Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trung Quốc ráo riết chuẩn bị chống dịch vùng nông thôn trong dịp Tết

Lối sống

17/01/2023 08:02

Tại nhiều đô thị lớn của Trung Quốc ngày 16/1, nhiều hành khách với những xe hành lý chất đầy đồ đang đổ xô tới các nhà ga và sân bay chuẩn bị trở về quê nhà trong dịp Tết, gia tăng lo ngại bùng dịch COVID-19 ở các vùng quê.

Sau khoảng thời gian 3 năm duy trì các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt, chính phủ Trung Quốc từ đầu tháng 12/2022 bắt đầu nới lỏng trên diện rộng chính sách "zero-COVID", đồng thời hạ cấp độ quản lý dịch bệnh từ cấp A xuống cấp B. 

Tới 8/1/2023, quốc gia này chính thức mở cửa biên giới với du khách quốc tế qua đường hàng không, đánh dấu một cột mốc quan trọng.

Người dân Trung Quốc đang hối hả về quê đoàn viên với gia đình mình sau khi khoảng thời gian dịch bệnh khiến việc gặp gỡ gia đình của nhiều người người gặp khó khăn. Theo các nhân chứng của Reuters, nhà ga xe lửa chính của Bắc Kinh chật ních hành khách rời thủ đô trong những ngày gần đây.

Trung Quốc ráo riết chuẩn bị chống dịch vùng nông thôn trong dịp Tết - Ảnh 1.

Hành khách chờ làm thủ tục tại một nhà ga ở Bắc Kinh vào ngày 12/1/2023, khi cuộc di cư hàng năm bắt đầu với việc mọi người trở về quê hương để đón Tết Nguyên đán. Ảnh: AFP

Các nhà chức trách hôm thứ Bảy cho biết khoảng 60.000 người mắc COVID-19 đã chết trong các bệnh viện từ ngày 8/12 đến ngày 12/1, một sự gia tăng lớn so với những con số trước đó đã bị Tổ chức Y tế Thế giới chỉ trích vì không phản ánh quy mô và mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát.

Một chuyên gia y tế cho biết, ngay cả những con số đó rất có thể đã loại trừ nhiều người chết tại nhà, đặc biệt là ở các vùng nông thôn có hệ thống y tế yếu hơn. Một số chuyên gia dự báo hơn một triệu người ở Trung Quốc sẽ chết vì căn bệnh này trong năm nay.

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, còn được gọi là Lễ hội mùa xuân, chính thức bắt đầu vào ngày 21/1, truyền thông nhà nước tràn ngập những câu chuyện về các bệnh viện và phòng khám ở nông thôn tăng cường cung cấp thuốc và thiết bị.

"Đỉnh điểm của ca nhiễm COVID-19 ở làng chúng tôi đã qua, nhưng Tết Nguyên đán đang đến gần và vẫn còn những người dân làng bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là người già, có nguy cơ bị lây nhiễm thứ cấp", một bác sĩ ở tỉnh Thiểm Tây cho biết.

"Nếu thuốc kháng virus và các loại thuốc khác dồi dào hơn, tôi sẽ tự tin hơn", bác sĩ nói thêm.

Trung Quốc ráo riết chuẩn bị chống dịch vùng nông thôn trong dịp Tết - Ảnh 2.

Người dân mang theo hành lý đi bộ tại một nhà ga xe lửa trong đợt cao điểm du lịch hàng năm trước Tết Nguyên đán, vì dịch COVID-19 vẫn tiếp tục bùng phát, tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 16/1/2023. Ảnh: Reuters

Ngoài các loại thuốc hạ sốt và oxy, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết sẽ trang bị cho mọi phòng khám trong các vùng quê máy đo oxy xung, thiết bị đầu ngón tay thường được sử dụng trong đại dịch để nhanh chóng kiểm tra mức oxy.

Các khu vực nông thôn Trung Quốc hiện có 3 ưu tiên phòng chống dịch bệnh bao gồm đảm bảo thuốc men và vật tư; can thiệp điều trị sớm cho dân cư nông thôn, đặc biệt là số lượng lớn các nhóm dễ bị tổn thương và nhóm có nguy cơ cao và tăng khả năng phục hồi của các hệ thống chăm sóc sức khỏe địa phương.

Theo Reuters, tại thành phố đông dân nhất của Trung Quốc là Thượng Hải, hãng tin Tân Hoa Xã cho biết các chuyến tàu đêm tạm thời đã được bổ sung để đáp ứng nhu cầu của du khách đến tỉnh An Huy.

Trong khi đó, lượng khách hàng ngày đến Macau đã vượt quá 55.000 vào thứ Bảy, lượng khách hàng ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Tại Hồng Kông, chính quyền nơi này cho biết sẽ gia tăng hạn ngạch số người có thể đi qua các điểm kiểm soát biên giới trên đất liền để vào đại lục từ mức 50.000 người trước đó lên 65.000 người mỗi ngày từ 18/1 đến 21/1. Xung quanh kỳ nghỉ lễ này, Bộ giao thông vận tải Trung Quốc dự kiến sẽ có hơn 2 tỷ chuyến đi được thực hiện.

Trung Quốc ráo riết chuẩn bị chống dịch vùng nông thôn trong dịp Tết - Ảnh 3.

Việc Trung Quốc mở cửa đã khiến ngành du lịch không chỉ tại nước này mà còn trên khắp thế giới nhận được hy vọng phục hồi. Nền kinh tế Trung Quốc cũng được kỳ vọng sẽ bắt đầu cải thiện từ ngay quý I/2023, giúp thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc hơn khi tăng 4,2% ngày 16/1.

Cổ phiếu bluechip tại Trung Quốc cũng tăng 0,6% trong cùng ngày trong khi giá dầu thế giới phục hồi do kỳ vọng nhu cầu gia tăng tại nhà nhập khẩu hàng đầu thế giới.

Các nhà phân tích cho biết dữ liệu về tăng trưởng kinh tế, doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tuần này chắc chắn sẽ không mấy khả quan, nhưng các thị trường có thể sẽ bỏ qua điều đó để xem việc Trung Quốc mở cửa trở lại có thể thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu như thế nào.

(Nguồn: Reuters)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement