Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trẻ em phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất về thảm họa khí hậu

Lối sống

01/06/2023 14:57

Trẻ em ở Việt Nam, Philippines và các quốc gia châu Á khác phải đối mặt với rủi ro ngày càng tăng do thiên tai do biến đổi khí hậu, một báo cáo của UNICEF chỉ ra rằng cần phải phát triển cơ sở hạ tầng để giảm thiểu tác động.

Hơn bất kỳ khu vực nào khác, trẻ em ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương đang phải vật lộn với nhiều mối nguy hiểm và cú sốc về khí hậu và môi trường chồng chéo, theo báo cáo mới nhất của UNICEF khu vực - 'Vươt qua điểm bùng phát" (Over the Tipping Point)' được công bố vào tháng 5, 204 triệu trẻ em, 41% dưới 18 tuổi ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, từ Mông Cổ và Trung Quốc đến Myanmar, Philippines, Indonesia và Thái Bình Dương, các quốc đảo phải đối mặt với năm loại cú sốc và căng thẳng trở lên liên quan đến biến đổi khí hậu, lớn hơn mức trung bình toàn cầu là 14%.

Các cú sốc khí hậu bao gồm tiếp xúc nhiều với sóng nhiệt, lũ lụt ven biển, khan hiếm nước, lốc xoáy nhiệt đới và những thứ khác. 

Theo báo cáo, ngoài việc gia tăng tần suất, các thảm họa thiên nhiên đang "tương tác với các cú sốc phi khí hậu" như đại dịch COVID-19 và chi phí sinh hoạt gia tăng để tạo ra "tác động theo tầng trên toàn khu vực".

Trẻ em phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất về thảm họa khí hậu - Ảnh 1.

Ảnh: UNICEF

"Ở các vùng khác, tỷ lệ trẻ em phải đối mặt với nhiều cú sốc và hiểm họa đồng thời trong một thời điểm nhất định thấp hơn. Nhưng ở vùng này, tỷ lệ trẻ em bị ảnh hưởng bởi nhiều loại khí hậu chồng chéo sốc cao hơn nhiều, khiến vùng này trở thành vùng chịu ảnh hưởng nhiều nhất phải đối mặt với những cú sốc liên quan đến khí hậu", Silvia Gaya, cố vấn khu vực về nước, vệ sinh môi trường và vệ sinh khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của UNICEF cho biết.

Theo báo cáo, theo quốc gia, 57% trẻ em Việt Nam phải đối mặt với năm rủi ro khí hậu trở lên. Lưu ý rằng lũ lụt năm 2020 ở miền Trung đã ảnh hưởng đến khoảng 160.000 trẻ em, báo cáo nhấn mạnh thảm họa đã dẫn đến nguy cơ gia tăng các bệnh lây truyền qua nước cho trẻ em do các công trình nước và vệ sinh bị phá hủy.

Philippines cũng có tỷ lệ cao, ở mức 38%. Năm 2020, quốc gia này hứng chịu cơn bão Goni, một trong những cơn bão nhiệt đới mạnh nhất từng được ghi nhận, gây hư hại nhà cửa, trường học và cơ sở hạ tầng.

Ở Myanmar (12%), báo cáo lưu ý rằng nhiệt độ tăng và lượng mưa thất thường đã dẫn đến năng suất nông nghiệp thấp hơn và mất an ninh lương thực, và nhiều gia đình không thể trang trải chi phí giáo dục con cái do tác động của biến đổi khí hậu đối với sinh kế của họ.

Trẻ em phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất về thảm họa khí hậu - Ảnh 2.

Một chiếc ô tô bị lũ cuốn trôi do bão Goni ở Philippines năm 2020. Ảnh: Reuters

Biến đổi khí hậu không chỉ ảnh hưởng đến trẻ em mà cả người lớn, nhưng Gaya cho biết trẻ em bị ảnh hưởng nhiều hơn vì chúng "có [ít] năng lực và nguồn lực hơn để ứng phó với tần suất ngày càng tăng của các cú sốc và căng thẳng", Ví dụ, sóng nhiệt ảnh hưởng đến trẻ em nhiều hơn người lớn vì chúng ít có khả năng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, bà lưu ý.

Báo cáo chỉ ra: "Nhiệt độ tăng làm tăng tỷ lệ mắc các bệnh do véc tơ và bệnh truyền qua nước, trong khi ô nhiễm không khí dẫn đến các tình trạng sức khỏe và hô hấp nguy hiểm ảnh hưởng nặng nề nhất đến trẻ em, phần lớn là do giai đoạn đầu của quá trình phát triển sinh lý và nhận thức khiến chúng ít được trang bị hơn để đối phó với những cú sốc và căng thẳng liên quan đến khí hậu".

Báo cáo cũng cho biết trẻ em ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương hiện đang phải hứng chịu số thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra tăng gấp 6 lần so với thế hệ ông bà của chúng. Họ nói rằng trong 50 năm qua, khu vực này đã phải hứng chịu lũ lụt tăng gấp 11 lần và sạt lở đất tăng gấp 5 lần.

Các phát hiện cho thấy nhu cầu cấp thiết phải phát triển cơ sở hạ tầng để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Gaya cho biết các cơ sở như phòng trưng bày nước ngầm cho các khu vực dễ bị hạn hán sẽ giúp tăng cường khả năng phục hồi khí hậu của khu vực. Ví dụ, Indonesia có hệ thống cấp nước được bơm bằng năng lượng mặt trời.

Ngoài việc tiếp tục ủng hộ nhu cầu cắt giảm lượng khí thải carbon dioxide, Gaya nhấn mạnh rằng hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng là rất quan trọng. "Điều quan trọng là chúng tôi tiếp tục hỗ trợ họ vì họ là những nhà lãnh đạo tương lai," cô nói. "Họ sẽ cần đưa ra giải pháp vì các thế hệ của chúng ta không đưa ra giải pháp cho họ. Họ sẽ thừa hưởng một thế giới vô cùng hỗn loạn".

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement