Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Vụ 'chuyến bay giải cứu': Y án chung thân với cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên

Nóng trong ngày

27/12/2023 14:30

Các bị cáo Phạm Trung Kiên, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Thị Hương Lan nhận hối lộ với số tiền rất lớn, gây bức xúc trong xã hội, làm mất hình ảnh của cán bộ, công chức nên không chấp nhận kháng cáo, bị đề nghị y án chung thân.

Ngày 27/12, TAND Cấp cao tại TP Hà Nội đưa ra phán quyết đối với 23 bị cáo trong đại án "chuyến bay giải cứu".

Căn cứ hồ sơ vụ án, bản án sơ thẩm và diễn biến phiên tòa phúc thẩm, HĐXX bác kháng cáo của bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế), y án chung thân về tội Nhận hối lộ.

Theo HĐXX phúc thẩm, bị cáo Phạm Trung Kiên là thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế nhưng đã lợi dụng chức vụ được giao gây khó khăn cho các doanh nghiệp tổ chức chuyến bay. Kiên đã gây khó khăn để đại diện các doanh nghiệp phải đưa tiền theo yêu cầu.

Bị cáo này đã 253 lần nhận hối lộ, với tổng số tiền hơn 42 tỷ đồng, là người nhận hối lộ nhiều nhất cả số lần và số tiền.

Vụ 'chuyến bay giải cứu': Y án chung thân với cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Trung Kiên

Trước phiên tòa phúc thẩm, Kiên đã nộp thêm 400 triệu đồng để khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ, tuy nhiên HĐXX cấp phúc thẩm nhận định bị cáo này nhận hối lộ nhiều lần, số tiền đặc biệt lớn, gây bức xúc dư luận nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, cần phải có hình phạt nghiêm khắc để đảm bảo tính răn đe, theo Dân trí.

Ngoài bị cáo Phạm Trung Kiên, các bị cáo ở nhóm tội nhận hối lộ đã nhận số tiền rất lớn. Trong đó, bị cáo Vũ Anh Tuấn nhận 49 lần, tổng số tiền hơn 27 tỷ đồng; bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan nhận hối lộ 32 lần, tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng; bị cáo Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) nhận hối lộ 37 lần, tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng; bị cáo Đỗ Hoàng Tùng (cựu Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự) nhận hối lộ 38 lần, tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng…

Tại phiên xét xử cấp phúc thẩm, các bị cáo trên đều thừa nhận hành vi, phù hợp với kết quả điều tra. Cũng theo bản án, hành vi của nhóm bị cáo nhận hối lộ trong vụ án được xác định là những người tham mưu, đề xuất tổ chức cấp phép các chuyến bay đưa công dân về nước, nhưng không thực hiện đúng chức trách, công vụ; đã lợi dụng dịch bệnh để nhũng nhiễu, gây khó khăn, tạo ra cơ chế xin - cho, yêu cầu, mặc cả về giá mập mờ và không minh bạch trong cấp phép chuyến bay. Một số bị cáo phạm tội với vai trò đồng phạm, làm mất uy tín, hình ảnh của ngành ngoại giao…

“Bị cáo Kiên, Hương Lan, Vũ Anh Tuấn nhận hối lộ với số tiền rất lớn, gây bức xúc trong xã hội, làm mất hình ảnh của cán bộ, công chức nên không chấp nhận kháng cáo”, bản án nêu.

Đối với nhóm bị cáo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có Hoàng Văn Hưng, (cựu Trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra thuộc Bộ Công an) tại phiên phúc thẩm được đánh giá là thành khẩn, ăn năn hối cải, đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt là 18,8 tỷ đồng. Từ hành vi này, bị cáo Hoàng Văn Hưng được ghi nhận và chấp nhận kháng cáo, hưởng mức án từ tù chung thân thành 20 năm tù giam, theo SGGP.

Theo hồ sơ vụ án, thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19, Phạm Trung Kiên có nhiệm vụ tiếp nhận, trình Thứ trưởng Bộ Y tế duyệt, ký văn bản trả lời liên quan đến việc cho ý kiến xét duyệt các chuyến bay theo đề nghị của Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Kiên đã yêu cầu đại diện các doanh nghiệp, cá nhân chi tiền 50-200 triệu đồng/chuyến bay hoặc từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/khách đối với chuyến bay combo; từ 7 triệu đồng đến 15 triệu đồng/khách lẻ.

Từ tháng 2/2021 đến tháng 12/2021, ông Phạm Trung Kiên nhận hối lộ 253 lần của 18 cá nhân và 62 đoàn khách lẻ khác, tổng số tiền hơn 42,6 tỷ đồng.

Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) mức án tù chung thân.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Kiên và gia đình đã khắc phục xong toàn bộ số tiền nhận hối lộ, số tiền phạt bổ sung và án phí hình sự sơ thẩm.

Bên cạnh đó, bị cáo còn nộp thêm một số hồ sơ, làm căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt, như bố vợ bị cáo là thương binh, bố mẹ hai bên đều tuổi cao sức yếu, cần người chăm sóc, bị cáo có nhiều thành tích trong công tác, tích cực tham gia các công việc thiện nguyện...

Song, theo lập luận của cơ quan công tố, hành vi phạm tội của Phạm Trung Kiên đặc biệt nguy hiểm, có tính chất ép buộc cao đối với doanh nghiệp, số tiền bị cáo nhận hối lộ đặc biệt lớn, phạm tội nhiều lần.

Do đó, không có căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đại diện VKS đề nghị HĐXX bác kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với Phạm Trung Kiên.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement