Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thị trường phục hồi, VnIndex tăng 30 điểm nhưng chứng khoán châu Á vẫn đỏ sàn

Chứng khoán

07/02/2018 18:27

Thị trường chứng khoán đã phục hồi khi VnIndex tăng gần 30 điểm nhưng dòng tiền lại giảm so với những phiên giao dịch tuần trước, chỉ đạt 7.500 tỉ đồng.

Sau 2 phiên lao dốc mạnh, thị trường đã hồi phục và bật cao trong phiên giao dịch 7/2. Ở phiên giao dịch ngày hôm qua, tín hiệu bắt đáy đã bắt đầu xuất hiện trong phiên chiều qua khiến đà giảm của thị trường được thu hẹp đáng kể, giúp VnIndex lấy lại 30 điểm so với đầu phiên 5/2.

Mở cửa phiên giao dịch 7/2, tâm lý nhà đầu tư khá hưng phấn qua giúp VnIndex tiếp tục đà tăng. Ngoài chứng khoán và ngân hàng thì các ngành bất động sản, thực phẩm đồ uống cũng tăng tốt. 

Kết thúc phiên sáng, VnIndex tiến lên mức 1,044.99 điểm, tăng 3.30%. HnxIndex cũng tăng 3,86% lên mức 120.10 điểm. Tất cả các nhóm ngành đều phục hồi, độ rộng thị trường lớn khi có 383 mã tăng và 94 mã giảm.

Diễn biến thị trường ngày 7/2 cho thấy, các cổ phiếu có vốn hoá lớn đều tăng điểm. Cụ thể, VNM tăng 1,21% lên 200.300 đồng. VCB tăng 2,42% lên 63.500 đồng. GAS tăng 4,96% lên 110.000 đồng. BID tăng trần lên 31.200 đồng với hơn 2 triệu đơn vị được khớp và còn dư mua giá trần.

Ngoài ra, VRE cũng đóng cửa ở sắc tím 51.000 đồng với hơn 3,2 triệu đơn vị được khớp. CTG tăng 5,75% lên 25.750 đồng với hơn 5,75 triệu đơn vị được khớp. PLX tăng 5,13% lên 79.900 đồng. HPG tăng 2,59% lên 59.500 đồng với 5,68 triệu đơn vị được khớp.

Thị trường chứng khoán đã lấy lại sắc xanh sau hai phiên lau sàn.
Thị trường chứng khoán đã lấy lại sắc xanh sau hai phiên lau sàn.

Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, FLC vẫn vững vàng ở mức giá trần và khớp lệnh lên đến 8,4 triệu cổ phiếu. Tương tự, AMD cũng tăng kịch trần và có khối lượng khớp lệnh tăng đột biến lên 9 triệu cổ phiếu với lượng dư mua giá trần gần 5,2 triệu cổ phiếu.

Ngược lại, các cổ phiếu như MSN, PVD, VIC, PLC… đều đã lùi xuống dưới mốc tham chiếu và ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư. Trong đó, MSN giảm 3.000 đồng xuống 83.000 đồng/cổ phiếu. PVD giảm 950 đồng xuống 22.000 đồng/cổ phiếu và khớp lệnh 5,9 triệu cổ phiếu.

Kết thúc phiên 7/2, VnIndex tăng 28,95 điểm lên 1.040,55 điểm. Toàn sàn có 211 mã tăng, 52 mã giảm và 51 mã đứng giá. HnxIndex tăng 3,99 điểm lên 119,62 điểm. HNX có 126 mã tăng, 37 mã giảm và 180 mã đứng giá.

Một điểm đáng chú ý trong phiên ngày hôm nay là tuy thị trường đã phục hồi khá mạnh nhưng dòng tiền không tăng, thậm chí còn giảm so với những phiên tuần trước. Tổng khối lượng giao dịch trên HOSE và HNX đạt 300 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt 7.500 tỉ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận chiếm 1.300 tỉ đồng.

Riêng sự phục hồi trên các sàn chứng khoán châu Á đã bị hụt hơi trong phiên ngày 7/2 với hầu hết các chỉ số rơi vào vùng đỏ và nối dài mức giảm của phiên trước đó.

Các nhà giao dịch đã bắt đầu phiên này với sắc xanh, theo chân đà tăng của phố Wall. Ttrong đó chứng khoán Tokyo và Hong Kong chứng khiến mức tăng mạnh. Tuy nhiên, hoạt động bán ra sau đó đã được đẩy lên.

Vào cuối phiên 7/2, tại thị trường chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 chỉ cộng thêm 0,2%, đạt 21.645,37 điểm, sau khi mở cửa với mức tăng gần 3%. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải để mất 61,39 điểm xuống 3.309,26 điểm, giữa lúc chứng khoán Seoul giảm 2,3%. 

Sắc đỏ cũng bao trùm thị trường chứng khoán Singapore với mức giảm 0,6%. Chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong giảm 272,22 điểm xuống đóng phiên ở mức 30.323,20 điểm. Chứng khoán Wellington, Mumbai và Kuala Lumpur cũng đi xuống. Ngược chiều với xu hướng chung, thị trường chứng khoán Sydney và Đài Bắc tăng lần lượt 0,8% và 1,4%. 

Các sàn giao dịch chứng khoán châu Á đã ngập trong sắc đỏ ở phiên 6/2, sau khi chỉ số công nghiệp Dow Jones chứng kiến mức giảm điểm kỷ lục trong một ngày, dẫn đến làn sóng bán tháo và hàng tỉ USD bị cuốn đi do những lo ngại về lãi suất của Mỹ ngày một tăng.

Hoạt động bán ra chốt lời cũng góp phần vào sự sụt giảm này, trong bối cảnh trước đó tâm lý lạc quan về kinh tế thế giới và báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp khả quan đã thúc đẩy nhà đầu tư dốc tiền vào chứng khoán. 

NGUYỄN DUY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement