Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

5 điều cần biết giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Năm (15/9)

Chứng khoán

15/09/2022 20:57

Dưới đây là các mục tin tức quan trọng nhất mà nhà đầu tư cần để bắt đầu ngày giao dịch.

1. Ngăn chặn cuộc đình công đường sắt

Tổng thống Joe Biden đã công bố một thỏa thuận lao động vào đầu ngày thứ Năm nhằm ngăn chặn một cuộc đình công đường sắt quốc gia. Một cuộc đình công có thể sẽ gây ra sự gián đoạn lớn đối với dòng chảy của hàng hóa quan trọng trên khắp nước Mỹ, khiến hơn 7.000 chuyến tàu chạy bị đình trệ và chi phí ước tính lên tới 2 tỷ USD mỗi ngày. 

Các cuộc đàm phán giữa đường sắt và công đoàn về việc nghỉ ốm không được trả lương bị kéo dài. Thỏa thuận được công bố hôm thứ Năm sẽ cải thiện mức lương và điều kiện làm việc của công nhân đường sắt và giúp họ "yên tâm về chi phí chăm sóc sức khỏe của mình", Biden cho biết trong một tuyên bố. Thời hạn để các bên đạt đến thỏa thuận vào lúc 12:01 sáng Thứ Sáu, tránh tình trạng đình công tiếp tục diễn ra.

2. Một loạt dữ liệu mới 

Hợp đồng tương lai tương đối ổn định vào sáng thứ Năm khi các nhà đầu tư chờ đợi một loạt dữ liệu kinh tế mới, bao gồm doanh số bán lẻ, giá nhập khẩu và tỷ lệ thất nghiệp. Đầu tuần, chứng khoán Mỹ có ngày tồi tệ nhất kể từ năm 2020 sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 cho thấy lạm phát tăng 0,1% hàng tháng, bất chấp giá xăng giảm. 

5 điều cần biết giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Năm (15/9) - Ảnh 1.

Sau đó, vào thứ Tư, báo cáo chỉ số giá sản xuất cho thấy giá mua bán đã giảm 0,1% trong tháng 8. Jeff deGraaf, người sáng lập và chủ tịch của Renaissance Macro Research, nói rằng điều đó đã mang lại cho anh sự thoải mái nhất định. Ông đã nói trên CNBC's "Closing Bell: Overtime."

3. Tăng cường cho EVs

Một trong những rào cản lớn nhất đối với việc áp dụng rộng rãi xe điện là thiếu mạng lưới trạm sạc quốc gia. Hôm thứ Tư, Tổng thống Biden đã công bố phát hành vòng tài trợ đầu tiên cho mạng lưới này, sẽ tài trợ cho việc xây dựng các trạm sạc ở 35 tiểu bang. 

Biden đã là nhà ủng hộ lớn của EVs, ký kết vào các ưu đãi pháp luật để khuyến khích người tiêu dùng mua chúng và các công ty xây dựng chúng. "Tất cả các bạn sẽ trở thành một phần của mạng lưới 500.000 trạm sạc trên khắp đất nước, do IBEW lắp đặt", Biden nói tại Triển lãm ô tô Detroit, đề cập đến liên đoàn lao động International Brotherhood of Electrical worker.

4. Ra mắt mẫu xe muscle mới

Ford đã trình làng Mustang thế hệ thứ bảy vào thứ Tư, một phiên bản của chiếc xe muscle (xe thể thao, hai cửa có động cơ mạnh mẽ) mang tính biểu tượng đi kèm với hai động cơ chạy bằng khí đốt. Nhà sản xuất ô tô Detroit cho biết việc thiết kế lại chiếc xe mang tính biểu tượng mà không có bất kỳ loại điện khí hóa nào là một phần của chiến lược "gia đình Mustang" bao gồm mẫu xe crossover Mustang Mach-E chạy hoàn toàn bằng điện. 

5 điều cần biết giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Năm (15/9) - Ảnh 2.

Ford Mustang 2024

Theo một báo cáo của Automotive News, một phiên bản hybrid dự kiến đã bị loại bỏ, điều này có thể khiến chiếc Mustang mới nhất trở thành chiếc xe muscle chạy bằng xăng cuối cùng của các nhà sản xuất ô tô ở Detroit. Dodge Challenger và Chevrolet Camaro, những đối thủ lớn nhất của dòng xe Mustang dự kiến sẽ chạy bằng điện trong những năm tới.

5. Người sáng lập Patagonia từ bỏ quyền sở hữu

Người sáng lập Patagonia, Yvon Chouinard nói rằng ông đang “tái tạo lại chủ nghĩa tư bản” và rằng ông và gia đình đang từ bỏ quyền sở hữu của họ đối với nhà sản xuất quần áo mà ông đã thành lập cách đây khoảng 50 năm. Tất cả lợi nhuận từ công ty sẽ được dành riêng cho các dự án và tổ chức bảo vệ đất hoang dã, đa dạng sinh học và chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu. 

5 điều cần biết giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Năm (15/9) - Ảnh 3.

Yvon Chouinard, người sáng lập và chủ sở hữu của Patagonia.

Theo  New York Times, công ty trị giá khoảng 3 tỷ USD. Cổ phiếu của công ty do tư nhân nắm giữ giờ đây sẽ được sở hữu bởi một quỹ tín thác tập trung vào khí hậu và một nhóm các tổ chức phi lợi nhuận, được gọi là Patagonia Purpose Trust và Holdfast Collective. Công ty dự kiến sẽ đóng góp khoảng 100 triệu USD mỗi năm, tùy thuộc vào tình hình kinh doanh.

(Nguồn: CNBC)

Thảo Vy
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement