Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ukraina sắp thay Bộ trưởng Quốc phòng

Nhân sự

06/02/2023 10:28

Ukraina chuẩn bị thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov trong bối cảnh một loạt vụ bê bối tham nhũng và trước một cuộc tấn công của Nga có thể xảy ra, theo một nhà lập pháp hàng đầu của Ukraina.

"Chiến tranh quyết định chính sách nhân sự. Thời gian và hoàn cảnh kêu gọi củng cố và tập hợp lại. Điều này đang xảy ra ngay bây giờ và sẽ tiếp tục xảy ra trong tương lai", lãnh đạo phe đa số tại Quốc hội Ukraina David Arakhamia viết trên Telegram.

Ông Reznikov, người giữ chức Bộ trưởng quốc phòng trong suốt cuộc chiến với Nga, được cho là sẽ được thay thế bằng Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự của Kyiv.

Ukraina sắp thay Bộ trưởng Quốc phòng

 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraina Oleksii Reznikov nói chuyện với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trước cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraina tại Căn cứ Không quân Ramstein (Đức) vào ngày 20 tháng 1 năm 2023. Các nhà lãnh đạo quốc phòng NATO đã thảo luận về viện trợ quân sự trong tương lai cho Ukraina, giữa lúc bất đồng đang diễn ra về việc ai sẽ cung cấp xe tăng chiến đấu.

Ông Reznikov được cho là sẽ ở lại trong nội các của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky với tư cách là Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược, "để tăng cường hợp tác công nghiệp-quân sự".

Ông Arakhamia gọi những thay đổi này là "hoàn toàn hợp lý" dựa trên "chuyên môn" của hai người đàn ông khi Ukraina tăng cường và sẵn sàng cho một cuộc tấn công dự kiến của Nga.

Một số quan chức Kiev - bao gồm cấp phó của Reznikov, Vyacheslav Shapovalov - đã bị cách chức vào tháng trước trong điều mà chính phủ gọi là đẩy mạnh chống tham nhũng.

Những người này phủ nhận các cáo buộc nhưng "yêu cầu bị sa thải để không tạo ra mối đe dọa đối với sự hỗ trợ ổn định của Lực lượng Vũ trang Ukraine", theo Bộ Quốc phòng Ukraina.

Ông Reznikov được cho là đã nói rằng ông không biết về việc mình đang chờ bị sa thải trong một cuộc phỏng vấn với tờ Ukraniska Pravda của Ukraina được xuất bản vào Chủ nhật.

Nhưng trước đó cùng ngày, Reznikov đã nói trong một cuộc họp báo ở Kiev rằng "không có quan chức nào tại vị mãi mãi" và rằng ông sẽ từ chức nếu ông Zelensky ra lệnh thay đổi.

Khi cuộc chiến chống tham nhũng tiếp tục diễn ra, tuần trước, Tổng thống Zelensky cho biết chính phủ đang "chuẩn bị những cải cách mới" cho Ukraina để "thay đổi thực tế xã hội, luật pháp và chính trị theo nhiều cách".

Vẫn chưa rõ chính xác khi nào việc thay đổi sẽ được thực hiện — nhưng Kyiv Independent báo cáo rằng những thay đổi sẽ được thực hiện nhanh chóng.

Cuộc chiến với Nga chỉ còn vài tuần nữa là đến mốc một năm và ông Reznikov đã cảnh báo vào tuần trước rằng Moscow đang tập hợp lại tới 500.000 binh sĩ ở biên giới cho một cuộc tấn công mới trong những tuần hoặc tháng tới.

(The Hill)

HẢI MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement