Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tình hình mưa lũ ở miền Trung: 11 người chết hoặc mất tích, miền Trung tiếp tục có mưa to trong hôm nay

Chính sách - Hạ tầng

09/10/2020 07:01

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, mưa lũ trong những ngày qua ở các tỉnh miền Trung đã làm 11 người chết, mất tích.

Cụ thể, theo thống kê của báo Tiền phong, có 4 người chết ở Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Trị và Quảng Ngãi. Hiện vẫn có 7 người mất tích, trong đó Quảng Trị 5 người, Thừa Thiên-Huế 1 người, Gia Lai 1 người.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngoài ra, sự cố tàu Vietship TK 12 bị chìm gần khu vực Cửa Việt (Quảng Trị), trên tàu có 5 người, hiện 3 người đã được tàu Vietship 01 cứu vớt an toàn, còn 2 người hiện đang trôi dạt trên biển. Theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, từ nay đến ngày 10/10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250-350mm, có nơi trên 400mm; ở Nam Nghệ An, Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày 11/10, các tỉnh Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn tiếp theo và kéo dài.

Trong khi đó tại Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, nhiều tuyến đường, tỉnh lộ, các thôn cũng bị ảnh hưởng bởi nước lũ. Tuyến Quốc lộ 14B ở Quảng Nam qua các huyện miền núi bị mưa lũ chia cắt, lực lượng chức năng phải huy động phương tiện khắc phục để thông tuyến, báo điện tử VTC thông tin.

Tại Đà Nẵng, 8 xã thuộc huyện Hòa Vang ngập trong nước lũ, có nơi nước ngập đến ngang ngực. Cụ thể, các thôn ngập lũ chủ yếu ở vùng trũng thấp, dọc các tuyến sông, như: thôn Tây An (xã Hòa Châu); thôn Lệ Sơn 2, Nam Sơn, An Trạch, La Bông (xã Hòa Tiến); Ninh An, Phước Hưng Nam, Thái Lai, Phước Thái, Thạch Nham Tây, Phú Hòa 1 (xã Hòa Nhơn); Túy Loan Đông 2, Túy Loan Tây; Hòa Bắc (xã Hòa Phong)…

Hiện các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán 3.250 hộ với gần 11.000 người tại khu vực ngập sâu, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, trong đó, lớn nhất là ở Quảng Trị gần 10.150 người, Thừa Thiên-Huế gần 800 người, Đà Nẵng hơn 70 người.

Báo cáo nhanh từ các địa phương cũng cho thấy, hiện có gần 40 xã ở các tỉnh bị ngập lụt ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng. 

Hiện các địa phương đang tích cực tổ chức tìm kiếm người mất tích, di dời, sơ tán dân ra khỏi khu vực ngập sâu, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất. Cử các đoàn công tác xuống hiện trường chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Miền Trung tiếp tục có mưa to trong hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, từ ngày 9-10/10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; Nam Nghệ An, Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các địa phương từ Quảng Bình đến Quảng Nam vẫn tiếp tục diễn ra đến hết ngày 9/10, sau giảm dần. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất vùng núi từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam.

Trên biển, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực giữa Biển Đông kết hợp với không khí lạnh, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Nghệ An đến Cà Mau, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa; khu vực giữa và Nam Biển Đông, quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 2-3m; riêng khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 3-5m.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế và khu vực Bắc Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa  ngày 9/10 có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 9/10: Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

MINH UYÊN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement