Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

5 điều cần biết để bắt đầu ngày mới (7/6)

Chứng khoán

07/06/2023 08:19

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên kế hoạch thăm Trung Quốc. Vụ nổ đập gây thảm họa ở Ukraina. PGA Tour và LIV Golf League chính thức sáp nhập. Đây là những thông tin đáng chú ý vào hôm nay (7/6).

Giới hạn Bắc Kinh

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có kế hoạch thăm Trung Quốc trong những tuần tới để hội đàm với các quan chức hàng đầu, có thể bao gồm cả Chủ tịch Tập Cận Bình. 

Hồi tháng 2, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hoãn chuyến thăm đến Trung Quốc do liên quan tới vụ một khinh khí cầu của Trung Quốc bị phát hiện bay qua không phận Mỹ.

Chuyến thăm sẽ là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Joe Biden nhằm khôi phục lại một số trạng thái bình thường cho mối quan hệ tiếp tục bị xáo trộn bởi các cuộc chạm trán quân sự căng thẳng và các biện pháp trừng phạt kinh tế. 

Thông tin này được đưa ra sau khi Nhà Trắng cảnh báo về "sự hiếu chiến ngày càng tăng" của quân đội Trung Quốc, sau các vụ chặn tàu và máy bay Mỹ trong những tuần gần đây.

5 điều cần biết để bắt đầu ngày mới (7/6) - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AFP

PGA Tour và LIV Golf League chính thức sáp nhập

Trong một thông báo mới nhất, chuyến lưu diễn cùng với DP World Tour và quỹ tài sản có chủ quyền của Ả Rập Xê Út cho biết các đối thủ đã đồng ý thành lập một "thực thể mới, thuộc sở hữu chung, vì lợi nhuận".

PGA Tour và LIV Golf, giải đấu được tài trợ hàng tỷ USD từ quỹ tài sản có chủ quyền của Ả Rập Xê Út, cho biết hôm 6/6 rằng họ đã đồng ý sáp nhập, chấm dứt cuộc chiến gay gắt giành quyền tối cao của môn gôn chuyên nghiệp nam đã chia rẽ những người chơi hàng đầu, người hâm mộ hàng ngày và các nhà tài trợ của công ty. Thống đốc của quỹ Saudi sẽ trở thành chủ tịch của tổ chức đã tham gia.

Đây là cách ông Yasir Al Rumayyan, chủ tịch cuồng chơi gôn của Quỹ đầu tư công của quốc gia, người ủng hộ lớn nhất của LIV - đã đi vòng quanh thế giới và môi giới cho thương vụ này .

Vỡ đập thủy điện ở Ukraina

5 điều cần biết để bắt đầu ngày mới (7/6) - Ảnh 2.

Tình trạng khẩn cấp ngày 6/6 đã được ban bố sau vụ nổ tại đập Kakhovka thuộc vùng Kherson của Ukraina hiện do Nga kiểm soát một phần.

Theo Tass, ông Vladimir Leontyev, thị trưởng thành phố Nova Kakhovka do Nga bổ nhiệm cho biết, thành phố ngập lụt nghiêm trọng, trong đó 14 khu định cư với tổng dân số 22.000 người có thể bị ngập lụt.

Mực nước sông Dnepr đã tăng hơn 10m tại Nova Kakhovka. Phát biểu với các phóng viên, ông Vladimir Leontyev cho biết, cuộc tấn công vào đập thủy điện Kakhovka có thể khiến mực nước dâng cao 12m. Dự kiến mực nước sẽ trở lại bình thường trong vòng 3 ngày. Hiện chính quyền phải chạy đua để đưa tất cả người dân ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng.

Theo các quan chức địa phương, con đập đã bị lực lượng Ukraine phá hủy và xem đây là "hành động khủng bố" lớn. Theo Reuters, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, cơ quan chuyên điều tra các tội ác nghiêm trọng, thông báo đã mở một cuộc điều tra hình sự nhằm vào vụ phá hoại đập thủy điện Kakhovka.

Nhà sản xuất xe điện lớn nhất Trung Quốc thâm nhập khu vực Đông Nam Á

BYD Co., nhà sản xuất xe điện lớn nhất Trung Quốc, đã bắt đầu thâm nhập thị trường Đông Nam Á và thách thức vị thế của các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản tại khu vực này.

5 điều cần biết để bắt đầu ngày mới (7/6) - Ảnh 3.

Ảnh: Bloomberg

Bằng cách mở rộng dây chuyền sản xuất tại Đông Nam Á, BYD đang nỗ lực xây dựng sự hiện diện lớn thị thị trường này, nơi xe điện của Nhật Bản đang nắm giữ hơn 80% thị phần, dù BYD đang đối mặt với các vấn đề về sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng.

Hiệu suất sử dụng năng lượng là một yếu tố quan trọng đối với người tiêu dùng khi lựa chọn xe ôtô ở Thái Lan, nơi thu nhập trung bình chỉ 15.000 baht (khoảng 430 USD)/tháng.

BYD được thành lập vào năm 1995 như một nhà sản xuất pin cho điện thoại di động và bước vào ngành ôtô vào năm 2003. Doanh thu xe điện năm 2022 của BYD đạt 910.000 chiếc, tăng gần gấp ba so với năm trước đó, và sắp bắt kịp "ông lớn" Tesla với mức tăng 40% lên 1,31 triệu chiếc.

Dấu hiệu của Hy vọng

Hợp đồng tương lai chứng khoán châu Á chỉ ra những tiến bộ trong khu vực, khi các dấu hiệu kích thích ở Trung Quốc, một tia hy vọng về địa chính trị và gợi ý về sức mạnh trên diện rộng hơn của cổ phiếu Mỹ đã củng cố tâm lý. 

Các công ty Trung Quốc niêm yết tại Hoa Kỳ đã tăng 3,8%, được hỗ trợ bởi tin tức về kế hoạch thăm Trung Quốc của Blinken, trong khi S&P 500 đóng cửa cao hơn 0,2%, khiến nó chỉ còn thiếu một thị trường tăng giá. 

Thông báo đấu giá tín phiếu kho bạc đã gây áp lực lên trái phiếu Mỹ ngắn hạn vào hôm 6/6 trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm hai điểm cơ bản.

(Nguồn: Bloomberg)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement