Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trung Quốc đang 'cởi mở' hơn với lĩnh vực công nghệ?

Doanh nghiệp

19/05/2022 07:47

Trung Quốc bắn đi dấu hiệu cho thấy họ đang cố gắng vực dậy tinh thần của ngành công nghệ sau một thời gian siết chặt quản lý, điều đã khiến cho một số doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực này suy yếu, dẫn đến tăng trưởng kinh tế chung của quốc gia bị đình trệ.

Vào hôm thứ Ba (17/5), trong một lần hiếm hoi công khai ủng hộ lĩnh vực kinh tế tư nhân, Phó Thủ tướng Liu He cho biết, chính phủ sẽ "quản lý hợp lý" mối quan hệ giữa chính phủ và thị trường, đồng thời sẽ hỗ trợ các công ty công nghệ niêm yết ở cả thị trường trong và ngoài nước.

Trung Quốc đang 'cởi mở" hơn với lĩnh vực công nghệ?   - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lui He phát biểu tại hội nghị.

Phó Thủ tướng Liu He là cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ông Liu He đã phát biểu tại một hội nghị chuyên đề, nơi có mặt các quan chức và giám đốc điều hành của các công ty công nghệ Trung Quốc, bao gồm: Robin Li, Giám đốc điều hành của gã khổng lồ tìm kiếm internet Baidu (BIDU); William Ding, Giám đốc điều hành của Công ty trò chơi NetEase (NTES) và Zhou Hongyi, Giám đốc điều hành Công ty bảo mật Qihoo 360 Technologies.

Chứng khoán Trung Quốc trên Phố Wall tăng mạnh sau bình luận của ông Liu, nhưng lại giảm hôm thứ Tư tại Hồng Kông. Điều này cho thấy thị trường vẫn quan ngại sâu sắc về triển vọng tăng trưởng của các công ty công nghệ lớn của Trung Quốc và đang tìm kiếm các cam kết cụ thể hơn từ chính phủ.

Những lo ngại đó càng được củng cố khi vào hôm thứ Tư, Tencent (TCEHY) báo cáo tăng trưởng doanh thu bằng 0 trong quý đầu tiên trong năm 2022, một kết quả tồi tệ hơn dự kiến.

Việc siết chặt các quy định kéo dài một năm của Bắc Kinh đã để lại những vết sẹo sâu cho lĩnh vực công nghệ, một trong những ngành khổng lồ của Trung Quốc.

Cùng với nền kinh tế suy yếu, chiến dịch này đã xóa sổ hơn 1 nghìn tỷ USD giá trị thị trường của các công ty Trung Quốc. Nhiều công ty công nghệ đã báo cáo thu nhập ảm đạm hoặc cắt giảm hàng chục nghìn việc làm để giảm chi phí hoạt động.

Nền kinh tế Trung Quốc có khả năng sẽ thu hẹp trong quý thứ hai, khi việc phong tỏa do Covid ảnh hưởng xấu đến hoạt động. Chi tiêu của người tiêu dùng và sản lượng của nhà máy đều giảm mạnh vào tháng trước, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất kể từ đợt bùng phát virus corona vào đầu năm 2020.

Ý kiến của phó Thủ tướng Liu đã được các giám đốc điều hành các công ty công nghệ hoan nghênh tại hội nghị.

CEO Zhou Hongyi của Qihoo 360 cho biết trên Weibo rằng, ông cảm thấy "tin tưởng và ủng hộ" ý kiến của ông Liu tại cuộc họp. Ông nói: "Tại thời điểm này, niềm tin và sự ủng hộ quý hơn vàng".

Chỉ số Nasdaq Golden Dragon China, một chỉ số quan trọng theo dõi các công ty Trung Quốc niêm yết trên Phố Wall, đã tăng hơn 5% sau những bình luận của Liu. Alibaba (BABA) tăng hơn 6% trên Thị trường Chứng khoán New York, trong khi Baidu tăng 4,8%.

Thị trường chứng khoán Mỹ cũng đóng cửa cao hơn vào thứ Ba. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones đóng cửa tăng 1,3%. S&P 500 tăng 2% và Nasdaq Composite tăng 2,8%.

"Mặc dù [hội nghị chuyên đề] không bao gồm nhiều bối cảnh mới theo quan điểm của chúng tôi, nhưng theo chúng tôi, cuộc họp cho thấy một tín hiệu điều tiết tích cực đối với nền kinh tế và thái độ ủng hộ các công ty công nghệ, những công ty đang tìm kiếm niêm yết ở thị trường nước ngoài", các nhà phân tích của Citi cho biết hôm thứ Tư.

Trung Quốc đang 'cởi mở" hơn với lĩnh vực công nghệ?   - Ảnh 3.

Nhiều công ty, trong đó có Baidu bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc siết chặt quản lý các công ty công nghệ.

Nhưng sự thiếu chi tiết từ Liu đã ảnh hưởng đến thị trường châu Á vào thứ Tư.

Chỉ số Công nghệ Hang Seng, một chỉ số quan trọng đối với các công ty công nghệ Trung Quốc niêm yết tại Hồng Kông, đã giảm tới 2,3% vào thứ Tư. Lần gần đây nhất nó giảm là 0,3%. Chỉ số Hang Seng chuẩn đóng cửa tăng 0,2% sau khi giao dịch không ổn định.

Alibaba (BABA) mất 0,6%. Tencent (TCEHY) giảm 0,8%. Kuaishou, đối thủ của TikTok ở Trung Quốc, giảm 2,5%.

Ken Cheung, trưởng chiến lược gia ngoại hối châu Á tại Mizuho Bank, cho biết: "Chính phủ Trung Quốc dường như đang sử dụng hết các công cụ chính sách để hỗ trợ tăng trưởng".

Ông Cheung nói, những rủi ro đi xuống đối với tăng trưởng có thể đã khiến ban lãnh đạo nhanh chóng kết thúc siết chặt lĩnh vực công nghệ. Nhưng có thể mất nhiều thời gian hơn để lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư, ông nói thêm.

Ghi nhận gần đây cho thấy, ngành công nghệ của Trung Quốc tiếp tục gặp khó khăn.

Hôm thứ Hai, gã khổng lồ bán lẻ trực tuyến JD đã công bố mức tăng trưởng doanh thu hàng quý chậm nhất kể từ khi niêm yết cổ phiếu vào năm 2014.

Đầu năm nay, Alibaba và Công ty thương mại điện tử Pinduoduo đã báo cáo mức tăng trưởng doanh số bán hàng chậm nhất với tư cách là công ty đại chúng trong quý tháng 12.

NGUYÊN MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement