Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Virgin Galactic đưa người Pakistan đầu tiên vào vũ trụ

Lối sống

08/10/2023 11:22

Nhà thám hiểm Namira Salim đã trở thành người Pakistan đầu tiên du hành vào vũ trụ vào thứ Sáu, trên chuyến bay thành công thứ năm của Virgin Galactic trong vòng 5 tháng, công ty Mỹ tuyên bố.

Bà Salim, người trước đây đã du hành đến cả hai cực và cũng đã nhảy dù xuống đỉnh Everest, là một trong những khách hàng đầu tiên mua vé của công ty vũ trụ của tỷ phú Richard Branson sau khi công ty này được thành lập gần hai thập kỷ trước.

"Tôi yêu danh hiệu của mình, 'phi hành gia Pakistan đầu tiên', nó giống như trở thành một công chúa rất đặc biệt của đất nước này. Có lẽ còn tuyệt hơn việc trở thành một công chúa", bà Salim nói với AFP vào năm 2012.

Virgin Galactic cho biết bà Salim cũng là cư dân của UAE và Monaco.

Ron Rosano người Mỹ và Trevor Beattie người Anh cũng là hành khách trong chuyến đi hôm thứ Sáu, mang tên "Galactic 04".

Virgin Galactic đưa người Pakistan đầu tiên vào vũ trụ - Ảnh 1.

Namira Salim, một trong những người đầu tiên mua vé lên vũ trụ cùng Virgin Galactic, nói chuyện với Richard Branson. Ảnh: Tư liệu

Beth Moses, một nhân viên của Virgin Galactic và hai phi công cũng có mặt trên tàu.

Không giống như các vụ phóng thẳng đứng truyền thống vào vũ trụ, Virgin Galactic sử dụng một chiếc máy bay thân đôi chuyên dụng để chở tàu chở khách lên cao trên bầu trời.

Sau đó, tàu mẹ thả phi cơ vũ trụ, sau đó kích hoạt các động cơ đẩy của nó để bay vào không gian với tốc độ gần tới Mach-3.

Hành khách trải nghiệm vài phút không trọng lượng, nơi họ có thể tự do thực hiện nhào lộn và nhìn ra cửa sổ về độ cong của Trái đất.

Chiếc tàu sau đó lại lướt xuống và hạ cánh hơn một giờ sau khi cất cánh từ Cảng vũ trụ ở New Mexico.

Virgin Galactic đưa người Pakistan đầu tiên vào vũ trụ - Ảnh 2.

Namira Salim, cư dân Dubai, chụp ảnh cùng người sáng lập công ty Sir Richard Branson vào ngày 5/10/2023. Ảnh: Namira Salim

Virgin Galactic cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch vũ trụ "dưới quỹ đạo" với công ty Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos, công ty đã đưa 31 người vào vũ trụ bằng tên lửa phóng thẳng đứng.

Nhưng kể từ sau vụ tai nạn vào tháng 9/2022 trong chuyến bay không người lái, tên lửa của Blue Origin đã bị hạ cánh. 

Cuộc điều tra về vụ tai nạn đã kết thúc vào cuối tháng 9 bởi cơ quan quản lý hàng không Hoa Kỳ, cơ quan này yêu cầu công ty thực hiện các thay đổi trước khi các chuyến bay có thể tiếp tục.

(Nguồn: AFP)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement