Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tỷ phú Charlie Munger nói Bitcoin là khoản đầu tư ngu ngốc

Doanh nhân

09/10/2023 11:25

"Cánh tay phải" của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, Charlie Munger, đã trả lời câu hỏi về Bitcoin tại hội nghị mà ông tham dự.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành chủ đề nóng ở Phố Wall, thu hút hàng tỷ USD đầu tư trong năm nay.

Tuy nhiên, không phải ai cũng tích cực về vấn đề này. Một người hoài nghi đáng chú ý là ông Charlie Munger, phó chủ tịch 99 tuổi của Berkshire Hathaway và là "cánh tay phải" lâu năm của huyền thoại đầu tư, tỷ phú Warren Buffett.

Ông đã trải qua gần 5 thập kỷ làm "cánh tay phải" của Buffett, giúp phát triển công ty này thành một trong những công ty lớn nhất thế giới.

Ông Munger, người gần đây đã tham dự hội nghị Zoomtopia của Zoom, bày tỏ sự dè dặt của mình đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực được nhiều nhà đầu tư coi là sự đổi mới lớn tiếp theo.

"Tôi nghĩ nó đã được đánh giá quá cao", ông Munger nói, "và tôi nghĩ nó nhận được nhiều sự chú ý hơn mức đáng có".

Ông Munger chỉ ra rằng trí tuệ nhân tạo không phải là một hiện tượng mới.

Munger thừa nhận rằng những đột phá trong lĩnh vực AI là "rất quan trọng", nhưng trước đây ông từng chỉ ra rằng ông là người hoài nghi khi nói đến công nghệ.

Ông nói tại cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway năm nay: "Cá nhân tôi nghi ngờ về một số sự cường điệu hóa về trí tuệ nhân tạo". "Tôi nghĩ trí thông minh kiểu cũ hoạt động khá tốt".

Ông cũng đi ngược lại xu hướng dự đoán rằng AI có thể mang đến những đổi mới lớn dẫn đến một điều không tưởng nào đó , nơi việc sống tới 100 tuổi trở thành tiêu chuẩn và các bệnh như ung thư sẽ bị loại trừ.

Tỷ phú Charlie Munger nói Bitcoin là khoản đầu tư ngu ngốc - Ảnh 1.

Tỷ phú Charlie Munger, bức ảnh chụp năm 2019.

"Có rất nhiều sự cường điệu điên cuồng về chủ đề này", ông nói khi được CNBC hỏi về công nghệ vào tháng 2 "Trí tuệ nhân tạo sẽ không chữa khỏi bệnh ung thư. Nó sẽ không làm được mọi thứ chúng ta muốn và có rất nhiều điều vô nghĩa trong đó. Vì thế tôi coi đó như một sự may mắn lẫn lộn".

Trong khi đó, tỷ phú Warren Buffett đã gọi trí tuệ nhân tạo và đặc biệt là hiện tượng chatbot AI tổng hợp ChatGP– là "thứ mà tôi không hiểu" và đặt câu hỏi liệu nó có tác động bất lợi đến xã hội hay không.

Tuy nhiên, ông Warren Buffett đã thừa nhận rằng AI có khả năng sáng tạo là "một tiến bộ công nghệ đáng kinh ngạc".

Tiền điện tử là một 'khoản đầu tư ngu ngốc'

Ngoài quan điểm của mình về trí tuệ nhân tạo, Munger còn chia sẻ suy nghĩ của mình về tiền điện tử. Ông đã không ngần ngại khi giải thích quan điểm của mình về Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác.

"Đừng bắt tôi phải nói về Bitcoin, đó là khoản đầu tư ngu ngốc nhất mà tôi từng thấy," ông nói với khán giả trước khi đưa ra tuyên bố nổi tiếng: "Hầu hết các khoản đầu tư này sẽ về 0".

Ông Munger đã từng là người chỉ trích gay gắt tiền điện tử trong một thời gian dài, từng ví Bitcoin như "thuốc diệt chuột" và so sánh các loại tiền kỹ thuật số khác với một "bệnh hoa liễu".

"Tôi ước gì chúng chưa bao giờ được phát minh", ông nói vào năm 2021. "Hãy tin tôi, những người tham gia vào tiền điện tử không nghĩ về khách hàng mà họ đang nghĩ về chính họ".

Đó là quan điểm được chia sẻ bởi tỷ phú Buffett, người đã coi Bitcoin là "token cờ bạc" và Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon, người từng nói rằng mua tiền điện tử giống như "sở hữu một hòn đá cưng".

Các tài sản tiền điện tử nói chung vẫn đang quay cuồng sau đợt bán tháo trên diện rộng vào năm 2022, được gọi là "Mùa đông tiền điện tử".

Sự suy thoái năm ngoái đã chứng kiến hơn 200 tỷ USD bị xóa sổ trên thị trường chỉ trong một ngày, và một số chuyên gia dự đoán hiện tượng này, khiến tiền tiết kiệm cả đời của nhiều nhà đầu tư tiền điện tử bị xóa sạch chỉ sau một đêm, có thể kéo dài đến năm 2023 và có thể kéo dài đến năm 2024.

Trong khi đó, năm 2022 cũng mang đến sự sụp đổ ngoạn mục của sàn giao dịch tiền điện tử FTX , dẫn đến suy đoán vào cuối năm ngoái về việc liệu thế giới có đang chứng kiến "sự kết thúc của tiền điện tử" hay không, đồng thời một số báo trước sự sụp đổ của FTX là "thời điểm Lehman" của thị trường tiền điện tử.

Theo dữ liệu của Coindesk, cập nhật tới sáng ngày 9/10 (theo giờ Việt Nam), giá Bitcoin giao dịch ở mức 27.866,05 USD/BTC, giảm 0,45% trong 24 giờ. Thanh khoản của đồng tiền mã hóa có vốn hóa lớn nhất thị trường ở mức 15,18 tỉ USD, tăng 64,95% so với ngày 8/10. Vốn hóa của Bitcoin đạt 542,85 tỉ USD, chiếm 49,2% tổng vốn hóa của thị trường tiền mã hóa.

(Nguồn: Fortune)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement