Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trẻ em Trung Quốc bị bùng phát bệnh viêm phổi bí ẩn

Sức khỏe

23/11/2023 20:46

Tổ chức Y tế Thế giới đã yêu cầu chính quyền Trung Quốc cung cấp “thông tin chi tiết” về tình hình gia tăng các bệnh về đường hô hấp và viêm phổi ở trẻ em ở miền bắc Trung Quốc.

Tổ chức này cho biết hôm thứ Tư (22/11): "Kể từ giữa tháng 10, miền bắc Trung Quốc đã báo cáo sự gia tăng các bệnh giống cúm so với cùng kỳ ba năm trước".

Các cụm "viêm phổi không được chẩn đoán" ở trẻ em được truyền thông và Chương trình Theo dõi Bệnh khẩn cấp đưa tin vào ngày 21/11.

Nó xuất hiện khi các phương tiện truyền thông đưa tin các bệnh viện nhi ở Bắc Kinh và các thành phố khác đang tràn ngập trẻ em bị bệnh và các trường học đang trên bờ vực phải nghỉ học.

Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Quốc tế dẫn một báo cáo cho biết Bệnh viện Nhi Bắc Kinh rất đông trẻ em đến điều trị, trong khi sảnh của Bệnh viện Nhi Đại Liên "đầy trẻ em bị bệnh được truyền tĩnh mạch".

"Rất nhiều người phải nhập viện. Họ không ho và không có triệu chứng", một người đàn ông ở Bắc Kinh, được xác định là ông W, nói với FTV News của Đài Loan.

Trẻ em Trung Quốc bị bùng phát bệnh viêm phổi bí ẩn- Ảnh 1.

Truyền thông nhà nước đã thừa nhận tình trạng quá tải ở các bệnh viện nhi, trong thời kỳ "tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm cao".

Theo một cuộc phỏng vấn với Tân Hoa Xã, các quan chức của Ủy ban Y tế Quốc gia hôm thứ Năm (23/11) cho biết trẻ em có bất kỳ vấn đề về hô hấp nào trong hơn ba ngày nên tìm kiếm sự trợ giúp y tế.

Giám đốc một trung tâm y tế trẻ em ở Bắc Kinh nói với truyền thông địa phương rằng đây là làn sóng đầu tiên như vậy kể từ khi hầu hết các biện pháp chống COVID được dỡ bỏ và "đặc biệt dữ dội" kể từ kỳ nghỉ Quốc khánh của Trung Quốc vào tháng 10.

"Báo cáo này cho thấy sự bùng phát rộng rãi của bệnh hô hấp chưa được chẩn đoán ở một số khu vực ở Trung Quốc khi Bắc Kinh và tỉnh Liêu Ninh cách nhau gần 800km. Không rõ đợt bùng phát này bắt đầu từ khi nào vì việc nhiều trẻ em bị ảnh hưởng nhanh như vậy là điều bất thường", Báo cáo viên ProMed Dan Silver cho biết. Ông nói thêm rằng trường học có thể là nguồn phơi nhiễm.

"Còn quá sớm để dự đoán liệu đây có phải là một đại dịch khác hay không, nhưng như một nhà virus học cúm thông thái đã từng nói với tôi, 'Đồng hồ đại dịch đang điểm, chúng ta chỉ không biết bây giờ là mấy giờ".

WHO cho biết: "Không rõ liệu những điều này có liên quan đến sự gia tăng tổng thể các ca nhiễm trùng đường hô hấp được chính quyền Trung Quốc báo cáo trước đây hay các sự kiện riêng biệt".

Số ca nhiễm tăng mạnh sau cuộc họp báo do chính quyền Trung Quốc tổ chức vào ngày 13/11, trong đó các quan chức của Ủy ban Y tế Quốc gia "báo cáo về sự gia tăng tỷ lệ mắc các bệnh về đường hô hấp ở Trung Quốc", do việc dỡ bỏ các hạn chế về COVID-19 và một nhiều loại bệnh thông thường, họ nói thêm.

Trung Quốc, nơi lần đầu tiên báo cáo sự bùng phát của COVID-19 vào cuối năm 2019, đã áp dụng một số quy định nghiêm ngặt nhất thế giới trong nỗ lực ngăn chặn đại dịch.

Kiên định với chính sách "Zero-COVID", dẫn đến bùng nổ các cuộc biểu tình hiếm hoi vào cuối năm ngoái, chính quyền chỉ bắt đầu nới lỏng các quy định vào tháng 12, dỡ bỏ lệnh phong tỏa ở một số thành phố và bỏ yêu cầu cách ly tại nhà trong một số trường hợp.

WHO cho biết đã yêu cầu "thông tin dịch tễ học và lâm sàng bổ sung, cũng như kết quả xét nghiệm từ các cụm bệnh được báo cáo ở trẻ em", cũng như thông tin về các xu hướng gần đây về mầm bệnh và "gánh nặng khẩn cấp đối với các hệ thống chăm sóc sức khỏe".

"Trong khi WHO tìm kiếm thông tin bổ sung này, chúng tôi khuyến nghị người dân ở Trung Quốc nên tuân theo các biện pháp để giảm nguy cơ mắc bệnh hô hấp", tổ chức này nói thêm, đồng thời khuyến nghị tiêm phòng, đeo khẩu trang và các biện pháp tiêu chuẩn khác được thực hiện trong đại dịch.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement