Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tổng thống Zelensky kêu gọi doanh nghiệp Mỹ rời Nga và chuyển đến Ukraina

Kinh tế thế giới

09/06/2022 00:16

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi tất cả các công ty còn lại ở Nga rời khỏi đất nước này và thiết lập các hoạt động tại Ukraina.

Tổng thống Zelensky đưa ra lời kêu gọi tại Hội nghị thượng đỉnh Giám đốc điều hành Yale vào sáng thứ Tư. Ông cũng cảnh báo về nạn đói lan rộng nếu Nga không dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Ukraina đã ngăn cản việc xuất khẩu ngũ cốc.

"Tôi muốn các công ty không chỉ xem xét lựa chọn rời khỏi Nga mà còn tìm vị trí của họ trong nền kinh tế Ukraina", Zelenskyy nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ qua cuộc họp video tại hội nghị thượng đỉnh CEO Yale.

"Đây sẽ là một dấu hiệu hỗ trợ mạnh mẽ", ông nói thêm.

Tổng thống Zelensky kêu gọi doanh nghiệp Mỹ rời Nga và chuyển đến Ukraina - Ảnh 1.

Giá một số loại ngũ cốc đã tăng vọt kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraina bắt đầu, với cả hai quốc gia đóng góp một tỷ lệ đáng kể trong nguồn cung của thế giới đối với một số mặt hàng như lúa mì. Ảnh: Bloomberg

Zelenskyy cũng kêu gọi các CEO của công ty không đóng thuế cho Nga "vì số tiền này được sử dụng để tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Nga".

"Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền của chúng tôi", Zelenskyy nói. Ông nói thêm rằng "Bây giờ bạn có thể thực sự làm ăn với Nga không?".

Tổng thống Zelensky cảnh báo rằng việc Nga chiếm đóng và phong tỏa các cảng của Ukraina ở Biển Đen sẽ gây ra một "cuộc diệt chủng lương thực trên toàn thế giới".

Zelensky cho biết: "Chúng tôi có 20 tỷ tấn ngũ cốc đã bị phong tỏa tại các cảng của Ukraina", Zelenskyy cho biết trong cuộc họp qua video tại hội nghị thượng đỉnh Giám đốc điều hành Yale.

Ông nói thêm: "Chúng tôi sẽ có thêm 50 tỷ tấn ngũ cốc và thực phẩm ở Ukraina. Trong nhiều tuần, các lực lượng Nga đã phong tỏa khoảng một chục cảng của Ukraina ở Biển Đen và Biển Azov.

Cư dân của Kharkiv giúp dọn dẹp một trung tâm mua sắm bị phá hủy.

Liên hợp quốc đã xác nhận 4.266 dân thường thiệt mạng và 5.178 người bị thương ở Ukraina kể từ khi Nga phát động tấn công vào ngày 24/2.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ cho biết số người chết ở Ukraina nhiều khả năng sẽ cao hơn, vì xung đột vũ trang có thể trì hoãn các báo cáo về tử vong.

Tổ chức quốc tế cho biết hầu hết các thương vong dân sự được ghi nhận là do sử dụng vũ khí nổ có phạm vi ảnh hưởng rộng, bao gồm pháo kích từ pháo hạng nặng và nhiều hệ thống tên lửa phóng, cũng như tên lửa và không kích.

(Nguồn: CNBC)

Gia Kiệt
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement