Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trùm lính đánh thuê Prigozhin được xác nhận đã chết trong vụ tai nạn máy bay

Quân sự

28/08/2023 08:45

Chính quyền Nga xác nhận cái chết của người đứng đầu Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin, xóa bỏ mọi nghi ngờ về việc liệu thủ lĩnh lính đánh thuê có ở trên chiếc máy bay bị rơi hay không.

Người phát ngôn Ủy ban Điều tra Nga Svetlana Petrenko cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật rằng, xét nghiệm di truyền (DNA) trên 10 thi thể được tìm thấy tại địa điểm máy bay rơi "phù hợp với bản kê khai" của chuyến bay.

Cơ quan hàng không dân dụng Nga cho biết Prigozhin và một số cấp dưới của ông có tên trong danh sách gồm 7 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn.

Ủy ban điều tra không cho biết nguyên nhân khiến chiếc máy bay thương mại bị rơi. Tuy nhiên, vụ tai nạn đã làm dấy lên nghi ngờ về một vụ tấn công có thể do Điện Kremlin dàn dựng - điều mà Nga kịch liệt phủ nhận.

Peter Eltsov, phó giáo sư tại Đại học Quốc phòng Hoa Kỳ, cho biết các thuyết âm mưu về việc Prigozhin vẫn còn sống nói lên rất nhiều điều về nhân vật người đứng đầu Tập đoàn Wagner ở Nga lớn đến mức nào.

Eltsov nói với Al Jazeera: "Anh ấy đang trở thành người hùng mang tính biểu tượng đối với rất nhiều người theo dõi mình".

Trùm lính đánh thuê Prigozhin được xác nhận đã chết trong vụ tai nạn máy bay - Ảnh 1.

Một người phụ nữ nán lại trước đài tưởng niệm tạm thời dành cho Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu Nhóm lính đánh thuê Wagner và Dmitry Utkin, chỉ huy nhóm, ở Nizhny Novgorod, Nga vào ngày 27/8/2023. Ảnh: Reuters

Hai tháng trước, Prigozhin, 62 tuổi, đã tiến hành một cuộc nổi dậy kéo dài cả ngày chống lại quân đội Nga, dẫn lính đánh thuê của ông từ Ukraine về phía Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi hành động này là "phản quốc" và tuyên bố sẽ trừng phạt những người liên quan.

Thay vào đó, Điện Kremlin nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Prigozhin để chấm dứt cuộc nổi dậy, nói rằng ông sẽ được phép tự do đi lại mà không phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc nào và được tái định cư ở Belarus.

Vẫn còn những câu hỏi về việc liệu đồng minh cũ của nhà lãnh đạo Nga có phải đối mặt với sự trừng phạt vì cuộc nổi dậy ngắn ngủi đặt ra thách thức lớn nhất đối với quyền lực của Putin trong suốt 23 năm cầm quyền của ông hay không.

Người chỉ huy thứ hai của Prigozhin, Dmitry Utkin, cũng như người chỉ đạo hậu cần của Wagner, Valery Chekalov, cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn. Utkin từ lâu được cho là người đã thành lập Wagner và đặt tên cho nhóm bằng bí danh du kích của mình.

Prigozhin bị mắc kẹt trong cuộc tranh giành quyền lực gay gắt kéo dài nhiều tháng với Bộ Quốc phòng khi lực lượng của ông dẫn đầu các trận chiến tốn kém để giành lấy những lợi ích hạn chế ở miền đông Ukraina.

Trước đó, ông cáo buộc quân đội Nga đang cố gắng "đánh cắp" những chiến thắng của Wagner và chỉ trích "bộ máy quan liêu" của Moscow vì đã mài giũa tiến bộ trên thực tế.

Và ông trực tiếp đổ lỗi cho Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và các quan chức cấp cao khác về cái chết của các chiến binh Wagner, cho rằng Moscow không cung cấp đủ đạn dược.

Không giống như các tướng lĩnh Nga, những người bị chỉ trích vì trốn tránh các trận chiến ở Ukraina, Prigozhin thường xuyên chụp ảnh cùng với lính đánh thuê được cho là ở tiền tuyến.

Ông đăng lên mạng xã hội những hình ảnh từ buồng lái của máy bay chiến đấu Su-24 và thách thức Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky trong một trận đấu tay đôi trên không.

Binh lính Wagner đóng vai trò nổi bật trong cuộc giao tranh ở miền đông Ukraina, đặc biệt là trong cuộc vây hãm thành phố Bakhmut kéo dài nhiều tháng, bất chấp các cuộc tấn công thường xuyên, đầy ngôn từ tục tĩu của Prigozhin nhằm vào giới chỉ huy quân sự cấp cao của Nga về việc họ tiến hành cuộc chiến mà đỉnh điểm là cuộc binh biến thất bại.

Sau cuộc binh biến, các chiến binh của ông được đưa ra ba lựa chọn: Theo ông đến Belarus, nghỉ hưu hoặc nhập ngũ vào quân đội chính quy của Nga và trở về Ukraina.

Hàng nghìn lính đánh thuê Wagner đã chọn chuyển đến Belarus, nơi một trại được dựng lên cho họ ở phía đông nam thủ đô Minsk.

Tổng thống Putin bày tỏ cảm xúc lẫn lộn đối với Prigozhin, mô tả ông là một "doanh nhân tài năng" nhưng cũng là một nhân vật có nhiều khiếm khuyết, người "đã mắc những sai lầm nghiêm trọng trong cuộc sống". 

(Nguồn: Aljazeera)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement