Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Năm (13/4)

Chứng khoán

13/04/2023 20:02

Dưới đây là những tin tức quan trọng nhất mà nhà đầu tư cần biết để bắt đầu ngày giao dịch của mình.

1. Rủi ro suy thoái

Phố Wall đang đánh giá rủi ro suy thoái sau khi biên bản cuộc họp mới nhất của Fed tiết lộ các dấu hiệu cảnh báo từ bên trong ngân hàng trung ương và khiến cổ phiếu giảm giá. S&P 500 đóng cửa giảm 0,41% vào thứ Tư sau khi ban đầu giao dịch cao hơn nhờ dữ liệu lạm phát tốt hơn mong đợi. 

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Năm (13/4) - Ảnh 1.

Nasdaq Composite giảm 0,85% vào thứ Tư và Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones phá vỡ chuỗi 4 ngày không thắng, đóng cửa phiên giao dịch giảm 0,11%. Sáng thứ Năm (theo giờ Mỹ), Cục Thống kê Lao động đưa ra một báo cáo mới về giá bán buôn cũng như số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. 

2. Số lượng đặt trước vé đạt kỷ lục

Delta Air Lines vào thứ Năm đã báo cáo số lượng "đặt chỗ trước kỷ lục cho mùa hè", mùa du lịch cao điểm khi hành khách tiếp tục mua vé mặc dù giá vé máy bay cao và bất ổn kinh tế vĩ mô. Hãng dự báo mức tăng trưởng doanh thu trong quý hai là từ 15% đến 17% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong khoảng từ 2 USD đến 2,25 USD. 

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Năm (13/4) - Ảnh 2.

Báo cáo đó đi trước các dự đoán của Phố Wall về tăng trưởng doanh thu 14,7% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1,66 USD, theo ước tính đồng thuận của Refinitiv. Hơn nữa vé cao cấp, giống như vé trong khoang hạng nhất, đang vượt xa doanh thu từ xe khách tiêu chuẩn. Delta là hãng hàng không đầu tiên báo cáo kết quả quý đầu tiên và kỳ vọng vào mùa hè. Hãng hàng không thống nhất báo cáo vào tuần tới.

3. Thiết lập lại Amazon

Giám đốc điều hành Amazon, ông Andy Jassy tự tin rằng việc cắt giảm chi phí tại gã khổng lồ thương mại điện tử sẽ có hiệu quả. Ông ấy nói trong lá thư gửi cổ đông hàng năm của mình, vào thứ Năm, rằng ông ấy đã dành vài tháng qua để "xem xét kỹ lưỡng công ty, từng doanh nghiệp" để đánh giá doanh thu đơn vị, thu nhập hoạt động và dòng tiền tự do. 

"Trong một số trường hợp, nó dẫn đến việc chúng tôi phải đóng cửa một số doanh nghiệp", Jassy viết, có thể ám chỉ dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa và các dự án thử nghiệm khác mà Amazon đã cắt giảm trong những tháng gần đây. 

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Năm (13/4) - Ảnh 3.

Công ty cũng đã sa thải 27.000 nhân viên, mức cắt giảm lớn nhất trong lịch sử của mình và tiến hành đóng băng việc tuyển dụng đối với lực lượng lao động của công ty. Jassy viết: "Tôi lạc quan rằng chúng ta sẽ thoát khỏi thời kỳ kinh tế vĩ mô đầy thách thức này ở một vị thế vững chắc hơn so với khi chúng ta bước vào thời kỳ đó. Đọc thư cổ đông đầy đủ của mình .

4. Tỷ phú Buffett đầu tư vào ngân hàng

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett cho biết có thể có thêm nhiều ngân hàng phá sản phía trước sau cuộc khủng hoảng Ngân hàng Thung lũng Silicon gần đây đã ảnh hưởng đến lĩnh vực này. Tuy nhiên, những người gửi tiền không nên băn khoăn, theo "Nhà tiên tri xứ Omaha" 92 tuổi. 

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway nói với Becky Quick của CNBC hôm thứ Tư: "Chúng tôi chưa hết ngân hàng đổ vỡ, nhưng những người gửi tiền chưa gặp khủng hoảng . "Các ngân hàng phá sản. Nhưng người gửi tiền sẽ không bị tổn hại".

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Năm (13/4) - Ảnh 4.

Ông Buffett cho biết điều quan trọng là các ngân hàng phải duy trì niềm tin của công chúng để ngăn chặn các hoạt động rút tiền tiếp theo. Ông nói: "Bạn không cần phải biến một quyết định ngớ ngẩn của các nhà quản lý thành một sự hoảng loạn cho toàn bộ công dân Hoa Kỳ về một điều gì đó mà họ không cần phải hoảng sợ".

5. Dịch vụ truyền hình mới của Discovery

Warner Bros Discovery đã tiết lộ dịch vụ phát trực tuyến hàng đầu mới của mình vào thứ Tư. Nền tảng sẽ kết hợp tất cả các chương trình của HBO Max và Discovery+, sẽ được gọi là "Max" và sẽ ra mắt vào ngày 23/5. 

Nó sẽ có giá tương đương với các gói phát trực tuyến hiện tại của HBO và sẽ mang theo một loạt phim mới hào nhoáng bao gồm phần tiền truyện mới của "Trò chơi vương quyền" và phần ngoại truyện của "Harry Potter". 

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Năm (13/4) - Ảnh 5.

David Zaslav, Giám đốc điều hành của Discovery cho biết trong một buổi thuyết trình ở Burbank, California: "Max là nơi đáng xem, bởi vì đây là ngôi nhà của những buổi biểu diễn có ảnh hưởng lớn đến con người và văn hóa. "Đó là phiên bản phát trực tuyến của TV phải xem".

(Nguồn: CNBC)

THẢO VY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement