Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

WHO yêu cầu Trung Quốc hợp tác đối phó bệnh hô hấp bí ẩn

Sức khỏe

24/11/2023 08:44

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm 23/11 rằng cơ quan y tế Trung Quốc chưa phát hiện bất kỳ mầm bệnh bất thường hoặc mới nào và không cung cấp dữ liệu được yêu cầu về sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp cũng như các cụm bệnh viêm phổi được báo cáo ở trẻ em.

WHO đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm thông tin vào 23/11 sau khi các nhóm bao gồm Chương trình theo dõi các bệnh mới nổi (ProMED) báo cáo các cụm bệnh viêm phổi chưa được chẩn đoán ở trẻ em ở miền bắc Trung Quốc.

Đúng quy định thì Trung Quốc đã phải phản hồi WHO trong vòng 24 giờ. Cuối ngày WHO đã tìm kiếm thông tin dịch tễ học và lâm sàng cũng như kết quả xét nghiệm thông qua cơ chế Quy định Y tế Quốc tế, theo Reuters.

Dữ liệu cho thấy sự gia tăng này có liên quan đến việc dỡ bỏ các biện pháp ngăn chặn đại dịch COVID-19 cùng với sự lây lan của các mầm bệnh đã biết như mycoplasma pneumoniae, một bệnh nhiễm trùng phổ biến do vi khuẩn, thường được chẩn đoán ở trẻ nhỏ và đã lây lan từ hồi tháng 5. Cúm, virus hợp bào hô hấp (RSV) và adenovirus thì bắt đầu lây nhiễm tràn lan từ tháng 10.

Tuy nhiên, không có mầm bệnh bất thường nào được phát hiện ở thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Liêu Ninh ở phía Đông Bắc Trung Quốc. Ủy ban Y tế Quốc gia của nước này cũng đã tổ chức họp báo hôm 13/11 để báo cáo sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh hô hấp.

WHO yêu cầu Trung Quốc hợp tác đối phó bệnh hô hấp bí ẩn- Ảnh 1.

WHO đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm thông tin vào ngày 22/11 sau khi các nhóm bao gồm Chương trình theo dõi các bệnh mới nổi (ProMED) báo cáo các cụm bệnh viêm phổi chưa được chẩn đoán ở trẻ em ở miền bắc Trung Quốc. Ảnh: EPA-EFE

Cả Trung Quốc và WHO đều phải đối mặt với các câu hỏi về tính minh bạch trong báo cáo về các trường hợp COVID-19 sớm nhất xuất hiện ở thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc vào cuối năm 2019.

Cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc cũng đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm thông tin về xu hướng lưu hành các mầm bệnh đã biết và gánh nặng đối với các hệ thống chăm sóc sức khỏe. WHO cho biết họ đang liên hệ với các bác sĩ lâm sàng và nhà khoa học thông qua mạng lưới và quan hệ đối tác kỹ thuật hiện có ở Trung Quốc.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc không đưa ra thêm bất cứ bình luận nào. Hôm qua Uỷ ban này đã đăng một cuộc phỏng vấn với Tân Hoa Xã, trong đó khuyên các bậc cha mẹ nên làm gì và đề cập rằng các bệnh viện lớn đang tiếp nhận một số lượng lớn bệnh nhân và thời gian chờ đợi thăm khám rất lâu. Uỷ ban này cũng không bình luận về thông báo của WHO.

Cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc cho biết trong khi đang tìm kiếm thêm thông tin, họ khuyến nghị người dân ở Trung Quốc tuân theo các biện pháp để giảm nguy cơ mắc bệnh hô hấp.

WHO Trung Quốc cho biết đây là "thường lệ" trong việc yêu cầu thông tin về sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp và các cụm bệnh viêm phổi được báo cáo ở trẻ em từ các quốc gia thành viên, chẳng hạn như Trung Quốc.

WHO Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố gửi qua email: WHO đã quyết định đưa ra tuyên bố về Trung Quốc để chia sẻ thông tin có sẵn vì họ đã nhận được một số câu hỏi về thông tin này từ phương tiện truyền thông.

Cảnh báo ProMED dựa trên báo cáo của FTV News tại Đài Loan được đưa ra hôm 22/11.

Theo một bản ghi, bệnh viêm phổi trên đã không được đề cập trong cuộc họp báo tuần trước, và một diễn giả cho biết mọi người đều cảm thấy số ca mắc bệnh về đường hô hấp trong năm nay đã gia tăng hơn so với 3 năm trước.

Diễn giả cho biết rằng hoạt động giám sát toàn cầu đối với bệnh viêm phổi do mycoplasma đã ở mức thấp trong 3 năm qua và các đợt bùng phát có tính chu kỳ, xảy ra từ 3 đến 7 năm một lần.

"Diễn biến theo mùa"

Sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp xảy ra khi Trung Quốc chuẩn bị bước vào mùa đông trọn vẹn đầu tiên kể từ khi nước này dỡ bỏ các hạn chế nghiêm ngặt về COVID-19 vào tháng 12. Nhiều quốc gia khác chứng kiến sự gia tăng tương tự về các bệnh về đường hô hấp sau khi nới lỏng các biện pháp ngăn chặn đại dịch.

"Đây chỉ là một đợt gia tăng theo mùa tương đối lớn, có lẽ một phần do ngẫu nhiên và một phần vì có một chút 'nợ miễn dịch' từ những đợt gia tăng nhỏ hơn vào mùa đông trong ba năm qua", Ben Cowling, nhà dịch tễ học tại Đại học Hồng Kông, cho biết.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc không đưa ra thêm bất cứ bình luận nào. Hôm 23/11, Uỷ ban này đã đăng một cuộc phỏng vấn với Tân Hoa Xã, trong đó khuyên các bậc cha mẹ nên làm gì và đề cập rằng các bệnh viện lớn đang tiếp nhận một số lượng lớn bệnh nhân và thời gian chờ đợi thăm khám rất lâu. Uỷ ban này cũng không bình luận về thông báo của WHO.

Cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc cho biết trong khi đang tìm kiếm thêm thông tin, họ khuyến nghị người dân ở Trung Quốc tuân theo các biện pháp để giảm nguy cơ mắc bệnh hô hấp.

Các biện pháp bao gồm tiêm chủng, giữ khoảng cách với người bệnh, ở nhà khi bị bệnh, đi xét nghiệm và chăm sóc y tế khi cần thiết, đeo khẩu trang phù hợp, và rửa tay thường xuyên.

(Nguồn: Reuters)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement