Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Xe mui trần lội nước 56 năm tuổi có giá từ 40.000 USD

Chơi xe

05/08/2021 16:44

Amphicar 770 là một chiếc xe mui trần đặc biệt, chuẩn bị được bán đấu giá với số tiền dự kiến thu về khoảng 40.000-50.000 USD.

Ngoài việc có tuổi đời hơn nửa thế kỷ, mẫu ô tô này còn gây bất ngờ bởi khả năng lội nước siêu đỉnh như một chiếc cano.

Amphicar 770 được sản xuất từ đầu thập niên 1960 bởi Hans Trippel, người đã chế tạo xe lội nước từ những năm 1930 và tạo ra chiếc Trippel SG6 Schwimmwagen được quân Đức sử dụng trong Thế chiến II.

Chiếc ô tô đặc biệt này có thể di chuyển dưới nước với vận tốc tối đa 7 dặm/giờ (khoảng 11,2 km/h) và chạy trên đường với tốc độ 70 dặm/giờ (112 km/h).

Trong giai đoạn 1961-1968, tại Mỹ, Amphicar 770 được xuất xưởng và bán ra với số lượng gần 4.000 chiếc. Trong đó, một chiếc thuộc sở hữu của cựu Tổng thống Lyndon Johnson.

Sắp tới, mẫu Amphicar 770 đời 1965 sẽ được bán đấu giá bởi Bonhams.

Mặc dù đã có 56 tuổi đời, nhưng chiếc xe này vẫn giữ được hiện trạng tốt với các chi tiết ngoại thất bóng bẩy, cùng nước sơn nguyên bản màu đỏ đẹp như mới.

Bên trong Amphicar 770, thiết kế nội thất của xe khá đơn giản với cụm vô-lăng và bảng đồng hồ tốc độ, cửa kính điều chỉnh lên xuống bằng cần xoay trong khi ghế ngồi phía trước là dạng băng liền cổ điển.

Bên cạnh đó, Amphicar 770 cũng có thêm hàng ghế sau, dù không gian để chân không quá rộng rãi.

Về truyền động, mẫu ô tô lội nước Amphicar 770 được trang bị động cơ 4 xy-lanh 1.147 cc đặt phía sau, cho công suất 47 mã lực.

Khi chỉ là ôtô, chiếc xe này sử dụng hệ truyền động cầu sau và hộp số 4 cấp. Còn khi hoạt động trên mặt nước, Amphicar 770 dùng 2 chân vịt và dẫn hướng bằng chính 2 bánh trước, thay vì bánh lái như thuyền hay cano.

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement