Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thị trường dầu mỏ đánh giá thấp nguy cơ bùng nổ ở Trung Đông

Các chuyên gia hàng hóa hiện cho rằng thị trường dầu mỏ đã đánh giá thấp nguy cơ xung đột Israel-Hamas leo thang hơn nữa.

Tuần trước, chính phủ Israel đã ra lệnh cho công ty điện lực nhà nước ngừng cung cấp điện cho Dải Gaza vài ngày sau khi nhóm chiến binh Palestine Hamas phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào nước này. 

Ngày 15/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lần đầu tiên triệu tập nội các họp khẩn cấp mở rộng.

Ông cho rằng tinh thần đoàn kết dân tộc được thể hiện đã gửi một thông điệp trong và ngoài nước khi nước này chuẩn bị "tiêu diệt Hamas" ở Gaza.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ngày 18/10 cho hay ông "kinh hoàng trước vụ hàng trăm dân thường Palestine chết trong cuộc tấn công vào một bệnh viện ở Gaza" và lên án vụ tấn công này, theo AFP. 

Trước đó, một người đứng đầu cơ quan phòng vệ dân sự ở Gaza nói rằng số người chết do vụ nổ tại bệnh viện Al Ahli al Arabi ở TP.Gaza thuộc miền bắc Dải Gaza vào tối 17/10 là 300, trong khi nguồn tin của Cơ quan Y tế Gaza đưa ra con số 500.

Thị trường dầu mỏ đánh giá thấp nguy cơ bùng nổ ở Trung Đông - Ảnh 1.

Đây là vụ đẫm máu nhất ở Gaza kể từ khi Israel phát động chiến dịch ném bom nhằm trả đũa cuộc tấn công ngày 7/10 của lực lượng Hamas vào miền nam Israel, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng. Trước vụ nổ ngày 17/10, giới chức y tế Gaza nói rằng ít nhất 3.000 người đã chết trong các cuộc ném bom kéo dài 11 ngày của Israel, theo Reuters.

Nhưng giờ đây, nguy cơ ngày càng tăng là điều này có thể leo thang thành một cuộc xung đột khu vực sau khi Hezbollah có trụ sở tại Lebanon cảnh báo rằng họ sẵn sàng tham gia toàn diện vào cuộc chiến để hỗ trợ Hamas. 

Ngày càng có nhiều lo ngại rằng Hezbollah có thể mở một mặt trận mới chống lại Israel theo lệnh của các nhà lãnh đạo và những người ủng hộ Iran của họ trong khi Iran đã cảnh báo về hành động phủ đầu chống lại Israel nếu nước này tiến hành một cuộc tấn công trên bộ.

Và một số chuyên gia hàng hóa hiện cho rằng thị trường dầu mỏ đã định giá thấp rủi ro này và giá dầu có thể tăng vọt nếu tình huống trên diễn ra. Các nhà phân tích hàng hóa tại Standard Chartered đã chỉ ra rằng việc giảm xuất khẩu dầu của Iran trong trung hạn là hậu quả rất có thể xảy ra của những thay đổi trong bối cảnh địa chính trị. 

Trở lại tháng 8, trang tin Oilprice đã báo cáo rằng xuất khẩu dầu của Iran đã đạt mức cao kỷ lục, phần lớn nhờ vào việc chính quyền Tổng thống Biden chọn cách nhìn khác khi Tehran tăng cường sản xuất bề ngoài nhằm nỗ lực giữ cho thị trường được cung cấp tốt và giá dầu ở mức thấp.

Phản ứng về giá trước sự leo thang căng thẳng ở Trung Đông cho đến nay vẫn còn khiêm tốn, tuy nhiên, cuộc chiến Israel-Gaza có thể sẽ gây ra sự thay đổi đáng kể trong chính sách của Mỹ đối với Iran do nước này công khai ủng hộ và ủng hộ Hamas.

Những hạn chế đối với xuất khẩu dầu của Iran đã được nới lỏng sau khi ký kết Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) vào năm 2015 nhưng lại được thắt chặt trở lại sau khi Mỹ rút khỏi JCPOA dưới thời chính quyền Trump, với sản lượng giảm xuống dưới 2 triệu thùng/ngày vào năm 2020 khi được miễn trừ tới các nước tiêu thụ đã bị thu hồi. 

Sản lượng và xuất khẩu dầu của Iran đã tăng mạnh dưới thời chính quyền Biden, với sản lượng đạt 3 triệu thùng/ngày, bao gồm 500.000 thùng/ngày trong năm hiện tại, trong khi xuất khẩu chỉ ở mức dưới 2 triệu thùng/ngày.

StanChart cho biết những thay đổi về định vị trên thị trường dầu tương lai là rất khiêm tốn mặc dù biến động gia tăng đáng kể. Các nhà phân tích lưu ý rằng đây không phải là mức phân bổ cực đoan như có thể được mong đợi trong một cuộc khủng hoảng toàn diện ở Trung Đông, đồng thời bổ sung thêm rằng vị thế đầu cơ cũng không phải là cực đoan, đặc biệt là ở Brent.

Thị trường dầu mỏ đánh giá thấp nguy cơ bùng nổ ở Trung Đông - Ảnh 2.

Dữ liệu mới nhất của nhà quản lý quỹ cho thấy giá thấp hơn khoảng 6 USD/thùng (bbl) so với cuối tháng 9, mặc dù không có sự nới lỏng đáng kể nào về các nguyên tắc cơ bản. StanChart nói rằng rủi ro địa chính trị ở Trung Đông hiện đang bị định giá thấp đáng kể và chỉ riêng các nguyên tắc cơ bản hiện tại cũng đủ để biện minh cho sự đảo ngược hoàn toàn so với mức giá thấp trong tháng này.

Nhu cầu dầu vượt mức cao nhất trước COVID

Nếu có thì các chỉ số cơ bản về dầu mỏ đã được củng cố đáng kể. Theo StanChart, nhu cầu dầu toàn cầu đã vượt quá nhu cầu dầu trước COVID đặt ra vào tháng 8/2019.

Một vài tuần trước, các nhà phân tích của JPMorgan đã cảnh báo rằng nhu cầu dầu sẽ giảm trong quý hiện tại do giá dầu tăng gần 30% trong quý trước.

''Sau khi đạt mục tiêu 90 USD vào tháng 9, mục tiêu cuối năm của chúng tôi vẫn là 86 USD mỗi thùng. Hơn nữa, sự hạn chế nhu cầu do giá dầu tăng một lần nữa hiện rõ ở Mỹ, Châu Âu và một số quốc gia EM", ghi chú có tiêu đề "Sự phá hủy nhu cầu đã bắt đầu).

Trung Quốc và Ấn Độ đã thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay, nhưng Trung Quốc đã chọn tăng lượng tồn kho dầu thô trong nước vào tháng 8 và tháng 9 sau khi giá dầu tăng mạnh. Đã có những dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng đã phản ứng bằng cách cắt giảm mức tiêu thụ nhiên liệu", Natasha Kaneva, người đứng đầu nhóm chiến lược hàng hóa toàn cầu tại JPMorgan, viết.

Luận điểm giảm giá đó có thể có giá trị nhất định khi xem xét xu hướng hỗn hợp dầu thô và sản phẩm chưng cất đến từ Mỹ Tuần trước, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 10,18 triệu thùng w/w lên 424,24 triệu thùng, giảm thâm hụt dưới mức trung bình 5 năm từ 5,96 triệu thùng xuống 13,90 triệu thùng. Tuy nhiên, tồn kho dầu thô tại trung tâm định giá của WTI ở Cushing, Oklahoma, vẫn gần mức tối thiểu, giảm 0,32 triệu thùng xuống mức thấp nhất trong 15 tháng là 21,77 triệu thùng.

Rất may, giá nhiên liệu vẫn tiếp tục giảm bất chấp đợt tăng giá dầu thô mới nhất. Một gallon xăng hiện được bán lẻ ở mức trung bình toàn quốc là 3,575 USD, thấp hơn so với 3,881 USD một tháng trước và 3,870 USD một năm trước trong khi dầu diesel được bán ở mức 4,464 USD một gallon so với 4,575 USD một tháng trước và 5,304 USD một năm trước.

(Nguồn: Oilprice/Reurers)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement