.

2. Các nền tảng mạng xã hội không ổn định

5 điều cần biết trước giờ thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Sáu (22/7) - Ảnh 2.

Snap đã công bố kết quả kém hơn mong đợi và doanh thu chậm lại, nhưng động lực thực sự là cảnh báo của công ty rằng họ sẽ không cung cấp hướng dẫn cho quý thứ ba vì "khả năng hiển thị trong tương lai vẫn còn vô cùng thách thức". Snap, gia nhập các công ty công nghệ khác, cũng cho biết họ có kế hoạch giảm tốc độ tuyển dụng. 

Tính đến cuối ngày thứ Năm, cổ phiếu Snap đã giảm gần 2/3 trong năm nay. Báo cáo hàng quý thảm khốc của công ty đã khiến các cổ phiếu truyền thông xã hội khác, chẳng hạn như Meta và Pinterest, công ty mẹ của Facebook, vào cuối giờ làm việc hôm qua. Và thu nhập trên Twitter được công bố vào cuối buổi sáng hôm nay.

3. Các hãng hàng không giảm nhiệt

5 điều cần biết trước giờ thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Sáu (22/7) - Ảnh 3.

Du lịch hàng không đã trở lại đường đua một cách rầm rộ. Các hạn chế của Covid-19 phần lớn đã được nới lỏng. Và các hãng hàng không đang dần thu về lợi nhuận. Ba hãng vận tải lớn nhất của Hoa Kỳ - United, American và Delta đều đã báo cáo thu nhập hàng quý cho giai đoạn gần đây nhất, đều thể hiện sự lạc quan về nhu cầu trong thời gian còn lại của mùa hè. 

Nhưng sự phục hồi lớn của du lịch đã tạo ra những cơn đau đầu ở khắp mọi nơi: giá vé cao hơn, thời gian delay chuyến bay kéo dài hơn, nhiều chuyến bay hơn, tình trạng thiếu nhân viên. 

Với chi phí, giá vé và nhu cầu đều cao, các hãng hàng không, vốn được hỗ trợ hàng tỷ USD từ liên bang trong đại dịch, đang cắt giảm các mục tiêu tăng trưởng chuyến bay của họ. Henry Harteveldt, người sáng lập Nhóm Nghiên cứu Khí quyển và là cựu giám đốc điều hành hãng hàng không, nói với CNBC, Leslie Josephs: "Càng nhiều hãng hàng không giới hạn công suất thì giá vé máy bay càng cao. Họ sẽ không nhận được một gói hỗ trợ nào nữa. Họ đã phung phí rất nhiều thiện chí".

4. Gói cứu trợ năng lượng ở Đức

5 điều cần biết trước giờ thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Sáu (22/7) - Ảnh 4.

Chính phủ Đức hôm nay đã đồng ý gói cứu trợ trị giá 15,24 tỷ USD cho tập đoàn năng lượng khổng lồ Uniper. Những khó khăn của công ty liên quan đến cuộc chiến Nga - Ukraina và cuộc khủng hoảng năng lượng sau đó. 

Uniper, do một công ty Phần Lan sở hữu phần lớn, là nhà nhập khẩu khí đốt Nga lớn nhất của Đức. Đầu tháng này Uniper đã tìm kiếm sự giúp đỡ của chính phủ sau khi cơ quan này cảnh báo về việc tăng các hóa đơn năng lượng. Chính phủ Đức đang nắm giữ 30% cổ phần của công ty.

5. Tổng thống Joe Biden bị nhiễm Covid-19

5 điều cần biết trước giờ thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Sáu (22/7) - Ảnh 5.

Tổng thống Joe Biden đã xét nghiệm và có kết quả dương tính với Covid-19, Nhà Trắng thông báo hôm qua. Tin tức đã kích hoạt các tiêu đề chớp nhoáng ở khắp mọi nơi. Ông Biden đã 79 tuổi và do đó được coi là có nguy cơ cao xuất hiện triệu chứng nặng của Covid-19. 

Tuy nhiên, các triệu chứng lại "rất nhẹ" và ông ấy vẫn có thể tiếp tục làm việc, mặc dù phải cách ly. Tổng thống Biden đã được tiêm chủng ngừa và tăng cường sức khỏe. Hiệ tại ông đang được điều trị bằng thuốc kháng vi rút Pfizer của Paxlovid. 

Covid-19 đã trở thành đại dịch vào hai năm trước, cho đến bây giờ vẫn là mối đe dọa đối với sức khỏe và nền kinh tế. Hàng chục nghìn người bị nhiễm bệnh mỗi ngày ở Mỹ, khiến nhiều người mắc kẹt ở nhà. Hàng ngày vẫn có hàng nghìn người phải nhập viện và hàng trăm người tử vong. Cho dù không phải ông Biden không nhiễm thì cũng không có nghĩa dịch Covid-19 đã hoàn toàn chấm dứt.

(Nguồn: CNBC)

Thảo Vy
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement