Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thị trường hoa Tết bắt đầu sôi động, giá mềm

Thị trường 24h

05/02/2024 09:48

Thị trường hoa tươi, cây cảnh tại TP.HCM bắt đầu sôi động với đủ chủng loại, kiểu dáng sẵn sàng phục vụ mọi người trong mùa Tết Nguyên đán năm 2024.

Tại các công viên như 23 Tháng 9 (quận 1), Gia Định (quận Phú Nhuận), Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), Bến Bình Đông (quận 8)... đã xuất hiện đủ loại hoa để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết.

Theo ghi nhận của phóng viên, giá các loại hoa và cây cảnh phục vụ Tết năm 2024 không có nhiều biến động, thậm chí một số loại hoa có giá mềm hơn mọi năm. 

Thị trường hoa Tết bắt đầu sôi động, giá mềm- Ảnh 1.

Nhiều loại hoa đổ về bến Bình Đông TP.HCM. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Chợ hoa xuân "trên bến dưới thuyền" tại kênh Tàu Hủ - Bến Nghé TP.HCM thu hút khoảng 600 nhà vườn từ nhiều tỉnh miền Tây như Bến Tre, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp... với hàng chục thuyền ghe chở hoa đến từ các tỉnh miền Tây. 

Thị trường hoa Tết bắt đầu sôi động, giá mềm- Ảnh 2.
Thị trường hoa Tết bắt đầu sôi động, giá mềm- Ảnh 3.
Thị trường hoa Tết bắt đầu sôi động, giá mềm- Ảnh 4.

Ảnh: Tuấn Kiệt

Các loại cây kiểng trưng Tết Nguyên đán năm nay cũng có giá thấp hơn nhiều so với mọi năm. Theo đó, giá của cúc mâm xôi, loại hoa truyền thống dùng trong dịp cận Tết, giảm xuống còn 300.000 đồng/cặp, thấp hơn so với mức 450.000 đồng/cặp của năm trước.

Thị trường hoa Tết bắt đầu sôi động, giá mềm- Ảnh 5.
Thị trường hoa Tết bắt đầu sôi động, giá mềm- Ảnh 6.

Người dân bắt đầu mua sắm nhiều loại hoa về trang trí Tết. Những mẫu hoa nhỏ vừa túi tiền hút người tiêu dùng. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Cúc vạn thọ, hoa hướng dương được rao bán với giá khoảng 150.000-200.000 đồng/cặp, trong khi cây tắc (quất) nhỏ có giá khoảng 180.000-250.000 đồng/cây. Mai vàng có giá dao động từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng một cây tùy thuộc vào loại và kích cỡ, còn đào cao ngang đầu người thì có giá từ 2 triệu đồng/cây.

Thị trường hoa Tết bắt đầu sôi động, giá mềm- Ảnh 7.
Thị trường hoa Tết bắt đầu sôi động, giá mềm- Ảnh 8.

Những chậu hoa mai vừa nhỏ cập bến Bình Đông, quận 8, TP.HCM. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Chậu bông cúc đại, với giá từ một đến 6 triệu đồng một cặp, thường được người mua thuê xe máy hoặc ba gác để chở về nhà do kích thước lớn. Các loại cúc nhỏ, vạn thọ, mào gà, hoa giấy, bắp kiểng... giữ nguyên mức giá tương đương với năm trước, khoảng từ 100.000 đồng đến 350.000 đồng một cặp.

Thị trường hoa Tết bắt đầu sôi động, giá mềm- Ảnh 9.

Rất nhiều các loại hoa bày bán tại nhiều tuyến đường và công viên tại TP.HCM. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Hầu hết các loại hoa và cây cảnh được cung cấp từ các tỉnh miền Tây, giá cả không có nhiều biến động so với năm trước. Nhiều cây mai nhỏ bonsai có giá khoảng 200.000-300.000 đồng, phù hợp để bày trí trên bàn hoặc trong không gian hẹp và ấm cúng. Các chậu hoa hướng dương có giá khoảng 200.000 đồng/cặp.

Thị trường hoa Tết bắt đầu sôi động, giá mềm- Ảnh 10.
Thị trường hoa Tết bắt đầu sôi động, giá mềm- Ảnh 11.
Thị trường hoa Tết bắt đầu sôi động, giá mềm- Ảnh 12.

Người bán hoa cho biết sức mua năm nay yếu hơn so với mọi năm do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, người tiêu dùng siết chặt chi tiêu. Ảnh: Tuấn Kiệt. 

Ngoài thị trường cây cảnh, thì hoa tươi cũng đang tràn ngập sự sôi động, với đủ chủng loại và kiểu dáng hoa tươi nội địa và nhập khẩu. Nhiều dòng hoa cắm cành như đào, tuyết mai, thanh liễu... được ưa chuộng vì sự mới mẻ. 

Khách hàng có thể đặt trước hoặc chọn mua sớm để cắm bình chưng trong nhà và thưởng thức hoa nở từ từ. Các loại hoa này khá bền, chỉ cần thay nước 2-3 ngày/lần là có thể chưng được khoảng một tháng.

Thị trường hoa Tết bắt đầu sôi động, giá mềm- Ảnh 13.
Thị trường hoa Tết bắt đầu sôi động, giá mềm- Ảnh 14.

Một số người tiêu dùng đã xuống tận vườn để mua hoa, mong muốn có cơ hội mua trực tiếp với giá ưu đãi hơn. Ảnh: Tấn Ngọc.

Khách hàng cũng đang quan tâm đến các loại hoa cắm cành như đào cành, tuyết mai và thanh liễu. Hoa đào cành có giá từ 160.000-500.000 đồng/cành với các bông hoa màu hồng đẹp mắt, có đào cành nhỏ, trung và cánh lớn. 

Hoa tuyết mai được bán theo bó 3-8 cành, giá từ 60.000-240.000 đồng/bó, tùy thuộc vào chiều cao của cành từ 1-1,8m. Còn hoa thanh liễu có giá dưới 150.000 đồng/bó, có nhiều màu sắc rực rỡ như đỏ, vàng, trắng, xanh, hồng, cam. 

Thị trường hoa Tết bắt đầu sôi động, giá mềm- Ảnh 15.
Thị trường hoa Tết bắt đầu sôi động, giá mềm- Ảnh 16.
Thị trường hoa Tết bắt đầu sôi động, giá mềm- Ảnh 17.

Không khí mua hoa tận vườn cũng sôi động không kém. Ảnh: Tấn Ngọc.

HÀ MY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ