Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trung Quốc muốn mua thuốc điều trị Covid-19 với giá 'bèo' mặc dù kinh tế đứng thứ hai thế giới

Sức khỏe

12/01/2023 16:29

Mặc dù có nền kinh tế đứng thứ hai thế giới nhưng Trung Quốc vẫn đề nghị mua thuốc điều trị Covid-19 của Pfizer với giá bằng với các nước đang phát triển và điều này đã bị hãng dược của Mỹ bác bỏ.

Điều trị Covid-19 bằng thuốc cổ truyền

Khoảng một nửa trong số gần 2.000 nhân viên tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc ở Bắc Kinh đã bị nhiễm Covid-19 trong đợt bùng phát mới nhất, Giám đốc bệnh viện Liu Qingquan cho biết hôm thứ Tư (11/1).

Liu nói với các phóng viên rằng tất cả các nhân viên đều đã hồi phục nhờ uống thuốc y học cổ truyền Trung Quốc. Ông cho biết trong số 1.000 nhân viên bị nhiễm bệnh, chỉ có một người có bệnh nền huyết áp cao và bị viêm phổi.

Trung Quốc muốn mua thuốc điều trị Covid-19 với giá 'bèo' mặc dù kinh tế đứng thứ hai thế giới - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng để được khám chữa bệnh tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc ở Bắc Kinh vào ngày 1 tháng 6 năm 2022.

Trung Quốc đã khuyến khích sử dụng y học cổ truyền bên cạnh phương pháp điều trị Covid -19 của phương Tây. Thay vì dược phẩm, y học cổ truyền Trung Quốc dựa vào các phương pháp điều trị bằng thảo dược và tự nhiên để giúp cơ thể tự chữa lành.

Biến thể Omicron càn quét Trung Quốc vào tháng 12 khi các nhà chức trách đột ngột chấm dứt hầu hết các biện pháp kiểm soát Covid -19. Các doanh nghiệp địa phương cho biết phần lớn nhân viên của họ bị ốm trong vòng một tuần trước khi hồi phục. Chính quyền địa phương cho biết, hàng chục nghìn người đổ xô đến các phòng khám này chỉ trong một ngày ở thành phố Bắc Kinh.

Liu cho biết do lượng bệnh nhân tăng đột biến, các bác sĩ và y tá không thể về nhà trong vài ngày. Ông cho biết các nhân viên y tế đôi khi phải làm việc trong khi chính họ bị bệnh và uống thuốc.

Trong hai tuần qua, các quan chức ở thành phố Bắc Kinh và các trung tâm đô thị khác của Trung Quốc cho biết họ đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của đợt bùng phát Covid-19.

Wang Guiqiang, giám đốc khoa truyền nhiễm tại Bệnh viện số 1, Đại học Bắc Kinh, cho biết trong khi tình hình đã dịu bớt, "từ góc độ của bệnh viện, áp lực của chúng tôi vẫn rất lớn".

Trung Quốc muốn mua thuốc điều trị Covid-19 của Pfizer với giá rẻ

Trước làn sóng Covid-19 mới nhất ở Trung Quốc, người dân địa phương cũng đổ xô đi tích trữ thuốc, dẫn đến tình trạng thiếu hụt và xếp hàng dài bên ngoài các hiệu thuốc vào tháng trước.

Wang cho biết thuốc Paxlovid của Pfizer dùng để điều trị Covid-19 vẫn bị thiếu hụt trong nước. Tuy nhiên, ông cho biết loại thuốc này sẽ sớm được sản xuất tại Trung Quốc bởi một công ty địa phương.

Giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla cho biết hôm thứ Hai, tại Hội nghị chăm sóc sức khỏe do JPMorgan tổ chức, rằng công ty đã ký một thỏa thuận với một đối tác địa phương để sản xuất Paxlovid tại Trung Quốc. Ông cho biết việc sản xuất trong nước có thể bắt đầu ngay sau ba hoặc bốn tháng tới.

Paxlovid sẽ chỉ được bảo hiểm y tế quốc gia của Trung Quốc chi trả cho đến ngày 31 tháng 3, Cục An ninh Y tế Trung Quốc cho biết hôm Chủ nhật. Chính quyền cho biết loại thuốc này không nằm trong danh sách thuốc được bảo hiểm chi trả hàng năm vì Pfizer yêu cầu mức giá quá cao.

Trung Quốc muốn mua thuốc điều trị Covid-19 với giá 'bèo' mặc dù kinh tế đứng thứ hai thế giới - Ảnh 2.

Trung Quốc muốn mua thuốc điệu trị với giá ưu đãi.

Giám đốc điều hành Bourla cho biết những gì Trung Quốc muốn trả là "thấp hơn mức thấp nhất của khung giá trung bình" – một phạm vi thấp hơn từ 60% đến 70% so với mức mà các quốc gia có thu nhập cao phải trả.

"Chúng tôi không đồng ý", ông Bourla nói. "Họ là nền kinh tế cao thứ hai trên thế giới. Và tôi không nghĩ rằng họ nên trả ít hơn [El] Salvador".

Nếu các cuộc đàm phán không thay đổi tình hình vào tháng 4, Bourla nói, "chúng tôi sẽ tiếp tục với thị trường tư nhân ở Trung Quốc, điều này rất quan trọng".

Ông cho biết nhu cầu về Paxlovid từ Trung Quốc đã bùng nổ từ vài nghìn lên hàng triệu nhưng không nói thêm chi tiết.

Merck và các công ty Trung Quốc cũng đang bán thuốc Covid cho thị trường địa phương.

Tập trung vào việc điều trị

Kể từ khi xét nghiệm bắt buộc đối với Covid-19 kết thúc vào đầu tháng 12, các con số chính thức về đợt bùng phát tại địa phương đã giảm mạnh.

Khi được hỏi về số ca tử vong do Covid, Wang cho biết tính toán số ca tử vong vượt mức là cách tốt nhất, chẳng hạn như so sánh số liệu với tháng 12 năm 2021.

Trung Quốc muốn mua thuốc điều trị Covid-19 với giá 'bèo' mặc dù kinh tế đứng thứ hai thế giới - Ảnh 3.

Trung Quốc đang tập trung vào việc điều trị cho những người bị nặng.

Không rõ bao lâu thì những con số đó sẽ được công bố. Trung Quốc cho biết chỉ một số ít trường hợp tử vong đáp ứng các tiêu chí được coi là có liên quan đến Covid-19. Tuy nhiên các thông tin chưa được kiểm chứng cho thấy tổng số ca tử vong ở nước này đã tăng lên kể từ tháng 12.

"Tại thời điểm này, tôi không nghĩ cần phải xem xét từng trường hợp", Liang Wannian, phó Hiệu trưởng Trường Y tế Công cộng Vanke tại Đại học Thanh Hoa, cho biết ưu tiên hàng đầu là điều trị cho bệnh nhân.

Liang cho biết nước này sẽ theo dõi các biến thể mới của Covid-19 và báo cáo chúng một cách kịp thời. Tuy nhiên ông không đi vào chi tiết làm thế nào để theo dõi các biến thể mới đó.

Tiến sĩ Chris Murray, Giám đốc Viện Đo lường và Đánh giá sức khỏe, cho biết vào cuối tháng 12 rằng, sự thay đổi về tỷ lệ nhập viện hoặc tỷ lệ tử vong liên quan đến Covid-19 sẽ là dấu hiệu sớm nhất của một biến thể mới. Ông cho biết khả năng một biến thể Covid -19 mới xuất hiện ở Trung Quốc là thấp.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết trong tuần này rằng Trung Quốc đang cung cấp thêm thông tin về đợt bùng phát Covid-19, nhưng quốc gia này vẫn báo cáo không đầy đủ về các trường hợp tử vong, theo Reuters.

Hôm thứ Tư, Liang nói rằng đặc biệt là ở các vùng nông thôn, giai đoạn khó khăn nhất của làn sóng Covid -19 ở Trung Quốc đã qua.

Nhưng ông cho biết theo chính sách Covid-19 mới nhất của Trung Quốc, chính quyền các địa phương đối mặt với một đợt bùng phát lớn vẫn có thể chuyển các lớp học trực tuyến và hạn chế tụ tập đông người.

(CNBC)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement