Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

5 điều cần biết để bắt đầu ngày mới (8/6)

Chứng khoán

08/06/2023 07:55

Đập Nova Kakhovka ở Kherson có vai trò quan trọng chiến lược ở miền nam Ukraina, việc gây ra vụ vỡ đập sáng ngày 6/6 được xem là “tội ác chiến tranh”. Messi từ chối đề nghị lớn của Saudi. Canada bất ngờ tăng lãi suất khiến chứng khoán toàn cầu giảm. Đây là những thông tin đáng chú ý vào hôm nay (8/6).

Sự khởi đầu mới

Mỹ và Trung Quốc chỉ mới bắt đầu nối lại trao đổi ngoại giao sau khi căng thẳng dẫn đến gián đoạn liên lạc và lộ trình nối lại quan hệ vẫn "không chắc chắn", quan chức cấp cao về châu Á của Nhà Trắng cho biết. 

Ông Ken Campbell, điều phối viên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho biết, trong khi Mỹ hướng đến chính sách ngoại giao "mang tính xây dựng" với Bắc Kinh, cạnh tranh sẽ vẫn là trọng tâm. 

Bình luận của ông được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Anthony Blinken được cho là đang lên kế hoạch cho một chuyến đi tới Bắc Kinh, có khả năng bao gồm một cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong khi đó, Giám đốc điều hành Citigroup, Jane Fraser, là giám đốc điều hành mới nhất của Phố Wall đến Trung Quốc, trong nỗ lực củng cố mối quan hệ chặt chẽ hơn.

Canada bất ngờ tăng lãi suất

5 điều cần biết để bắt đầu ngày mới (8/6) - Ảnh 1.

Ảnh: Bloomberg

Chứng khoán ở châu Á sẵn sàng mở cửa ở mức thấp hơn sau khi Ngân hàng Canada bất ngờ tăng lãi suất khiến S&P 500 giảm điểm. 

Hợp đồng tương lai cho các điểm chuẩn ở Úc, Nhật Bản và Hồng Kông giảm khi các nhà giao dịch đẩy mạnh đặt cược vào việc tăng lãi suất của Mỹ. 

Trái phiếu kho bạc giảm trên đường cong, với lãi suất chuẩn kỳ hạn 10 năm tăng lên 3,8%. Nhà sáng lập tỷ phú của Bridgewater Associates, Ray Dalio, đã dự đoán rằng trong khi lãi suất sẽ không tăng cao hơn nhiều, thì nền kinh tế sẽ trở nên tồi tệ hơn.

'Tội ác chiến tranh'

5 điều cần biết để bắt đầu ngày mới (8/6) - Ảnh 2.

Các thành viên NATO ở châu Âu đã đổ lỗi việc phá hủy đập Kakhova ở Ukraina cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, lên án đây là một "tội ác chiến tranh". Giữa làn sóng phản đối về thảm họa nhân tạo lớn nhất châu Âu trong nhiều thập kỷ, Ukraina cho biết họ đang tăng cường nỗ lực cứu hộ hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng bởi nước lũ. 

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius mô tả đây là "một hành động bạo lực và hủy diệt không thể tin được mà tôi nghĩ rằng ngay cả ông Putin cũng không thể làm được". Điện Kremlin phủ nhận trách nhiệm và cho rằng Ukraina đứng sau vụ vi phạm.

Lionel Messi đồng ý gia nhập Inter Miami

5 điều cần biết để bắt đầu ngày mới (8/6) - Ảnh 3.

Siêu sao người Argentina Lionel Messi có kế hoạch gia nhập câu lạc bộ Giải bóng đá nhà nghề Mỹ Inter Miami, từ chối một thỏa thuận từ Ả Rập Saudi sẽ trả cho anh 400 triệu USD hàng năm. 

Messi được cho là đang được thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận với Adidas và Apple và cũng có thể nhận được cổ phần trong câu lạc bộ. Việc chuyển từ châu Âu sang Mỹ sẽ là một đòn giáng mạnh vào tham vọng thể thao toàn cầu của Ả Rập Xê Út khi nước này cố gắng bổ sung sức mạnh ngôi sao cho giải bóng đá trong nước. 

Trong khi đó, đề xuất hợp tác giữa LIV Golf do Saudi hậu thuẫn và PGA Tour đang gây lo ngại nghiêm trọng với các cơ quan thực thi chống độc quyền của Mỹ và châu Âu.

Quá rẻ để bỏ qua

Làn sóng giảm giá đối với chứng khoán Trung Quốc đang gia tăng, nhưng đối với một số nhà quản lý tiền, cổ phiếu có giá trị đồng tiền. 

Công ty quản lý tài sản JPMorgan đang bổ sung thêm cổ phiếu Trung Quốc vào danh mục đầu tư của mình khi đặt cược rằng mức định giá thấp của thị trường và sự hỗ trợ của chính phủ đối với nền kinh tế sẽ thúc đẩy lợi nhuận, trong khi Invesco đang đặt cược quá nhiều vào các cổ phiếu này, ủng hộ những tên tuổi công nghệ hàng đầu như Alibaba và Tencent. 

Sự lạc quan cho thấy một số người kỳ cựu trên thị trường đang đặt cược vào sự hồi sinh ngay cả khi các ngân hàng Phố Wall từ Morgan Stanley đến Goldman Sachs cắt giảm dự báo đối với các chỉ số chứng khoán chính của Trung Quốc.

(Nguồn: Bloomberg)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement