Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Vụ cháy tiệm bán đồ điện làm 4 người tử vong ở Hà Nội: Các nạn nhân không có lối thoát

Nóng trong ngày

17/06/2024 15:56

Theo cảnh sát PCCC, căn nhà 6 tầng ở phố Định Công Hạ bán đồ điện và sơn chất đầy đồ dễ cháy. Khi xảy ra hỏa hoạn, khói khí độc bao trùm toàn bộ các tầng phía trên, các nạn nhân không có lối thoát nạn.

Khoảng 18h22 ngày 16/6, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy nhà dân khu vực tầng 4 tại số nhà 207 Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai.

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện tại khu vực tầng 3 ngôi nhà 6 tầng 1 tum trên phố có khói bốc ra đã nhanh chóng báo cho chủ nhà đang bán hàng tầng 1 được biết.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng tại phường, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng có mặt phối hợp dập lửa.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm phát hiện cháy, chủ nhà bán hàng ở tầng dưới được người dân thông báo. Trong nhà có người mắc kẹt, trong đó có trẻ em. Lực lượng chữa cháy vẫn đang nỗ lực giải cứu người mắc kẹt.

Vụ cháy tiệm bán đồ điện làm 4 người tử vong ở Hà Nội: Các nạn nhân không có lối thoát- Ảnh 1.

Ngôi nhà bốc cháy dữ dội.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an Thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố, Công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Cảnh sát 113 CAQ Hoàng Mai, Công an phường Định Công với gần 100 CBCS cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy, theo NDO.

Đến 19h30, đám cháy đã được khống chế và đến 20h đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể.

Vụ cháy tiệm bán đồ điện làm 4 người tử vong ở Hà Nội: Các nạn nhân không có lối thoát- Ảnh 2.

Thi thể nạn nhân vụ cháy quấn băng trắng được di chuyển ra xe cứu thương. Ảnh: VTC News.

Kể lại về việc tham gia cứu nạn, cứu hộ người dân tại căn nhà số 207 trên phố Định Công Hạ (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Đại úy Đặng Văn Tuấn, Tổ trưởng, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Thanh Xuân, Công an Hà Nội, cho biết khoảng 19h ngày 16/6, đơn vị anh nhận được tin báo hỗ trợ, chi viện chữa cháy từ Trung tâm chỉ huy 114, theo Dân trí.

Sau đó, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Thanh Xuân đã điều 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ chiến sỹ tới hiện trường.

"Khi đến hiện trường, tổ chữa cháy 6 người của tôi được giao nhiệm vụ tiếp cận từ tầng 1 lên tầng 5 và 6 của căn nhà bằng cầu thang bộ. Tất cả các chiến sỹ đều phải trang bị đèn pin, dụng cụ phá dỡ, mặt nạ phòng độc và quần áo bảo hộ", Đại úy Tuấn kể.

Vụ cháy tiệm bán đồ điện làm 4 người tử vong ở Hà Nội: Các nạn nhân không có lối thoát- Ảnh 3.

Cảnh sát PCCC và lực lượng cứu hộ kiệt sức sau thời gian chữa cháy dài. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo anh Tuấn, tại hiện trường, toàn bộ khu vực cầu thang bị các vật liệu xây dựng, thiết bị hàng hóa cản lối. Ngoài ra, tay vịn cầu thang làm bằng gỗ nên đều đã bị cháy và rơi từ các tầng cao xuống khiến các chiến sỹ PCCC gặp nguy hiểm.

"Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn khi di chuyển từ tầng 1 lên các tầng trên. Ngoài việc di chuyển cầu thang khó khăn, khói khí độc cộng với sức nóng từ vụ cháy cũng làm anh em bị đuối sức", Đại úy Tuấn nói.

Anh Tuấn cho biết, căn nhà xảy ra cháy cao 6 tầng, 1 tum, từ tầng 1 tới tầng 3 là nơi để hàng hóa, kho chứa; từ tầng 4 tới tầng 6 là nơi gia đình ở, sinh hoạt chung, tầng tum là phòng thờ và sân phơi.

Vụ cháy tiệm bán đồ điện làm 4 người tử vong ở Hà Nội: Các nạn nhân không có lối thoát- Ảnh 4.

Lực lượng cứu hỏa đã hoàn tất công việc và rời khỏi hiện trường vụ cháy. Ảnh: VTC News.

"Khi chúng tôi di chuyển lên tầng 4 thì đám cháy tại đây đã tạm thời được không chế, chúng tôi tiếp tục di chuyển lên tầng 5 và tầng 6 để chữa cháy và tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên tại tầng 5 và 6 khói khí độc dày đặc, dường như không thể nhìn thấy gì, cộng với sức nóng rất lớn", anh Tuấn nhớ lại.

Tại khu vực tầng 6 của ngôi nhà, cảnh sát phát hiện thi thể các nạn nhân, trong đó thi thể nạn nhân N.M.H. (53 tuổi) được tìm thấy tại lối cầu thang từ tầng 6 lên tầng tum.

Cũng là một trong số những chiến sỹ PCCC có mặt, trực tiếp tham gia tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường vụ cháy, anh Nguyễn Đức Trung, chiến sỹ nghĩa vụ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Thanh Xuân cho biết, hầu như các tầng của căn nhà bị cháy đều không có lối thoát nạn.

Anh Trung kể, tại tầng 4 của ngôi nhà có một ban công, tuy nhiên để di chuyển được ra ban công này, các nạn nhân phải vượt qua rất nhiều vật liệu, hàng hóa để ở gian phòng khách.

"Hầu như tại tất cả các tầng, gia chủ đều dùng để chứa hàng hóa nên lối di chuyển rất nhỏ hẹp. Các phòng ngủ ở tầng 4, 5 và 6 đều ở phía trong cùng và không có lối thoát nạn. Các khu vực cửa kính thì đều làm bằng kính cường lực, khi chúng tôi thoát khói, phá dỡ gặp rất nhiều khó khăn", anh Trung kể.

Cũng theo anh Trung, tại tầng 5 và 6 của căn nhà không có ban công và đều đóng kín cửa, còn từ tầng 1 tới tầng 3 không có lối thoát hiểm; phía trước nhà đều đã bị che kín bởi biển quảng cáo.

Nói thêm về việc thoát hiểm của các nạn nhân, Đại úy Đặng Văn Tuấn nuối tiếc cho rằng: "Giá như tại các phòng ngủ của căn nhà mở lối thoát nạn thì khi xảy ra cháy họ chỉ việc mở lối thoát hiểm, thả thang dây thì đã không xảy ra kết cục đau lòng như vậy".

AN LY (tổng hợp)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement