Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tổng thống Zelenskyy nói đồng minh châu Âu sẵn sàng gửi máy bay tới Ukraina

Quân sự

10/02/2023 08:44

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết một số nhà lãnh đạo châu Âu đã bày tỏ "sẵn sàng" cung cấp máy bay chiến đấu sau khi kết thúc chuyến công du hiếm hoi kéo dài hai ngày ra nước ngoài để tìm kiếm viện trợ vũ khí mới từ phương Tây.

"Châu Âu sẽ ở bên chúng ta cho đến khi chúng ta chiến thắng. Tôi đã nghe điều đó từ một số nhà lãnh đạo châu Âu… về việc sẵn sàng cung cấp cho chúng tôi vũ khí và sự hỗ trợ cần thiết, bao gồm cả máy bay chiến đấu", ông Zelenskyy nói với các phóng viên tại Brussels hôm thứ Năm (9/2).

Nhà lãnh đạo Ukraina không đưa ra thêm chi tiết nào về các cam kết, vốn sẽ đánh dấu một trong những thay đổi lớn nhất trong sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraina, nếu được xác nhận.

Tổng thống Zelenskyy nói đồng minh châu Âu sẵn sàng gửi máy bay tới Ukraina - Ảnh 1.

Tổng thống Zelenskyy gặp gỡ các lãnh đạo châu Âu.

Không có xác nhận ngay lập tức từ bất kỳ quốc gia châu Âu nào về những lời hứa mà ông Zelenskyy đưa ra.

Ông Zelenskyy trước đó đã nhận được những tràng pháo tay và cổ vũ cuồng nhiệt từ Nghị viện châu Âu và gặp gỡ 27 nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu trong hội nghị thượng đỉnh. Phát biểu tại hội nghị này, ông nhấn mạnh rằng cuộc chiến của đất nước ông với Nga là cuộc chiến vì tự do của toàn châu Âu.

Cho đến nay, các nước phương Tây vẫn từ chối gửi máy bay chiến đấu tới Kiev trong bối cảnh lo ngại về khả năng leo thang chiến tranh hoặc bị lôi kéo vào cuộc xung đột.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo sẽ trả đũa bất kỳ động thái nào như vậy.

Nhưng dường như đã bắt đầu có sự thay đổi trong chuyến công du châu Âu của ông Zelenskyy, bắt đầu vào thứ Tư với các chuyến đi tới London và Paris.

Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak đã cam kết trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraina rằng nước này sẽ đào tạo cho các phi công Ukraina vận hành các máy bay chiến đấu hiện đại của NATO.

Người phát ngôn của Thủ tướng Sunak cho biết họ đang cân nhắc xem có nên gửi máy bay chiến đấu cho Ukraina trong "dài hạn" hay không.

Không có cam kết nào như vậy từ Pháp và Đức vào hôm thứ Tư, nhưng Paris được cho là một trong số các quốc gia châu Âu sẵn sàng gửi máy bay chiến đấu đến Ukraina như một phần trong quyết định tập thể của phương Tây.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo Ukraina sẽ phải chịu hậu quả nếu Anh hoặc các nước phương Tây khác cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev.

"Ranh giới giữa sự tham gia gián tiếp và trực tiếp đang dần biến mất. Người ta chỉ có thể bày tỏ sự hối tiếc về vấn đề này và nói rằng những hành động như vậy… dẫn đến căng thẳng leo thang, kéo dài xung đột và khiến cuộc xung đột ngày càng trở nên đau đớn hơn đối với Ukraina", ông Peskov cho biết hôm thứ Năm.

Riêng trong ngày thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết sẽ không có việc chuyển giao ngay lập tức các máy bay chiến đấu của Anh cho Ukraina.

"Anh không nói rằng nhất thiết phải gửi máy bay chiến đấu tới Ukraina", ông Wallace nói trong chuyến thăm tới Rome.

Ông nói với BBC rằng việc Anh tìm cách cung cấp máy bay cho Ukraina trong thời gian dài để đảm bảo an ninh cho nước này là "thực tế hơn và hiệu quả hơn" sau khi cuộc chiến với Nga kết thúc.

Các lực lượng Nga đã tiến vào miền đông Ukraina trong những tuần gần đây lần đầu tiên sau nửa năm với hàng chục nghìn tân binh mới được huy động.

Kyiv cho biết cho rằng Moscow sẽ mở rộng cuộc tấn công khi ngày kỷ niệm 24 tháng 2 của cuộc tấn công đang đến gần.

Nga gọi hành động của mình ở Ukraina là một "chiến dịch quân sự đặc biệt" được thiết kế để "phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa" đất nước này.

Kiev và các đồng minh phương Tây đã bác bỏ tất cả các lý do mà Moscow biện minh cho cuộc tấn công và cho rằng Nga đã hành động nhằm chiếm đất và khuất phục Ukraina.

(AL JAZEERA)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement