Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trung Quốc dẫn đầu về phát triển tài chính ở Đông Nam Á

Kinh tế thế giới

05/06/2023 08:07

Theo một báo cáo mới của Viện Lowy, Trung Quốc là đối tác phát triển lớn nhất của Đông Nam Á và là nguồn tài chính phát triển chính thức lớn nhất nhưng phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các nhà tài trợ khác.

Tài trợ cho cơ sở hạ tầng chiếm phần lớn tài chính phát triển nhưng đóng góp của Trung Quốc trong khía cạnh này đã chậm lại vào năm 2020 và 2021 khi nhiều dự án, bao gồm cả những dự án trong Sáng kiến Vành đai và Con đường, không được thực hiện và đại dịch đã làm giảm nguồn tài trợ của Trung Quốc cho Đông Nam Á.

Từ năm 2015 đến 2021, Trung Quốc đã giải ngân khoảng 5 tỷ USD mỗi năm cho tài chính phát triển cho Đông Nam Á, trong đó phát triển cơ sở hạ tầng chiếm khoảng 75%. Cơ sở hạ tầng thường bao gồm các dự án về giao thông và lưu trữ, năng lượng, thông tin liên lạc, nước và vệ sinh.

Báo cáo cho biết tính minh bạch trong viện trợ đến các khu vực như Đông Nam Á ngày càng quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị để giành ảnh hưởng.

Roland Rajah, Giám đốc Trung tâm Phát triển Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Viện Lowy cho biết: "Căng thẳng địa chiến lược ngày càng gia tăng giữa Trung Quốc và các chính phủ phương Tây cũng cho thấy sự tập trung ngày càng tăng vào việc sử dụng tài chính phát triển, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, như một phương tiện để cạnh tranh ảnh hưởng".

Trung Quốc dẫn đầu về phát triển tài chính ở Đông Nam Á- Ảnh 1.

Campuchia cũng nhận viện trợ phát triển. Ảnh: Tân Hoa xã

"Điều này làm cho sự hiểu biết về quy mô và đường nét của tài chính phát triển chính thức ở Đông Nam Á trở thành mối quan tâm quan trọng đối với các chính phủ trong khu vực và các đối tác phát triển của họ".

Điều này đặc biệt đúng vì mặc dù Đông Nam Á đang phát triển kinh tế, nhưng khu vực này vẫn "phải đối mặt với nhu cầu tài chính lớn chưa được đáp ứng, đặc biệt là cho cơ sở hạ tầng, phát triển con người và ứng phó với biến đổi khí hậu", báo cáo cho biết .

"Điều này có nghĩa là hợp tác phát triển được tài trợ bởi các hình thức tài chính phát triển chính thức khác nhau – viện trợ không hoàn lại, khoản vay và các hình thức hỗ trợ khác – đóng một vai trò quan trọng".

Ví dụ, ở Indonesia, nền kinh tế trị giá 1,3 nghìn tỷ USD và là nền kinh tế lớn nhất trong khu vực, đóng góp tài chính phát triển từ các quốc gia khác vẫn chiếm hơn 10% tổng chi tiêu của chính phủ.

Ngay cả các nước Đông Nam Á giàu có hơn như Malaysia và Thái Lan cũng nhận được viện trợ tài chính phát triển đáng kể, đặc biệt là từ Trung Quốc.

Trung Quốc dẫn đầu về phát triển tài chính ở Đông Nam Á- Ảnh 2.

Tuyến đường sắt Bờ Đông ở Malaysia là một dự án cơ sở hạ tầng lớn thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường. Ảnh: Tân Hoa xã

Trung Quốc, không giống như các đối tác phát triển truyền thống như Nhật Bản, Châu Âu và Hàn Quốc, đã tài trợ cho các quốc gia như Malaysia và Thái Lan với các dự án như dự án Đường sắt Bờ biển phía Đông và dự án Đường sắt cao tốc Thái Lan-Trung Quốc, bất chấp tình trạng của họ là " các nước có thu nhập cao hơn trong khu vực", báo cáo cho biết.

Các quốc gia khác nhận viện trợ phát triển từ Trung Quốc là các nước láng giềng Lào và Campuchia.

Báo cáo của Lowy cho biết: "Khi quyền lực của Trung Quốc tăng lên, Bắc Kinh đã ủng hộ việc tái cấu trúc hệ thống quản trị toàn cầu để phù hợp hơn với các lợi ích và giá trị của mình".

"Là một phần của nỗ lực này, Trung Quốc đã đưa ra một số sáng kiến quy mô lớn, chẳng hạn như Sáng kiến Vành đai và Con đường… mục đích của nó là định vị đất nước là nhà cung cấp hàng hóa công cộng toàn cầu, bằng cách cung cấp các nguồn lực và giải pháp của Trung Quốc để giải quyết các thách thức phát triển".

Sau Trung Quốc, các nhà tài chính đa phương truyền thống như Ngân hàng Phát triển Châu Á và Ngân hàng Thế giới là nhà cung cấp tài chính phát triển lớn thứ hai và thứ ba cho khu vực và đang cạnh tranh với Trung Quốc để trở thành nhà tài trợ tiềm năng cho khu vực.

Trung Quốc cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Châu Âu trong lĩnh vực tài trợ phát triển cơ sở hạ tầng trong khi Mỹ và Úc là những đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn trong khía cạnh viện trợ này.

Báo cáo cho biết, mặc dù Trung Quốc đã ký hợp đồng với các nhà tài trợ truyền thống, nhưng các đối tác truyền thống này thường làm tốt hơn với việc giao hàng thực tế.

Trung Quốc dẫn đầu về phát triển tài chính ở Đông Nam Á- Ảnh 3.

Sau Trung Quốc, Ngân hàng Phát triển Hồi giáo là nhà tài trợ phát triển phi truyền thống có ảnh hưởng lớn tiếp theo ở Đông Nam Á, cung cấp khoảng 225 triệu USD mỗi năm cho khu vực. Ảnh: Shutterstock

Sau Trung Quốc, Ngân hàng Phát triển Hồi giáo là nhà tài trợ phát triển phi truyền thống có ảnh hưởng lớn tiếp theo đối với khu vực, cung cấp khoảng 225 triệu đô la Mỹ mỗi năm cho khu vực.

Hầu hết số tiền này được chuyển đến Indonesia dưới dạng các khoản vay không ưu đãi tập trung vào nông nghiệp và giáo dục.

Ả-rập Xê-út đang định hình là đối tác phát triển Trung Đông song phương lớn nhất của khu vực, cung cấp khoảng 45 triệu USD mỗi năm chủ yếu cho học bổng.

Ấn Độ, cũng là một nhà cung cấp viện trợ phi truyền thống, cũng là một đối tác song phương đang lên, cung cấp khoảng 70 triệu đô la Mỹ mỗi năm cho tài chính phát triển cho khu vực.

Myanmar nhận được gần 90% khoản tài trợ này cho các dự án giao thông và năng lượng.

Báo cáo cho biết trong khu vực, không phải các quốc gia giàu nhất mới thực hiện công việc nặng nhọc khi cung cấp viện trợ tài chính cho phát triển.

"Campuchia và Đông Timor nằm trong số những nền kinh tế nghèo nhất Đông Nam Á… khi nhìn vào tỷ lệ tài chính phát triển được cung cấp so với tài chính nhận được, Đông Timor là đối tác Đông Nam Á hào phóng thứ hai, trong khi Campuchia đứng thứ tư", báo cáo cho biết .

Campuchia cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho khu vực trong khi Đông Timor cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho các nước láng giềng Asean.

Báo cáo cho biết Singapore và Brunei, hai quốc gia giàu có ở Đông Nam Á, hoạt động kém hiệu quả, chỉ đóng góp 2,6% tài chính phát triển trong khu vực.

(Nguồn: SCMP)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement