Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Hai (17/4)

Chứng khoán

17/04/2023 19:48

Dưới đây là những tin tức quan trọng nhất mà nhà đầu tư cần biết để bắt đầu ngày giao dịch của mình.

1. Chứng khoán tăng điểm

Thị trường chứng khoán đã có một đợt tăng khá ấn tượng trong vài tuần qua, ngay cả khi sự sụp đổ và hỗn loạn đã làm rung chuyển lĩnh vực ngân hàng vào tháng trước. Chỉ số Dow bước vào ngày thứ Hai với chuỗi bốn tuần tích cực, trong khi S&P 500 và Nasdaq đều có bốn tuần tăng điểm trong số năm tuần vừa qua. 

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Hai (17/4) - Ảnh 1.

Nhưng bây giờ chúng ta đang tìm hiểu sâu hơn về mùa báo cáo thu nhập, điều này sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn về cách các công ty nhìn nhận nền kinh tế dựa trên dữ liệu gần đây cho thấy sự chậm lại. 

2. Tuần báo cáo thu nhập

Tuần trước chỉ mới là bắt đầu. Delta Air Lines và một số ngân hàng lớn bao gồm JPMorgan Chase và Citigroup, lần lượt khởi động mùa thu nhập vào thứ Năm và thứ Sáu. Nhưng tuần này mang đến một danh sách lớn hơn các tên tuổi hàng đầu, từ nhiều ngành khác nhau, khi các công ty gửi báo cáo hàng quý của họ cho các nhà đầu tư. Đây là đội hình của tuần này:

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Hai (17/4) - Ảnh 2.

Thứ ba: Johnson & Johnson, Bank of America, Goldman Sachs (trước tiếng chuông); Netflix, United Airlines (sau tiếng chuông).

Thứ tư: Morgan Stanley (trước tiếng chuông); IBM, Tesla (sau tiếng chuông)

Thứ năm: AT&T, Hàng không Alaska (trước tiếng chuông).

Thứ sáu: Procter & Gamble (trước tiếng chuông).

3. Bà Yellen nói về lãi suất

Theo Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, khi nói đến việc thắt chặt tín dụng, các ngân hàng có thể chỉ làm thay công việc của Fed. Fed đã tăng lãi suất chuẩn kể từ năm ngoái, nhằm tìm cách hạ nhiệt nền kinh tế và giảm tỷ lệ lạm phát cao trong nhiều thập kỷ. 

Nhưng kể từ sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon và Ngân hàng Signature vào tháng trước và sự hỗn loạn tiếp theo trong hệ thống, Fed đã chịu áp lực phải hạ nhiệt bằng các đợt tăng lãi suất và tránh hạ cánh cứng cho nền kinh tế. 

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Hai (17/4) - Ảnh 3.

"Các ngân hàng có thể trở nên thận trọng hơn trong môi trường này", bà Yellen cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNN đã phát sóng vào cuối tuần qua. "Chúng tôi đã thấy một số thắt chặt các tiêu chuẩn cho vay trong hệ thống ngân hàng trước giai đoạn đó và có thể sẽ có thêm một số điều nữa".

4. Hoãn phiên tòa ở Wilmington

Phiên tòa xét xử tội phỉ báng Dominion-Fox lẽ ra sẽ bắt đầu vào sáng thứ Hai tại Wilmington, Delaware, nhưng tòa án đã thông báo vào tối Chủ nhật rằng phiên tòa sẽ bị hoãn lại cho đến thứ Ba. Dự kiến sẽ có thông báo chính thức về việc trì hoãn vào lúc 9 giờ sáng (theo giờ Mỹ) vào thứ Hai và các nhà quan sát sẽ tìm kiếm manh mối về lý do tại sao trận đấu bị hoãn lại. 

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Hai (17/4) - Ảnh 4.

Nhiều cửa hàng báo cáo rằng hai bên đã tham gia vào các cuộc đàm phán dàn xếp muộn. Dominion đang kiện Fox Corp và các mạng cáp của nó với giá 1,6 tỷ USD vì đã phát sóng những tuyên bố sai sự thật rằng công ty máy bỏ phiếu đã giúp gian lận cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 chống lại Donald Trump. Fox đã đẩy lùi các tuyên bố, nói rằng nó được bảo vệ bởi Bản sửa đổi đầu tiên.

5. Thương vụ dược phẩm lớn

Merck đang tìm cách tăng cường các dịch vụ miễn dịch của mình với thỏa thuận trị giá 10,8 tỷ USD để mua Prometheus Bioscatics. Thỏa thuận 200 USD/cổ phiếu thể hiện mức phí bảo hiểm 75% so với giá cổ phiếu Prometheus đóng cửa vào thứ Sáu. Cổ phiếu của Prometheus đã tăng khoảng 70% trong giao dịch tiếp thị trước vào thứ Hai. 

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Hai (17/4) - Ảnh 5.

Thỏa thuận này cũng sẽ cho phép Merck tiếp cận với một phương pháp điều trị thử nghiệm cho bệnh viêm loét đại tràng và bệnh Crohn, mà công ty tin rằng cuối cùng có thể kiếm được hàng tỷ USD. Giám đốc điều hành Merck Robert Davis nói với Reuters: "Chúng tôi đã theo dõi chương trình phát triển lâm sàng của họ được một thời gian".

(Nguồn: CNBC)

THẢO VY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement