Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tỷ lệ phụ nữ trầm cảm sau sinh gia tăng trong năm đầu tiên của đại dịch COVID-19

Sức khỏe

10/05/2022 14:52

Một nghiên cứu mới của UVA Health tiết lộ, các triệu chứng trầm cảm sau sinh gia tăng ở phụ nữ Mỹ trong năm đầu tiên của đại dịch COVID-19.

Theo đó, tỷ lệ trầm cảm sau sinh trên nước Mỹ đã tăng từ 6,5% lên 6,9% trong thời gian đó. Điều thú vị là các bang có sự gia tăng các triệu chứng trầm cảm sau sinh có xu hướng ít tử vong do COVID hơn và tỷ lệ thất nghiệp ở phụ nữ thấp hơn, theo các nhà nghiên cứu từ Đại học Y khoa Virginia, Đại học Johns Hopkins và Flo Health.

Jennifer L. Payne, MD , tác giả cấp cao của nghiên cứu và là giám đốc của Chương trình Nghiên cứu Tâm thần Sinh sản tại Trường Y khoa UVA, cho biết: "Tỷ lệ các triệu chứng trầm cảm sau sinh rõ ràng đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch . "Trên toàn nước Mỹ, tỷ lệ các triệu chứng trầm cảm sau sinh tăng trong đại dịch và tiếp tục tăng khi đại dịch kéo dài."

Tỷ lệ phụ nữ trầm cảm sau sinh gia tăng trong năm đầu tiên của đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng như thế nào đến tỷ lệ trầm cảm sau sinh?

Để hiểu rõ hơn về tác động của đại dịch đối với chứng trầm cảm sau sinh, các nhà nghiên cứu đã phân tích hơn 278.000 câu trả lời từ tháng 1/2018 đến tháng 3/2021 cho một cuộc khảo sát sau khi mang thai trên ứng dụng Flo, giúp phụ nữ theo dõi chu kỳ kinh nguyệt hoặc theo dõi tâm trạng hoặc các triệu chứng thể chất của họ trong và sau khi mang thai. 

Dữ liệu đó sau đó được đồng bộ hóa với dữ liệu của chính phủ Mỹ về các trường hợp và tử vong do COVID-19 từ tháng 3/2020 đến tháng 3/2021, cùng với dữ liệu của chính phủ Mỹ về tỷ lệ thất nghiệp.

Các nhà nghiên cứu báo cáo trên toàn nước Mỹ, tỷ lệ các triệu chứng trầm cảm sau sinh tăng đều đặn trong năm đầu tiên của đại dịch, đạt mức cao là 7,7% từ tháng 12/2020 đến tháng 3/2021.

Trong số 50 bang của Mỹ và Quận Columbia, 36 bang cho thấy sự gia tăng các triệu chứng trầm cảm sau sinh trong năm đầu tiên của đại dịch, trong khi 7 bang giảm và 8 trường hợp không thay đổi. Ở cấp tiểu bang, các tiểu bang có ít ca tử vong hơn trên 100.000 cư dân do COVID-19 cho thấy sự gia tăng nhiều hơn các triệu chứng trầm cảm sau sinh do cảm giác lo lắng và tuyệt vọng lớn hơn gây ra. Các quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp ở phụ nữ thấp hơn vào năm 2020 cũng cho thấy sự gia tăng nhiều hơn các triệu chứng do chứng ahedonia - cảm giác kiệt quệ về mặt tinh thần và không còn năng lượng để chăm sóc con cái.

Một lý do có thể giải thích tại sao các bang ít bị ảnh hưởng bởi đại dịch lại thấy sự gia tăng trầm cảm sau sinh lớn hơn là phụ nữ ở những bang đó ít được tiếp cận với các hệ thống hỗ trợ của họ, mà nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng bảo vệ phụ nữ khỏi phát triển các triệu chứng này.

"Bởi vì trầm cảm sau sinh không chỉ có những ảnh hưởng có hại đến người mẹ mà còn đối với đứa trẻ, điều quan trọng là chúng ta phải xác định các yếu tố nguy cơ cũng như các yếu tố bảo vệ". Payne nói. "Đại dịch rõ ràng đã làm tăng nguy cơ mắc các triệu chứng trầm cảm sau sinh".

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement