Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trung Quốc tiếp tục hứng chịu đợt rút vốn tồi tệ nhất trong 7 năm

Kinh tế thế giới

08/07/2022 06:55

Viện Tài chính Quốc tế có trụ sở tại Washington cho biết tổng cộng 4 tỷ USD ròng được rút từ cổ phiếu và trái phiếu của các thị trường mới nổi cộng lại vào tháng 6.

Hiệp hội ngành tài chính toàn cầu đã cảnh báo Trung Quốc và hơn 20 thị trường mới nổi khác đang trải qua làn sóng rút vốn tồi tệ nhất trong vòng 7 năm.

Giới đầu tư nước ngoài đã rút ròng 2,5 tỷ USD trái phiếu khỏi Trung Quốc trong tháng 6, theo dữ liệu từ Viện Tài chính Quốc tế (IIF), trong khi 9,1 tỷ USD ròng chảy vào trái phiếu của các thị trường mới nổi khác trong tháng trước.

Theo IFF, có tổng cộng 4 tỷ USD ròng đã được rút khỏi cổ phiếu và trái phiếu của các thị trường mới nổi cộng lại vào tháng 6, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp lỗ ròng.

IIF cho biết thêm, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn gửi 9,1 tỷ USD vào cổ phiếu của Trung Quốc trong tháng 6, so với 19,6 tỷ USD vào các thị trường mới nổi khác.

Nhà kinh tế Jonathan Fortun của IIF đã viết hôm 6/7: "Chúng tôi thấy rằng đợt chảy ra hiện tại có quy mô tương tự với nỗi lo mất giá đồng nhân dân tệ trong năm 2015 và 2016", ông nói rằng, sau khi Trung Quốc hứng chịu một dòng vốn nước ngoài khổng lồ khỏi thị trường chứng khoán của mình vào năm 2015, khi xung quanh Mỹ. 670 tỷ USD đã được rút.

Trung Quốc tiếp tục hứng chịu đợt rút vốn tồi tệ nhất trong 7 năm - Ảnh 1.

Viện Tài chính Quốc tế cho biết, các nhà đầu tư nước ngoài đã gửi 9,1 tỷ USD vào cổ phiếu của Trung Quốc trong tháng 6, so với 19,6 tỷ USD vào các thị trường mới nổi khác. Ảnh: AFP

Fortun cảnh báo rằng nguy cơ suy thoái toàn cầu ngày càng gia tăng đang đè nặng lên dòng vốn vào các thị trường mới nổi khi sự lo lắng gia tăng về các sự kiện địa chính trị, điều kiện tiền tệ thắt chặt hơn và lạm phát.

Theo dữ liệu từ ChinaBond và Shanghai Clearing House, các nhà đầu tư nước ngoài đã cắt giảm nắm giữ trái phiếu Trung Quốc trong 4 tháng liên tiếp từ tháng 2 đến tháng 5, tương ứng với tổng dòng tiền chảy ra vào khoảng 410 tỷ nhân dân tệ (61 tỷ USD).

Trung Quốc đã phải chịu một đợt bán tháo "chưa từng có" vào cuối tháng Hai sau khi xung đọt Nga-Ukraina, với ước tính khoảng 30,4 tỷ USD đã rút ra khỏi thị trường trái phiếu chỉ trong tháng 2 và tháng 3.

Các chính sách tiền tệ khác biệt với Mỹ, kỳ vọng đồng nhân dân tệ giảm giá mạnh hơn và sự gián đoạn do chính sách ""zero-COVID"" của Bắc Kinh cũng góp phần gây ra.

"Tỷ lệ chênh lệch giữa Trung Quốc và Mỹ… vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình lịch sử của nó. Hôm 7/7, các nhà phân tích tại Nomura cho biết, sự chênh lệch lãi suất thu hẹp có thể là một yếu tố đằng sau dòng chảy ra nước ngoài từ trái phiếu Trung Quốc từ tháng 2 đến tháng 5/2022.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã nới lỏng chính sách của mình để chữa lành nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi COVID thay vì đẩy nhanh việc tăng lãi suất như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Fed đã nâng mức lãi suất cơ bản thêm 0,75%, mức tăng cao nhất kể từ năm 1994 vào tháng trước và các nhà hoạch định chính sách Mỹ hôm 6/7 cho biết rằng một đợt tăng khác cũng có thể diễn ra vào cuối tháng này.

Tuy nhiên, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc dự kiến sẽ duy trì lập trường nới lỏng vừa phải trong nửa cuối năm.

Fortun nói thêm: "Chúng ta đang ở trong tình trạng lãi suất toàn cầu và cú sốc lạm phát cao".

"Trong những tháng tới, một số yếu tố sẽ ảnh hưởng đến động lực của dòng chảy, trong đó có thời điểm lạm phát đạt đỉnh và triển vọng nền kinh tế Trung Quốc sẽ được chú trọng".

Hôm 7/7, Fortun cũng được xác nhận rằng dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã giảm hơn 56,5 tỷ USD so với dự kiến so với một tháng trước đó xuống còn 3,07 nghìn tỷ USD vào cuối tháng 6.

Điều này đánh dấu mức giảm hàng tháng thứ năm trong năm 2022 và đảo ngược mức tăng hơn 8 tỷ USD trong tháng 5, theo dữ liệu từ Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước (SAFE).

"Tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang chậm lại, lạm phát vẫn ở mức cao, sự biến động của thị trường tài chính quốc tế ngày càng gia tăng và môi trường bên ngoài ngày càng trở nên phức tạp và khắc nghiệt hơn", phát ngôn viên của SAFE Wang Chunying cho biết.

"Tuy nhiên… các nguyên tắc cơ bản của sự cải thiện dài hạn của kinh tế Trung Quốc vẫn không thay đổi, điều này có lợi cho sự ổn định chung của dự trữ ngoại hối".

(Nguồn: SCMP)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement