Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Năm (8/9)

Chứng khoán

08/09/2022 23:35

Dưới đây là những tin tức quan trọng nhất mà nhà đầu tư cần để bắt đầu ngày giao dịch tại thị trường Mỹ.

1. Chứng khoán giao dịch trái chiều

Hợp đồng tương lai ít biến động theo cả hai hướng vào sáng thứ Năm, trước nhận xét từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell và dữ liệu công bố tỷ lệ thất nghiệp. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm động lực sau sựu phục hồi hôm thứ Tư, khi cả ba mức trung bình chính của Hoa Kỳ đều công bố ngày tốt nhất của họ trong gần một tháng. 

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Năm (8/9)  - Ảnh 1.

Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất một lần nữa trong tháng này, vì họ vẫn đang tiếp tục cuộc chiến chống lạm phát, vì vậy các nhà theo dõi thị trường đang cố gắng nắm bắt những gì ngân hàng trung ương sẽ làm tiếp theo. 

Các nhà phân tích của Goldman Sachs đã nâng dự báo tăng lãi suất của họ, dự kiến sẽ tăng thêm 0,75% trong tháng này, tăng 0,5% vào tháng 11 và tăng 0,25% vào tháng 12.

2. Apple ra mắt dòng iPhone mới

Tim Cook không cho rằng tất cả những gì quan trọng đối với Apple là cải thiện trải nghiệm nhắn tin giữa iPhone và điện thoại thông minh sử dụng hệ thống Android của Google. Ông ấy nói tại Hội nghị Mã Code hôm thứ Tư rằng ông không nghe thấy nhiều lời phàn nàn về nó từ các khách hàng của Apple và ưu tiên của ông là thu hút mọi người mua iPhone. 

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Năm (8/9)  - Ảnh 2.

Có một người hỏi nói với Cook rằng ông không thể gửi video cho mẹ mình do ngắt kết nối, CEO Apple đã trả lời: "Mua cho mẹ bạn một chiếc iPhone". Thật phù hợp, cuộc trao đổi diễn ra cùng ngày Apple công bố dòng sản phẩm iPhone 14 mới nhất của mình.

3. Trò chơi mới nhất của GameStop

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop đang đẩy mạnh hơn nữa vào thế giới ảo, đồng thời ném thêm một số phúc lợi cho đám đông kho meme trực tuyến. Báo cáo thu nhập của công ty hôm thứ Tư không mấy tích cực. Công ty đã công bố khoản lỗ hàng quý lớn hơn do doanh số bán hàng sụt giảm, trong khi lượng tiền mặt của họ giảm xuống còn khoảng một nửa so với một năm trước đó. 

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Năm (8/9)  - Ảnh 3.

Nhưng cổ phiếu đã tăng sau nhiều giờ, bất chấp khi GameStop thông báo hợp tác với sàn giao dịch tiền điện tử FTX của tỷ phú 30 tuổi Sam Bankman-Fried. Không có nhiều chi tiết trong thông báo, ngoài một số điểm mơ hồ về thương mại điện tử và tiếp thị trực tuyến. GameStop cũng sẽ bán thẻ quà tặng FTX. Sự hợp tác diễn ra vài tháng sau khi nhà bán lẻ bắt đầu một thị trường cho các bộ sưu tập ảo được gọi là NFT - cũng được giao dịch trên FTX.

4. Putin đe dọa châu Âu về năng lượng

Lực lượng của Tổng thống Nga Vladimir Putin sa lầy ở Ukraina, đã quay sang tấn công châu Âu. Khu vực này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng do quyết định của Nga ngừng cung cấp khí đốt trong đường ống Nord Stream 1. Động thái đó đang gây áp lực lên các chính phủ châu Âu chuẩn bị cho những tháng lạnh giá sắp tới. 

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Năm (8/9)  - Ảnh 4.

Tại một diễn đàn kinh tế, ông Putin cho biết Nga có thể cắt đứt các hợp đồng năng lượng để đáp trả các động thái chính trị, chẳng hạn như giới hạn giá năng lượng nhập khẩu từ đất nước của ông. 

"Chúng tôi sẽ không cung cấp khí đốt, dầu mỏ, than đá, dầu sưởi ấm. Chúng tôi sẽ không cung cấp bất cứ thứ gì. Chúng tôi chỉ làm một việc, như trong câu chuyện cổ tích nổi tiếng của Nga, chúng tôi sẽ để đuôi sói đóng băng", Putin nói.

5. Thế giới hậu điện ảnh

Hôm thứ Tư, cựu Giám đốc điều hành của Disney, Bob Iger, đã mô tả điều mà nhiều nhà phân tích trong ngành đã nói về những năm qua: Nhu cầu lấp đầy các rạp chiếu phim không còn khả quan nữa, ngay cả khi các bộ phim bom tấn trở lại rạp sau khi Covid-19 làm gián đoạn lịch trình của Hollywood. 

"Tôi không nghĩ rằng các bộ phim sẽ lại đạt được lượng khán giả xem phim như trước đại dịch", Iger nói tại Hội nghị Mã Code. 

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Năm (8/9)  - Ảnh 5.

Dù cho những bộ phim lớn như "Spider-Man: No Way Home" và "Top Gun: Maverick" xếp vào loạt phim của tài khoản VIP, nhượng quyền thương mại không cần phải xuất hiện tại nhiều kênh để tạo ra tác động văn hóa nhưng lượt xem vẫn không khả quan. Iger đã nhắc đến loạt phim "Game of Thrones" của HBO và thành công của chính Disney với các chương trình "Star Wars" làm bằng chứng cho điều này. 

"Tôi rất tin tưởng vào phim. Tôi yêu những tác phẩm lớn, nhưng nó không trở lại như cũ", Iger nó.

(Nguồn: CNBC)

Thảo Vy
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement